Người Việt tăng tiêu dùng hàng Việt trong thời gian dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực, nhưng cũng là thời điểm chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế.

Hội nghị Giữ vững mối liên kết đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Công Thương tổ chức ngày 8/12 đã tạo ra diễn đàn tập hợp ý kiến từ các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm trong việc giữ vững liên kết chuỗi sản xuất và phân phối, chủ động nguồn cung hàng hóa trong nước, đảm bảo chuỗi cung ứng trong sản xuất và lưu thông trong bối cảnh mới.

Hiệu quả từ 7 mối liên kết

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Lê Việt Nga cho biết, tính chung 11 tháng năm 2021, ngành bán lẻ hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng lớn (83,1%) trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước; trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm vẫn tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2020 do là nhóm hàng thiết yếu hàng ngày của người dân kể cả giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Theo bà Lê Việt Nga, có được kết quả này là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp, liên kết chặt chẽ của các Bộ, ngành đã nỗ lực triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ lưu thông, phân phối hàng hoá để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân và doanh nghiệp, hợp tác xã. Đặc biệt, việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bền bỉ, liên tục trong hơn 11 năm qua là một trong những giải pháp quan trọng.

Nêu rõ 7 mối liên kết đã được triển khai trong bối cảnh Việt Nam chịu tác động và phải ứng phó với 4 làn sóng dịch Covid-19, bà Nga khẳng định tính hiệu quả của mối liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước thông qua công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của gần 100 triệu dân và hàng trăm nghìn doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp; liên kết giữa doanh nghiệp với các hợp tác xã; liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với tổ chức chính trị, xã hội; liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và truyền thông; liên kết giữa địa phương và địa phương. “Đây là chìa khóa quan trọng trong bất kỳ thời điểm nào, cả khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng hay khi Việt Nam phải thích nghi với “tình hình mới”, chiếc chìa khóa đó vẫn phát huy tác dụng hơn bao giờ hết, góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước”, bà Nga nêu rõ.

Đại diện Vụ Thị trường trong nước cũng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai những giải pháp đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả, cũng như phối hợp các cơ quan liên quan để tiếp tục triển khai các chương trình trọng điểm bằng 5 hoạt động cụ thể. Một là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng trong và ngoài nước biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

Hai là, đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp tới các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội, nhằm khuyến khích và ưu tiên thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước.

Ba là, tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam không chỉ tại thị trường trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới; vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên mua sắm, sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

Bốn là, công bố thường xuyên, kịp thời danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia mới ban hành; thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là hàng hóa sản xuất trong nước trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm là, rà soát các chính sách, đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; thiết lập các kênh phân phối hàng hóa, phát triển thị trường nội địa; ứng dụng thương mại điện tử trong công tác mở rộng thị trường trong và ngoài nước; kiểm tra, kiểm soát thị trường; tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thị trường trong nước - bức tường thành vững chắc

Nhìn lại một chặng đường đã qua có thể thấy, phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động đã giúp ngành Công Thương có được một nền tảng khá vững chắc trong xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại; trong phát triển các chương trình thương mại nội địa. Những chương trình này đã xây dựng nên những chuỗi cung ứng hàng hóa mà ở đó, sự kết nối giữa các Bộ, ngành trung ương với chính quyền địa phương; doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ nông dân với doanh nghiệp phân phối đã tạo thành dòng chảy thương mại vững chắc, có khả năng điều tiết thị trường.

Theo như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp, đời sống của nhân dân, chuỗi cung ứng sản xuất và phân phối hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt khi cả nước chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế.

“Khi thế giới phải phong tỏa vì dịch bệnh, nguồn cung và nhu cầu bị gián đoạn, nhiều chỉ số kinh tế sụt giảm thì thị trường trong nước nổi lên như một bức tường thành vững chắc, bảo vệ nền kinh tế khỏi những biến động từ bên ngoài. Chúng ta đã thành công khi nguồn cung hàng hóa thiết yếu không bị gián đoạn và kiểm soát được giá cả trên thị trường, ngay cả ở Bắc Ninh, Bắc Giang, TP.HCM và một số tỉnh phía Nam trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và 16+. Hướng tới phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP trong đó nhấn mạnh đến khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh; chuyển hướng chiến lược “Zero Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng cho biết, với tinh thần đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp vượt khó, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-BCT về thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đồng thời tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt xử lý các điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó với Covid-19, Hà Nội đẩy mạnh cung ứng hàng hóa qua kênh thương mại điện tử
Ứng phó với Covid-19, Hà Nội đẩy mạnh cung ứng hàng hóa qua kênh thương mại điện tử

VOV.VN - TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng qua kênh thương mại điện tử nhằm đảm bảo hàng hóa thiết yếu và nhân lực kịp thời ứng phó dịch Covid-19.

Ứng phó với Covid-19, Hà Nội đẩy mạnh cung ứng hàng hóa qua kênh thương mại điện tử

Ứng phó với Covid-19, Hà Nội đẩy mạnh cung ứng hàng hóa qua kênh thương mại điện tử

VOV.VN - TP Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng qua kênh thương mại điện tử nhằm đảm bảo hàng hóa thiết yếu và nhân lực kịp thời ứng phó dịch Covid-19.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM
Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch, đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch, đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam
Tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương kí Công văn đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam

Tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương kí Công văn đề nghị doanh nghiệp, hợp tác xã phân phối tăng cường cung ứng hàng hóa cho TP.HCM và các tỉnh phía Nam.