Nhiều doanh nghiệp bỏ Đà Nẵng vì chờ thuê đất quá lâu

VOV.VN - Tại kỳ họp cuối năm HĐND TP.Đà Nẵng, có đại biểu cho rằng, nhiều DN phải bỏ Đà Nẵng đến địa phương khác để đầu tư vì chờ thuê đất quá lâu.

Đại biểu Lê Vinh Quang nêu thực tế, qua tiếp xúc với các Hiệp hội doanh nghiệp, có nhiều doanh nghiệp (DN) muốn thuê đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Đà Nẵng để sản xuất kinh doanh nhưng phải chờ đợi quá lâu, họ đã vào tỉnh Quảng Nam hoặc đến các tỉnh khác thuê đất.

Ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng thừa nhận, 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành Công nghiệp Đà Nẵng không như kỳ vọng. Nguyên nhân do thành phố có sự thay đổi về mục tiêu, định hướng phát triển ngành công nghiệp khi chọn ưu tiên cho công nghệ cao, công nghệ sạch. Sự chuyển dịch cơ cấu này đã ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành công nghiệp.

Ông Phan Văn Kha, Giám đốc Sở Công thương TP. Đà Nẵng trả lời chất vấn Đại biểu

Hiện Khu Công nghệ cao còn 300 hecta đất sạch, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Khu Công nghệ thông tin tập trung đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng giai đoạn 1 với hơn 130 hecta. Khu Công nghiệp Liên Chiểu hiện còn 85 hecta đang mời gọi các nhà đầu tư. Thành phố cũng quyết định đầu tư một số cụm công nghiệp tại quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang.

Ông Phan Văn Kha cho biết, ngành Công thương đã phối hợp với các đơn vị tiến hành rà soát lại quy hoạch công nghiệp trên địa bàn, tăng cường đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngăn ngừa mọi biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai. Ngoài việc kêu gọi, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn, các nhà đầu tư nước ngoài, thành phồ cần quan tâm khuyến khích đầu tư tại chỗ”, ông Phan Văn Kha nêu ý kiến.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, thành phố đã đầu tư hơn 700 tỷ đồng cho Khu Công nghiệp Hòa Khánh nhưng mười mấy năm nay, số tiền thu hồi lại từ đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách chỉ hơn 400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị Sở Công thương cùng các sở, ngành tham mưu sớm có quỹ đất để bố trí cho doanh nghiệp.

Kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng

“Hiện nay, thành phố đang làm lại quy hoạch. Đề nghị Giám đốc Sở Công thương có trách nhiệm cùng Sở Xây dựng và các ngành tham mưu xây dựng sao bảo đảm đúng định hướng phát triển của ngành công nghiệp, khai thác tối đa tiềm lực của Đà Nẵng”, ông Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng
Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng

VOV.VN - Có nhiều bất cập trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng,  quản lí đất đai các dự án ven biển Đà Nẵng.

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng

Bất cập trong quản lý quy hoạch các dự án ven biển Đà Nẵng

VOV.VN - Có nhiều bất cập trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng,  quản lí đất đai các dự án ven biển Đà Nẵng.

Đà Nẵng ươm tạo thành công nhiều dự án khởi nghiệp
Đà Nẵng ươm tạo thành công nhiều dự án khởi nghiệp

VOV.VN - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức 6 khóa ươm tạo cho 75 dự án khởi nghiệp, sau gần 3 năm hình thành.

Đà Nẵng ươm tạo thành công nhiều dự án khởi nghiệp

Đà Nẵng ươm tạo thành công nhiều dự án khởi nghiệp

VOV.VN - Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng đã tổ chức 6 khóa ươm tạo cho 75 dự án khởi nghiệp, sau gần 3 năm hình thành.

Đà Nẵng gặp vướng mắc khi thực hiện kết luận về sai phạm đất đai
Đà Nẵng gặp vướng mắc khi thực hiện kết luận về sai phạm đất đai

VOV.VN - Đà Nẵng đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai.

Đà Nẵng gặp vướng mắc khi thực hiện kết luận về sai phạm đất đai

Đà Nẵng gặp vướng mắc khi thực hiện kết luận về sai phạm đất đai

VOV.VN - Đà Nẵng đang gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm đất đai.

Doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng vẫn phải “chạy” vòng nhiều “cửa“?
Doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng vẫn phải “chạy” vòng nhiều “cửa“?

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng: Không thể để nhà đầu tư phải chạy lòng vòng qua nhiều cửa để xin cấp phép đầu tư.

Doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng vẫn phải “chạy” vòng nhiều “cửa“?

Doanh nghiệp đầu tư vào Đà Nẵng vẫn phải “chạy” vòng nhiều “cửa“?

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng: Không thể để nhà đầu tư phải chạy lòng vòng qua nhiều cửa để xin cấp phép đầu tư.