Nhân tố chính đằng sau thành công của nông nghiệp Hà Lan

VOV.VN - Một trong những nhân tố đứng đằng sau những thành tựu của nông nghiệp Hà lan là Trường Đại học và Nghiên cứu Wangeningen.

Trường Đại học & Nghiên cứu Wageningen (WUR) là trường đại học công của Hà Lan, bao gồm Đại học Wageningen và các Viện nghiên cứu nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Hà Lan.

WUR với hơn 6.500 nhân viên và 12.000 sinh viên đến từ trên 100 quốc gia hoạt động khắp thế giới, trên ba lĩnh vực chính: lương thực và thực phẩm; môi trường sống; y tế, lối sống và sinh kế. WUR có 224 giáo sư, tổ chức 19 chương trình đào tạo cử nhân và 27 chương trình đào tạo thạc sỹ, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Năm học 2016-2017, WUR đạt doanh thu 630 triệu euro, trong đó, Đại học Wageningen 331 triệu, Nghiên cứu Wageningen 299 triệu.

WUR là trường đại học tốt nhất ở Hà Lan - “đất nước nhỏ bé đang cung cấp thực phẩm cho thế giới”, xếp số 1 trên toàn thế giới về lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp, thứ 4 về khoa học môi trường năm 2016/2017 trên bảng xếp hạng QS World University Rankings.

WUR là trường đại học tốt nhất ở Hà Lan.

Nằm cách thủ đô Amsterdam 80 km, WUR đã tạo ra “Food Valley” (Thung lũng thực phẩm) - một trung tâm tập trung các công ty khởi nghiệp về công nghệ nông nghiệp và những nông trại thí nghiệm. Vai trò của Đại học Wangeningen giống như vai trò của Đại học Stanfort trong việc tạo ra sự hòa hợp giữa kinh doanh và nghiên cứu học thuật, vì các chiến lược gia ý thức được rằng, chỉ có kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu của thị trường mới có thể vượt qua được những thách thức ở phía trước.

Các nhà hoạch định tương lai đang làm việc ở Food Valley tin rằng họ đã tìm ra những giải pháp mang tính đột phá. Họ rất lạc quan với các kết quả cực kỳ tích cực của hàng ngàn dự án mà WUR đã triển khai trên hơn 140 nước, cũng như sự phối hợp nhịp nhàng giữa WUR và các chính phủ trong việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học vào sản xuất nông nghiệp.

Hạn hán và tình trạng đất cằn cỗi ở châu Phi có thể được giải quyết bằng cách thuần hóa các loại cây có khả năng kết hợp với các loại vi khuẩn để sản xuất phân bón cho chính nó. Từ một ha đất, mỗi năm có thể thu hoạch được 1 tấn đậu nành - loại thức ăn cho gia súc và gia cầm phổ biến hiện nay, trong khi đó, với cùng diện tích đất, họ có thể sản xuất 150 tấn đạm từ các loại côn trùng - cũng là nguồn thức ăn cho gia súc và gia cầm.

Việc sử dụng đèn LED cho phép sản xuất nông nghiệp 24/24 trong những nhà kính, đồng thời có thể kiểm soát các điều kiện khí hậu, giúp việc sản xuất nông nghiệp bền vững hạn chế những tác hại của con người đối với môi trường. Công nghệ đạt được những bước tiến vượt bậc nhất ở Hà Lan chính là ngành tạo giống, nhất là trong bối cảnh trên thế giới có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc phát triển những hạt giống biến đổi gen nhằm sản xuất ra những mùa vụ lớn hơn và kháng bệnh tốt hơn. Đối với những người phản đối, biến đổi gen có thể tạo ra những viễn cảnh giống như quái vật Frankenstein - hậu quả của việc thí nghiệm thiếu thận trọng trên những thực thể sống.

Điều tuyệt vời là rất nhiều công ty Hà Lan dẫn đầu thế giới trong việc cung cấp hạt giống với giá trị xuất khẩu gần 1,7 tỷ USD trong năm 2016, nhưng họ không hề sản xuất sản phẩm biến đổi gen. Những hạt giống biến đổi gen ở châu Âu có thể tiêu tốn đến hàng trăm triệu USD và đòi hỏi từ 12 - 14 năm để nghiên cứu và phát triển. Ngược lại, những thành tựu nghiên cứu lớn nhất trong khoa học về việc nhân giống phân tử và không gây biến đổi gen có thể có kết quả chỉ trong từ 5 - 10 năm và chi phí cho việc phát triển chỉ khoảng 100.000, cao nhất là khoảng 1 triệu USD.

Các nhà khoa học Hà Lan đã chọn cách làm thứ hai. Các phương pháp nghiên cứu nhân giống ở các công ty này là sự tiếp nối những phương pháp mà nông dân của vùng Trung Đông và Ai Cập cổ đại sử dụng từ 10.000 năm trước đây. Có thể nói, tương lai của ngành nông nghiệp bền vững được hình thành rất sắc nét ở mỗi góc nhỏ của Hà Lan, không phải trong các phòng họp của công ty, tập đoàn lớn, mà là trong hàng ngàn các trang trại nhỏ.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Hà Lan năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm WUR. Hiệu trưởng trường nêu lên những cơ hội và phương hướng hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh, cần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, an toàn cho người dân, mang tính bền vững cho nhân dân cả Hà Lan và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc xuân ngập tràn vương quốc hoa Hà Lan
Sắc xuân ngập tràn vương quốc hoa Hà Lan

VOV.VN -“Xứ sở cối xay gió” Hà Lan còn đươc mệnh danh là “vương quốc của hoa” với những loài hoa nổi tiếng như tulip, thủy tiên và muôn ngàn loài hoa khác.

Sắc xuân ngập tràn vương quốc hoa Hà Lan

Sắc xuân ngập tràn vương quốc hoa Hà Lan

VOV.VN -“Xứ sở cối xay gió” Hà Lan còn đươc mệnh danh là “vương quốc của hoa” với những loài hoa nổi tiếng như tulip, thủy tiên và muôn ngàn loài hoa khác.

Nông nghiệp Hà Lan hiệu quả cao và đầy tham vọng
Nông nghiệp Hà Lan hiệu quả cao và đầy tham vọng

VOV.VN - Hà Lan được công nhận là quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát sinh học đặc biệt phát triển để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch nhất thế giới.

Nông nghiệp Hà Lan hiệu quả cao và đầy tham vọng

Nông nghiệp Hà Lan hiệu quả cao và đầy tham vọng

VOV.VN - Hà Lan được công nhận là quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kiểm soát sinh học đặc biệt phát triển để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch nhất thế giới.

Hà Lan thu khoảng 4 tỷ Euro mỗi năm từ trồng hoa
Hà Lan thu khoảng 4 tỷ Euro mỗi năm từ trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm, xuất khẩu hoa của Hà Lan thu lợi khoảng 4 tỷ Euro - con số không nhỏ với một quốc gia chưa tới 17 triệu dân và có tỷ lệ đất nông nghiệp thấp.

Hà Lan thu khoảng 4 tỷ Euro mỗi năm từ trồng hoa

Hà Lan thu khoảng 4 tỷ Euro mỗi năm từ trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm, xuất khẩu hoa của Hà Lan thu lợi khoảng 4 tỷ Euro - con số không nhỏ với một quốc gia chưa tới 17 triệu dân và có tỷ lệ đất nông nghiệp thấp.