Người trồng cà phê Lâm Đồng chủ động phòng chống hạn    

VOV.VN - Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích trên 170.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm.

Thời điểm này tỉnh Lâm Đồng và nói chung các tỉnh Tây Nguyên, chính thức bước vào mùa khô. Đảm bảo nước tưới cho cà phê là công việc quan trọng, được nông dân, ngành nông nghiệp các địa phương đặc biệt quan tâm, để vừa đảm bảo cây sinh trưởng phát triển, vừa sẵn sàng nước tưới cho giai đoạn khô hạn cao điểm sắp tới.

Những ngày qua, gia đình chị Hoàng Thị Duyên, ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, điều tiết nước tưới hợp lý từ hồ chứa nhỏ để đảm bảo vườn cà phê ra hoa, đậu quả, sinh trưởng và phát triển tốt.

Chị Duyên cho biết: “Thời điểm này là quan trọng nhất nên bắt buộc phải chăm sóc phân tro, tưới nước cho cây mới đảm bảo ra hoa và đậu quả, cây sinh trưởng tốt. Mùa màng được nhiều hơn thì giúp gia đình thu nhập tăng cao hơn, cuộc sống phấn khởi hơn”.

Theo ông Vũ Bá Yêu, Phó trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lâm Hà, hiện đang là thời kỳ quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng của vụ cà phê 2023-2024. Mặt khác, thời tiết trên địa bàn bắt đầu có dấu hiệu khô hanh, nắng nóng, báo trước giai đoạn khô hạn cao điểm đang tới gần, nên công tác phòng chống hạn càng được đơn vị đẩy mạnh.

“Đang chỉ đạo điều tiết tốt các nguồn nước tưới theo kế hoạch phòng chống hạn hán của huyện. Hiện đã tích trữ được nước tưới tại các hồ đập, công trình thủy lợi và các ao hồ nhỏ trên địa bàn để đảm bảo phục vụ nguồn nước tưới một cách tốt nhất”-ông Vũ Bá Yêu nói.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Lâm Đồng, với diện tích trên 170.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm. Để đảm bảo đem lại hiệu quả sản xuất, nông dân và chính quyền địa phương nơi đây đang triển khai các phương án phòng chống hạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật
Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

VOV.VN - Thời điểm này, những đồi cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk đã trở thành những vùng "tuyết trắng" tinh khôi do hoa cà phê tạo nên. Nhiều người dân và du khách đến Đắk Lắk đang say mê thưởng thức hương sắc của loài hoa đã trở thành thương hiệu, check-in ghi lại những khoảng khắc...

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

VOV.VN - Thời điểm này, những đồi cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk đã trở thành những vùng "tuyết trắng" tinh khôi do hoa cà phê tạo nên. Nhiều người dân và du khách đến Đắk Lắk đang say mê thưởng thức hương sắc của loài hoa đã trở thành thương hiệu, check-in ghi lại những khoảng khắc...

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?
Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

VOV.VN - Những giải pháp bảo vệ cây cà phê cần được triển khai kịp thời, chủ động với tinh thần “phòng hơn chữa”, để người trồng cà phê không còn thấp thỏm nỗi lo sương muối.

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

Giải pháp nào bảo vệ cà phê Sơn La khỏi thời tiết cực đoan?

VOV.VN - Những giải pháp bảo vệ cây cà phê cần được triển khai kịp thời, chủ động với tinh thần “phòng hơn chữa”, để người trồng cà phê không còn thấp thỏm nỗi lo sương muối.

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào
Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

VOV.VN - Lễ hội cà phê, trà và nông sản khu vực cao nguyên Bolaven 2023 diễn ra từ ngày 2-4/2 tại tỉnh Champasak, Nam Lào với sự tham gia của các doanh nghiệp Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

VOV.VN - Lễ hội cà phê, trà và nông sản khu vực cao nguyên Bolaven 2023 diễn ra từ ngày 2-4/2 tại tỉnh Champasak, Nam Lào với sự tham gia của các doanh nghiệp Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.