Nhật Bản hạ cấp đánh giá kinh tế các khu vực trên toàn quốc

VOV.VN - Các khu vực kinh tế của Nhật Bản đang yếu đi, hoặc đang phải đối mặt với áp lực giảm mạnh từ sự lây lan của dịch Covid-19.

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) hôm nay (9/4) trong báo cáo Sakura đã hạ cấp đánh giá đối với toàn bộ 9 khu vực kinh tế trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhật Bản  hạ cấp đánh giá kinh tế tất cả các khu vực trên toàn quốc sau 11 năm, kể từ cuộc khủng hoảng tài chính, tiền tệ 2008.

Ngân hàng Nhật Bản nhận định các khu vực kinh tế đang yếu đi hoặc đang phải đối mặt với áp lực giảm mạnh từ sự lây lan của dịch Covid-19.

Trong cuộc họp sáng nay, thống đốc Ngân hàng Nhật Bản, ông Haruhiko Kuroda đánh giá, dịch Covid 19 đang tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Nhật Bản và triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn chưa rõ ràng.

Dịch Covid 19 đang tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế Nhật Bản.
(Ảnh minh họa: KT)

Đề cập tới giải pháp giải cứu nền kinh tế, ông Kuroda nói rằng, Ngân hàng Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nới lỏng bổ sung cần thiết. Trong cuộc họp hồi giữa tháng trước, Ngân hàng Nhật Bản cũng đã quyết định mở rộng chương trình mua sắm tài sản và các chương trình cho vay doanh nghiệp.

Báo cáo Sakura cũng chỉ rõ, nhiều công ty trong cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất đều bày tỏ mối quan ngại do nhu cầu toàn cầu giảm và chi tiêu trong nước yếu đi.

Một công ty du lịch tại Kyoto cho biết tác động của dịch Covid 19 thậm chí còn lớn hơn nhiều so với cú sốc khi Ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, số lượng khách du lịch cả trong và ngoài nước giảm mạnh.

Trong khi đó, một công ty vận hành chuỗi siêu thị thông tin, người tiêu dùng vẫn tiếp tục tích trữ thực phẩm đông lạnh, doanh số của công ty đã tăng liên tiếp trong tháng 2 và tháng 3.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhật Bản cũng đưa ra chỉ số đo lường niềm tin vào thị trường của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất ô tô, điện tử đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2013.

Báo cáo Sakura được là báo cáo đánh giá kinh tế các khu vực trên toàn Nhật Bản được Ngân hàng Nhật Bản phát hành hàng quí, sau cuộc họp giữa Thống đốc và các giám đốc chi nhánh của ngân hàng này trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên