Nhà đầu tư Hoa Kỳ muốn xây dựng dự án 4 tỷ USD tại TPHCM

Dự án khu phức hợp, trung tâm tài chính tại Khu đô thị Thủ thiêm có quy mô khoảng 11ha trị giá 4 tỉ USD.
 

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết, việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn thuận lợi, phát triển là trách nhiệm của chính quyền địa phương khi tiếp ông Howard Lutnick, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng giám đốc tài chính Cantor Fitzgerald (Hoa Kỳ) chiều 24/5.

Bí thư Thành Ủy TP.HCM Đinh La Thăng tiếp ông Howard Lutnick chiều 24/5.
Ông Howard Lutnick chính là đại diện của nhóm nhà đầu tư Hoa Kỳ từng có đề xuất đầu tư xây dựng một khu phức hợp, trung tâm tài chính tại Khu đô thị Thủ thiêm (quận 2, TP HCM) trị giá 4 tỉ USD hồi đầu tháng 5/2016.

Khi biết tin tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có chuyến làm việc TP HCM, Chủ tịch của Tập đoàn tài chính lớn của Hoa Kỳ vội vàng bay sang Việt Nam nhằm tái khẳng định thiện chí mong muốn đầu tư vào dự án tỷ đô ở TP HCM.

Theo ông Howard Lutnick, việc quyết định chọn Việt Nam để đầu tư hết sức ngẫu nhiên nhưng xuất phát từ mong muốn biến Việt Nam thành nơi trung chuyển, cầu nối trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á.

Ông Howard Lutnick cũng cho biết ,đến nay khâu chuẩn bị vốn, thiết kế, xây dựng… cho dự án cơ bản đã hoàn thành, tất cả chỉ còn trong chờ vào giấy phép đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 11ha, đáng chú ý có tòa tháp văn phòng kỳ vọng sẽ là trung tâm tài chính, chứng khoán của khu vực. Nếu được khởi động, dự án không chỉ thu hút được nguồn vốn từ nhà đầu tư Hoa Kỳ mà còn kéo theo hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới khác đến Việt Nam lập văn phòng, làm việc.

Tuy nhiên, do phía nhà đầu tư muốn thay đổi chi tiết trong quy hoạch bên cạnh việc xây dựng một tòa tháp tài chính đơn thuần nên vẫn chưa thể thống nhất điều chỉnh với cơ quan ban ngành phía Việt Nam. Vì vậy, theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người “mai mối” dự án về Việt Nam, thời gian cụ thể triển khai dự án chưa thể được ấn định, nhưng nếu được xây dựng, dự án chỉ cần mất khoảng 3 năm 2 tháng.

Trước thiện chí đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ, bí thư Đinh La Thăng cam kết sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư Hoa Kỳ nhanh chóng triển khai dự án xây dựng tòa tháp tài chính tại quận 2, TP HCM.

“Thành phố rất trân trọng các khoản đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ. Là thành phố năng động, TP HCM cần nhiều nguồn lực để phát triển. Xây dựng một tòa tháp trung tâm tài chính hiện đại cũng sẽ giúp nâng tầm TP HCM lên so với các đô thị khác trong khu vực”, Bí thư Đinh La Thăng khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ký kết dự án 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM
Ký kết dự án 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 8.265 tỷ đồng (trong đó không tính chi phí dự phòng do trượt giá và chi phí lãi vay là 3.917 tỷ đồng).

Ký kết dự án 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM

Ký kết dự án 4 tuyến đường chính trong khu đô thị Thủ Thiêm, TP HCM

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 8.265 tỷ đồng (trong đó không tính chi phí dự phòng do trượt giá và chi phí lãi vay là 3.917 tỷ đồng).

TP HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trị giá hơn 3.000 tỷ
TP HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trị giá hơn 3.000 tỷ

VOV.VN - Cầu dài gần 1.500 mét có quy mô 6 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

TP HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trị giá hơn 3.000 tỷ

TP HCM động thổ xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trị giá hơn 3.000 tỷ

VOV.VN - Cầu dài gần 1.500 mét có quy mô 6 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.

TP HCM triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
TP HCM triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN - Thành phố đang triển khai thi công 7/8 cầu và hệ thống kè, đẩy nhanh tiến độ lập dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông.

TP HCM triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

TP HCM triển khai các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

VOV.VN - Thành phố đang triển khai thi công 7/8 cầu và hệ thống kè, đẩy nhanh tiến độ lập dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông.