Nguồn vốn đầu tư vào Lào phải có trọng tâm trọng điểm

VOV.VN - Chính phủ hai nước thống nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 bên dành nhiều nguồn vốn đầu tư vào Lào những dự án thiết thực nhất.

Với 258 dự án đầu tư sang Lào có tổng vốn đăng ký 5,3 USD, Việt Nam là nước đứng thứ 3 trong số các nước có hoạt động đầu tư vào Lào. Tại “Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào lần thứ 2” được tổ chức sáng nay (27/3) tại TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavad Lengsavath thống nhất một số giải pháp tháo gỡ vướng mắc để quá trình hợp tác đầu tư giai đoạn tới hiệu quả hơn.

Trong 5 năm qua, cùng với đẩy mạnh hợp tác đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã hỗ trợ gần 70 triệu USD cho các dự án giảm nghèo, an sinh - xã hội tại Lào. Kết quả hợp tác đầu tư góp phần tăng thu ngân sách cho Lào 250 triệu USD, tạo công ăn việc làm cho hơn 35.000 lao động.

Các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đã hỗ trợ gần 70 triệu USD cho các dự án giảm nghèo, an sinh - xã hội tại Lào. (Ảnh: Internet)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính Phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Liên chính phủ Việt Nam - Lào khẳng định thành công hợp tác đầu tư của Việt Nam vào Lào trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn vướng mắc tồn tại như: thủ tục cấp phép đầu tư qua lại còn rườm rà, nhiều dự án triển khai chậm, còn tình trạng chuyển nhượng dự án trái phép...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nhà đầu tư Việt Nam tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư được cấp phép, chấp hành nghiêm pháp luật 2 nước, đóng góp thiết thực nâng cao đời sống nhân dân Lào, giữ gìn uy tín doanh nghiệp Việt Nam.

Theo đó, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Việt Nam và Lào làm tốt định hướng đầu tư hợp tác dự án chương trình mới, đưa ra chiến lược thu hút FDI của Việt Nam và Lào; đẩy nhanh kết nối giao thông giữa 2 nước; phát huy mô hình một cửa một lần dừng tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn tiến tới nhân rộng mô hình này đối với các cặp cửa khẩu khác giữa Việt Nam và Lào.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phía Lào nghiên cứu cách chính sách khuyến khích và cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp Việt Nam tương xứng cho mối quan hệ đặc biệt 2 nước.

“Đường lối của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra là không phải chỉ các tỉnh biên giới hỗ trợ cho Lào, đầu tư bên Lào là chủ yếu các tỉnh có điều kiện. Phía Việt Nam có cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào. Chúng tôi sắp ban hàng Nghị định này, trong đó việc lớn đầu tiên là cải thiện môi trường đầu tư để nâng tính cạnh tranh lên. Đừng để tình trạng cải cách hành chính, doanh nghiệp đi khắp các cơ quan Trung ương, địa phương xin thủ tục giấy tờ, kèm theo phong bì phong bao. Việt Nam phải làm tốt cái này hơn nữa”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath đánh giá cáo nguồn vốn đầu tư của Việt Nam và sự gúp đỡ của Việt Nam vào Lào trong thời gian qua; đồng thời cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư Việt Nam vào Lào làm ăn.

Phó Thủ tướng Lào Somsavad Lengsavath cho rằng, thời gian tới doanh nghiệp 2 bên dành nhiều nguồn vốn đầu tư vào Lào những dự án mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân.
“Tôi đề nghị các doanh nghiệp cả Việt Nam và Lào phối hợp nhau để đầu tư vào những dự án đem lại lợi ích thiết thân cho nhân dân. Hiện tại ở Lào chưa có bệnh viện hiện đại, nhân dân Lào rất cần bệnh viện chữa bệnh. Trong lĩnh lực giáo dục đào tạo, Lào rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, do đó 2 bên cần phối hợp xây dựng trường Đại học hay trường dạy nghề, như vậy sẽ gắn sát với yêu cầu thực tế của nhân dân”, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án
Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

(VOV) - Tổng số vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Nghệ An sang Lào là 64,7 triệu USD

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

Doanh nghiệp Nghệ An đầu tư sang Lào 20 dự án

(VOV) - Tổng số vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp Nghệ An sang Lào là 64,7 triệu USD

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế
Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

VOV.VN -Quốc hội hai nước tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế.

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

Quốc hội Lào, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm điều hành kinh tế

VOV.VN -Quốc hội hai nước tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp thực hiện chính sách kinh tế.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam
Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN -Tam giác phát triển có vị trí chiến lược trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch Campuchia-Lào-Việt Nam

VOV.VN -Tam giác phát triển có vị trí chiến lược trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng hướng đầu tư
Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng hướng đầu tư

Chiều nay (24/1), tại Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã họp để triển khai chương trình công tác của Hội sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất.

Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng hướng đầu tư

Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào mở rộng hướng đầu tư

Chiều nay (24/1), tại Viêng Chăn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã họp để triển khai chương trình công tác của Hội sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất.