Người Việt chi hàng chục nghìn tỷ nhập thịt bò từ những nước nào?

VOV.VN - Thịt bò Mỹ, Australia, Kobe, thịt trâu Ấn Độ là những loại thịt trâu bò nhập khẩu được người dân Việt Nam ưa chuộng nhất trong thời gian qua.

Trong năm 2017 Việt Nam nhập tới 41.460 tấn thịt trâu bò  các loại, trị giá gần 416 triệu USD, khoảng gần 9.500 tỷ đồng. (Ảnh: Báo CAND)
Một trong những thịt bò ngoại được ưa chuộng nhất tại Việt Nam là thịt bò Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet)
Bên cạnh bò Mỹ, thịt bò Australia cũng được người Việt ưa chuộng bởi độ thơm ngon và giá không chênh lệch nhiều so với thịt bò trong nước.
(Ảnh: Vietnamnet)
Thịt bò Kobe là mặt hàng không thể xách tay về Việt Nam. Đây là quy định của Nhật Bản. (Ảnh: Diễn đàn Doanh nghiệp)
Chính vì vậy, người tiêu dùng chỉ có thể mua thịt bò Kobe qua các doanh nghiệp nhập khẩu chính ngạch.(Ảnh: Infonet)
Được mệnh danh là những con bò "ăn cỏ non, nghe nhạc giao hưởng", thịt bò Kobe (thuộc vùng Kinki, Nhật Bản) được xem là loại đắt đỏ nhất thế giới. (Ảnh: Getty Image)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chi 65 triệu USD nhập khẩu thịt trong 3 tháng
Việt Nam chi 65 triệu USD nhập khẩu thịt trong 3 tháng

VOV.VN - Chỉ trong 3 tháng, Việt Nam đã chi 65 triệu USD để nhập khẩu thịt và các các sản phẩm dạng thịt giá rẻ.

Việt Nam chi 65 triệu USD nhập khẩu thịt trong 3 tháng

Việt Nam chi 65 triệu USD nhập khẩu thịt trong 3 tháng

VOV.VN - Chỉ trong 3 tháng, Việt Nam đã chi 65 triệu USD để nhập khẩu thịt và các các sản phẩm dạng thịt giá rẻ.

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam
Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài và xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Nhật Bản chính thức đồng ý nhập khẩu thịt gà Việt Nam

Đây là lần đầu tiên thịt gia cầm của Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch ra nước ngoài và xuất khẩu được vào thị trường Nhật Bản.