Người trồng hoa quả tỉnh Sơn La thất thu do mưa đá, gió lốc

VOV.VN - Chuẩn bị vào vụ xuất khẩu, song sản lượng xoài, nhãn, mận tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La giảm mạnh do liên tiếp hứng chịu mưa đá, giông lốc.

Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La có hơn 8.000 ha cây ăn quả các loại. Từ đầu tháng 4 đến nay, trên địa bàn xảy ra 2 trận gió lốc và mưa đá làm hơn 600 héc ta gồm xoài, mận, chanh leo và nhãn đã bị ảnh hưởng, sản lượng quả giảm từ 30-50%.

nguoi trong hoa qua tinh son la that thu do mua da, gio loc hinh 1
Diện tích xoài bị ảnh hưởng nhiều nhất, khoảng 350 ha, quả rụng khoảng 550 tấn.

Riêng diện tích xoài bị ảnh hưởng nhiều nhất với khoảng 350 ha, số lượng quả rụng lên tới 550 tấn. Hoa quả sắp đến vụ thu hoạch bị hư hỏng đã ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của người dân.

nguoi trong hoa qua tinh son la that thu do mua da, gio loc hinh 2
Mận gần đến kỳ thu hoạch rụng trắng vườn sau mỗi trận mưa đá.

Huyện Yên Châu đã tiến hành rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại, đồng thời hướng dẫn người dân tiếp tiếp tục quản lý, chăm sóc vùng nguyên liệu, đặc biệt là xoài để đảm bảo số lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ  xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu trên vùng đất khó Rô Men của Tây Nguyên
Làm giàu trên vùng đất khó Rô Men của Tây Nguyên

VOV.VN - Dám làm trong phát triển kinh tế, anh Kra Zan Ha Sắc đã chuyển đổi cây trồng thành công trên vùng đất khó Rô Men (huyện Đam Rông, Lâm Đồng).

Làm giàu trên vùng đất khó Rô Men của Tây Nguyên

Làm giàu trên vùng đất khó Rô Men của Tây Nguyên

VOV.VN - Dám làm trong phát triển kinh tế, anh Kra Zan Ha Sắc đã chuyển đổi cây trồng thành công trên vùng đất khó Rô Men (huyện Đam Rông, Lâm Đồng).

Khai thông thị trường nội địa, xuất khẩu trong bối cảnh “bình thường mới”
Khai thông thị trường nội địa, xuất khẩu trong bối cảnh “bình thường mới”

VOV.VN - Việt Nam phải làm gì để phát triển kinh tế trong bối cảnh “bình thường mới” - vừa tập trung chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội?

Khai thông thị trường nội địa, xuất khẩu trong bối cảnh “bình thường mới”

Khai thông thị trường nội địa, xuất khẩu trong bối cảnh “bình thường mới”

VOV.VN - Việt Nam phải làm gì để phát triển kinh tế trong bối cảnh “bình thường mới” - vừa tập trung chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội?

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh gặp khó khi giữ chân người lao động
Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh gặp khó khi giữ chân người lao động

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động nhiều đến doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Quảng Ninh và việc giữ chân lao động có tay nghề chuyên môn rất khó khăn.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh gặp khó khi giữ chân người lao động

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh gặp khó khi giữ chân người lao động

VOV.VN - Ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động nhiều đến doanh nghiệp du lịch tại tỉnh Quảng Ninh và việc giữ chân lao động có tay nghề chuyên môn rất khó khăn.