Nhói lòng trước những tên tội phạm mang gương mặt con trẻ

Việc 4 đứa trẻ trong cùng gia đình phạm tội, thậm chí tội danh nghiêm trọng và bị bắt dường như đã được báo trước.

“Dậy đi nào. Sáng bảnh mắt thế này mà vẫn nồng giấc được à. Dậy!...”. Những cái vỗ vai của “người lạ” khiến 4 anh em ruột đang say sưa ngủ trong căn nhà tạm giữa cánh đồng ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, giật bắn người, choàng tỉnh. Đứa dụi mắt, đứa nháo nhào định chạy, nhưng không kịp...

Để có được những cái “vỗ vai” ấy, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và nhiều đơn vị chức năng đã mất 3 ngày đêm không ngủ. Và kết quả không phụ công sức bỏ ra, toàn bộ nhóm cướp manh động đã bị bắt giữ.

Những vụ cướp lúc nửa đêm

Ngày 26/1/2021, CAQ Hà Đông nhận được trình báo của anh Trần Thanh Bình (SN 2001, quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) về việc bị nhóm 4 - 5 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn đường, dùng dao cướp 500 nghìn tiền mặt cùng chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 14 triệu đồng. Anh Bình nhớ lại, lúc ấy khoảng 1h45 ngày 26/1, trong khi đi xe máy một mình đến đường Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) thì anh giật bắn người bởi tiếng xe máy phanh “cháy” đường, chặn ngay đầu xe mình.

Cùng lúc, một chiếc xe khác chở 2 đối tượng khóa đuôi. Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, anh Bình tá hỏa khi thấy mấy con dao sáng loáng trên tay nhóm đối tượng lạ mặt. Đứa văng tục, đứa dọa đánh, đứa kề dao vào cổ buộc anh Bình phải đứng im để chúng lục soát lấy đi tài sản. Mấy phút sau khi nhóm cướp đã đi xa, anh Bình mới hoàn hồn đi về nhà trọ. Được sự động viên của bạn bè, sáng cùng ngày, anh Bình đến cơ quan công an trình báo.

“Tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, song qua nghiên cứu, phân tích thủ đoạn của các đối tượng, chúng tôi nhận thấy nhiều khả năng ổ nhóm này không phải dạng lưu manh chuyên nghiệp. Việc lựa chọn tuyến đường Lê Trọng Tấn vốn giáp ranh nhiều địa bàn, thường vắng vẻ về đêm để gây án cho thấy các đối tượng tỏ ra thông thuộc khu vực này” - chỉ huy CAQ Hà Đông nhớ lại.

Chính vì vậy, ngay tại buổi họp áp đầu tiên của CAQ cùng phòng Cảnh sát hình sự, các điều tra viên đã tập trung nhận định, rà soát số đối tượng có biểu hiện chơi bời lêu lỏng, hư hỏng, sống tại quận Hà Đông và một số địa bàn giáp ranh như huyện Thanh Trì, quận Thanh Xuân… Cùng với đó, ban chuyên án tập trung rà kỹ hệ thống camera an ninh dọc trục đường Lê Trọng Tấn và các tuyến giáp ranh để truy hướng di chuyển của nhóm cướp. Một tổ công tác khác đi “lật” từng hiệu cầm đồ để tìm tang vật vụ án…

Trong khi tung tích nhóm cướp còn chưa lộ diện thì ban chuyên án ghi nhận trong các ngày 27 và 28/1 liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và huyện Quốc Oai. Cụ thể, khoảng 2h ngày 27/1, trong khi đi xe máy một mình đến địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), anh Lương Trung Nguyên (SN 2001, quê quán Vĩnh Phúc) đã bị một nhóm 3 - 4 đối tượng còn rất trẻ đi 2 xe máy chặn ép, cướp điện thoại di động và tiền mặt.

Trong vụ này, anh Nguyên đã bị các đối tượng dùng hung khí gây thương tích, do có ý định phản kháng. Một ngày sau, khoảng 1h sáng, ngày 28/1, tại đường đê thôn Đình Tú, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, vợ chồng anh Nguyễn Đình Sâm (trú ở huyện Quốc Oai), cũng đụng ổ cướp với loang loáng dao kiếm. Nhóm đối tượng chặn đầu, dùng hung khí cướp xe máy và điện thoại di động của vợ chồng anh Sâm.

Bi kịch của gia đình có tới 13 đứa con

Liên tiếp các vụ việc manh động xảy ra càng khiến ban chuyên án quyết tâm phải sớm xác minh, truy bắt nhóm đối tượng gây án. Trong vòng 3 ngày đêm, hàng trăm đối tượng trong diện nghi vấn đã được sàng lọc, nhận diện. Camera an ninh trên nhiều trục đường ở quận Hà Đông cũng giúp ban chuyên án thu lượm được những tin tức giá trị. Từng bước, từng bước, nghi can đầu tiên được dựng lên, đó là Ngô Doãn Tám (SN 2001), trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông. “Đối tượng này có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và lâu nay đã được CAQ đưa vào diện quản lý.

Tám sinh ra trong gia đình có đến 13 người con, bố mất sớm, gần như thiếu vắng sự quan tâm, chăm sóc từ phía gia đình, họ hàng. Nghi can này cùng mấy anh em sống trong căn nhà tạm bợ ở cánh đồng Đồng Mai. Thế nhưng thời gian gần đây, chúng tôi nắm được, anh em Tám tương đối dư dật tiền nong” - trinh sát hình sự CAQ Hà Đông nhớ lại. Nguồn tin đắt giá khác mà ban chuyên án thu thập cho thấy, những ngày gần đây, cứ sau 21h là Tám lại cùng mấy đứa em phóng xe máy đi đâu đó rồi trở về căn nhà tạm bợ lúc mờ sáng...

Ngày 29/1, trên cơ sở thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án do CAQ Hà Đông làm chủ công đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Ngô Doãn Tám cùng 3 anh em ruột: Ngô Doãn Hoàng (SN 2000), Ngô Doãn Phúc (SN 2003), Ngô Doãn Đức (SN 2005) khi cả 4 đang say sưa ngủ trong căn nhà tạm ở cánh đồng phường Đồng Mai. Từ lời khai của 4 anh em ruột này, CQĐT làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Nam (SN 2006, cũng trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông). Quá trình khám xét đối với Ngô Doãn Tám và đồng bọn, cơ quan công an thu giữ hơn 10 chiếc điện thoại di động, 5 chiếc xe máy, cùng nhiều hung khí, tang vật liên quan đến hành vi phạm pháp của nhóm cướp manh động này.

Tại CQĐT, lời khai của nhóm cướp cho thấy, từ cuối tháng 12/2020 đến khi bị bắt, chúng đã gây ra hàng loạt vụ vụ cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Hà Đông, quận Hoàng Mai, huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Hoài Đức. Trong số này, Ngô Doãn Tám được xác định giữ vai trò chủ mưu, phác thảo thủ đoạn gây án. Đó là cứ sau 21h đến rạng sáng hôm sau, cả bọn sẽ dùng xe máy mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường ven đô, ngoại thành, hoặc là để trộm cắp, hoặc khi gặp bất kể người đi đường nào thì sẽ đuổi chặn, cướp tài sản.

Tang vật có được, chúng mang đi bán lấy tiền ăn tiêu và chia nhau. Hết tiền, cả bọn lại hẹn gặp, tụ tập đi gây án. Tuy còn ít tuổi, nhưng nhóm cướp này cũng tính toán phương thức đối phó với lực lượng chức năng. Hung khí mang theo người đối tượng thường gọn nhẹ, dễ cất giấu và cũng dễ phi tang trong trường hợp gặp công an tuần tra đêm.

Bên cạnh đó, sau khi gây án trót lọt ở địa bàn này, đêm hôm sau chúng sẽ chuyển sang cách đó cả chục cây số để “săn mồi”. Đơn cử như có phi vụ 5 đứa mò về địa bàn huyện Chương Mỹ, khi phát hiện một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động không có người trông đêm chúng đã ung dung phá khóa cửa, lấy được gần 40 chiếc điện thoại các loại. Một tình tiết đáng chú ý là toàn bộ số xe máy được sử dụng để đi gây án bị công an thu giữ đều là tang vật các vụ trộm, cướp.

Mỗi đêm, nhóm cướp sử dụng 2 xe máy khác nhau, tháo biển số xe này lắp sang xe kia, hoặc sử dụng biển số giả. Chính vì vậy mà quá trình rà soát các nhân chứng cũng như hệ thống camera trên các trục đường, ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn để nhận diện, rà soát, đánh giá đúng về nghi can gây án...

Chuyên án khép lại. Nhưng vẫn còn không ít day dứt, băn khoăn với cán bộ điều tra. Việc 4 đứa trẻ trong cùng gia đình phạm tội, thậm chí tội danh nghiêm trọng và bị bắt dường như đã được báo trước. Ngay cả đến giờ, khi quá trình tố tụng sắp hoàn tất, cán bộ điều tra CAQ Hà Đông vẫn chưa thấy những giọt nước mắt hay sự ân hận nào từ phía người thân của chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài xế trình báo bị cướp trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng
Tài xế trình báo bị cướp trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng

VOV.VN - Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ thông tin của người dân trình báo bị cướp tiền, hủy hoại tài sản trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Tài xế trình báo bị cướp trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng

Tài xế trình báo bị cướp trên cao tốc Hạ Long- Hải Phòng

VOV.VN - Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra, làm rõ thông tin của người dân trình báo bị cướp tiền, hủy hoại tài sản trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Bắt nghi can cướp giật túi xách rồi gây tai nạn chết người
Bắt nghi can cướp giật túi xách rồi gây tai nạn chết người

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ cướp, 2 đối tượng xảy ra va chạm với một xe máy khác.Vụ tai nạn khiến một trong hai kẻ cướp giật tử vong tại chỗ.

Bắt nghi can cướp giật túi xách rồi gây tai nạn chết người

Bắt nghi can cướp giật túi xách rồi gây tai nạn chết người

VOV.VN - Sau khi gây ra vụ cướp, 2 đối tượng xảy ra va chạm với một xe máy khác.Vụ tai nạn khiến một trong hai kẻ cướp giật tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên dùng bình xịt dầu gió để cướp taxi
Nam thanh niên dùng bình xịt dầu gió để cướp taxi

VOV.VN - Với mục tiêu cướp taxi lấy tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, Mê Linh, Hà Nội) dùng bình xịt chứa dầu gió và gạch để tấn công tài xế.

Nam thanh niên dùng bình xịt dầu gió để cướp taxi

Nam thanh niên dùng bình xịt dầu gió để cướp taxi

VOV.VN - Với mục tiêu cướp taxi lấy tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hiếu (SN 2001, Mê Linh, Hà Nội) dùng bình xịt chứa dầu gió và gạch để tấn công tài xế.