Nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản

VOV.VN-Theo VEPR, tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản.

Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa công bố báo cáo Kinh tế vĩ mô Việt Nam quý III/2015. Trong đó, về lĩnh vực tài chính, từ các chỉ số 9 tháng qua, VEPR cảnh báo nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản trong giai đoạn sau.

Tiềm ẩn rủi ro về giá trong ngắn hạn

Chỉ số CPI tăng chậm trong 9 tháng đầu năm, thậm chí giảm tuyệt đối trong tháng 9. Đáng chú ý theo chu kỳ hàng năm, tháng 9 là thời điểm mặt bằng giá chịu nhiều áp lực tăng ở nhóm mặt hàng giáo dục do bắt đầu năm học mới. Tuy nhiên, hai nhóm mặt hàng năng lượng và lương thực giảm giá, vốn đóng góp tổng trọng số xấp xỉ 17% trong rổ hàng hóa CPI, là tác nhân chính dẫn tới hiện tượng bất thường trong năm 2015.

Cầu tín dụng tăng nhanh trong 9 tháng đầu năm 2015(Ảnh minh họa: KT)

VEPR cũng lưu ý là xu hướng lạm phát thấp không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà đang khá phổ biến ở các thị trường mới nổi do tác động của giá hàng hóa và năng lượng, ví dụ Thái Lan (-1,07%), Trung Quốc (2%), Singapore (-0,8%), Phillipines (0,4%), Malaysia (3,1%).

Bên cạnh đó, giá năng lượng suy giảm được cho là đã tác động mạnh đến mặt bằng giá ở các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Các dự báo về giá năng lượng cho năm 2016-17 đều thuận lợi cho việc giữ ổn định mặt bằng giá trong nước.

Thị trường xuất khẩu gạo khó khăn do dư cung trên phạm vị toàn cầu, đặc biệt mở bán kho gạo dự trữ của Thái Lan, dẫn đến giá lương thực trong tháng 9 giảm 2,23% so với đầu năm.

Những yếu tố của phía cung chỉ báo xu hướng lạm phát thấp trong một, hai quý tiếp theo dù mặt bằng giá có thể chịu áp lực vào thời điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên VEPR cho rằng, tốc độ tăng cung tiền đang vượt xa GDP danh nghĩa sẽ tạo ra rủi ro cho mặt bằng giá trong năm 2016. Chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức cùng mức tỷ giá kém cạnh tranh có thể đang tích lũy những rủi ro gây bất ổn về giá trong ngắn hạn.

VEPR cho rằng tăng trưởng tín dụng quá cao so với tăng trưởng GDP danh nghĩa sẽ sớm gây sức ép nên mặt bằng giá và các mức lãi suất. Nền kinh tế đang có nhiều nét tương đồng với thời điểm 2009 khi lạm phát thấp và nền kinh tế đã có những dấu hiệu hồi phục sau suy thoái nhờ các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy lạm phát ở mức thấp có thể nhanh chóng đổi chiều nếu cung tiền không được kiểm soát chặt chẽ.

Cần thận trọng với khả năng hình thành bong bóng tài sản

Ở thị trường tài sản, VEPR cho rằng, thị trường bất động sản có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ trong Quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm. Thông tư 36/2014 của NHNN nới lỏng cho vay bất động sản, giảm hệ số rủi ro từ 250% xuống 150%, đã tạo hiệu ứng tích cực. Theo thống kê của Savills, số căn hộ chào bán mới cũng như được bán thành công liên tục ở mức cao.

Tốc độ cho vay bất động sản có dấu hiệu tăng mạnh, đạt 10,89% trong nửa đầu năm 2015. VEPR cho rằng sự hồi phục của thị trường bất động sản là tín hiệu tích cực với nền kinh tế, tuy nhiên cần thận trọng với khả năng hình thành bong bóng tài sản do chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức.

Vì thế, VEPR khuyến nghị: tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản trong giai đoạn sau. VEPR đề xuất chính sách tiền tệ cần thận trọng hơn, kiểm soát chặt chẽ cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực
Thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực

VOV.VN -Theo CBRE, thị trường nhà ở tại Hà Nội quý III tiếp tục tăng trưởng tích cực, thúc đẩy số căn mới mở bán và lượng giao dịch.

Thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực

Thị trường nhà ở Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực

VOV.VN -Theo CBRE, thị trường nhà ở tại Hà Nội quý III tiếp tục tăng trưởng tích cực, thúc đẩy số căn mới mở bán và lượng giao dịch.

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi
Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 nhận định mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

Mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

VOV.VN - Báo cáo của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 9 nhận định mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 6,5% là khả thi

VietinBank tăng quy mô tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ
VietinBank tăng quy mô tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

VOV.VN - VietinBank tăng quy mô tín dụng chủ yếu vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI.

VietinBank tăng quy mô tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

VietinBank tăng quy mô tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ

VOV.VN - VietinBank tăng quy mô tín dụng chủ yếu vào đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI.

Tăng trưởng năm 2015 trên 6%, nhưng nền kinh tế còn nhiều rủi ro
Tăng trưởng năm 2015 trên 6%, nhưng nền kinh tế còn nhiều rủi ro

VOV.VN -Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng trên 6% nhưng vẫn còn nhiều áp lực, rủi ro cho nền kinh tế.

Tăng trưởng năm 2015 trên 6%, nhưng nền kinh tế còn nhiều rủi ro

Tăng trưởng năm 2015 trên 6%, nhưng nền kinh tế còn nhiều rủi ro

VOV.VN -Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, năm 2015, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng trên 6% nhưng vẫn còn nhiều áp lực, rủi ro cho nền kinh tế.

ADB cảnh báo nguy cơ "bong bóng tài sản" ở châu Á
ADB cảnh báo nguy cơ "bong bóng tài sản" ở châu Á

Theo Giám đốc điều hành ADB, sức ép lạm phát đã "gia tăng" tại nhiều nước khi công suất chế tạo của các nền kinh tế này ở mức tối đa.

ADB cảnh báo nguy cơ "bong bóng tài sản" ở châu Á

ADB cảnh báo nguy cơ "bong bóng tài sản" ở châu Á

Theo Giám đốc điều hành ADB, sức ép lạm phát đã "gia tăng" tại nhiều nước khi công suất chế tạo của các nền kinh tế này ở mức tối đa.

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng
Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng
Kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Khu vực kinh tế tư nhân góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.

Kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng

Kinh tế tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng

VOV.VN - Khu vực kinh tế tư nhân góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.

Tín dụng tăng mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn
Tín dụng tăng mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn

VOV.VN -Tính đến 25/8/2015, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 4,33% của cùng kỳ năm 2014.

Tín dụng tăng mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn

Tín dụng tăng mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn

VOV.VN -Tính đến 25/8/2015, tín dụng nền kinh tế tăng 9,54% so với cuối năm 2014, cao hơn nhiều mức tăng 4,33% của cùng kỳ năm 2014.

Cảnh báo lừa đảo tín dụng tiêu dùng
Cảnh báo lừa đảo tín dụng tiêu dùng

VOV.VN - Lĩnh vực tín dụng tiêu dùng xuất hiện nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đã được ghi nhận khiến người dân bức xúc.

Cảnh báo lừa đảo tín dụng tiêu dùng

Cảnh báo lừa đảo tín dụng tiêu dùng

VOV.VN - Lĩnh vực tín dụng tiêu dùng xuất hiện nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng đã được ghi nhận khiến người dân bức xúc.