Nhiều doanh nghiệp lo lắng về việc tăng lương tối thiểu

VOV.VN - Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu sẽ làm tăng thêm áp lực cho hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng năm 2015 tăng 15% so với năm 2014, bên cạnh niềm vui của người lao động là nỗi băn khoăn, lo lắng của nhiều doanh nghiệp. Bởi trong tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu sẽ làm tăng thêm áp lực cho hoạt động của doanh nghiệp, vì sẽ làm tăng thêm quỹ chi trả lương, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Ông Huỳnh Trung Kiên, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và công nghệ Hùng Hy (quận Gò Vấp) cho rằng: “Lộ trình tăng lương nhanh, quỹ lương chiếm quá lớn đối với doanh thu. Tăng lương tối thiểu như vậy kéo theo tăng bảo hiểm xã hội sẽ khiến doanh nghiệp khó còn có lãi”.

Bà Bùi Thị Xuân Huệ, Công ty CP may da xuất khẩu 30/4 cho rằng, ngành may hiện nay rất khó khăn, khi giá cả vẫn giữ nguyên nhưng các chi phí tăng lên rất nhiều, ngay cả phần trăm các tỷ lệ đóng bảo hiểm cũng tăng, giờ thêm lương tối thiểu tăng, cho nên nếu chỉ đơn thuần sản xuất thì sẽ lỗ.

Một số doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cho rằng, lộ trình điều chỉnh tăng lương tối thiểu nhanh khiến doanh nghiệp gặp khó trong xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như sức cạnh tranh với đối tác.

Ông Đinh Văn Giai, Quản đốc Công ty TNHH Toàn Thắng, 100% vốn nước ngoài tại Khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức cho biết, khó khăn nhất hiện nay là giá thành, khi tăng lương giá thành sẽ đội lên, mức cạnh tranh so với những nơi khác sẽ yếu đi.

“Ví dụ giá thành bán 10 đồng, trong đó lương là 1 đồng nhưng giờ tăng lương lên 1,5 đồng thì phải tăng giá lên nhưng như vậy không cạnh tranh được, không thì lợi nhuận sẽ bị ít đi. Đứng về góc độ nhà đầu tư thì người ta sẽ không muốn”, ông Giai bày tỏ.

Lo là vậy nhưng suy cho cùng, nếu mức sống của người lao động tốt hơn thì họ sẽ có thêm tinh thần làm việc, năng suất lao động sẽ tăng cao, doanh nghiệp được lợi nhiều hơn. Vì vậy nhiều công đoàn cơ sở cho biết sẽ thuyết phục doanh nghiệp tính toán mức tăng và chủ động tăng lương cơ bản cho hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương tối thiểu - đời sống thật: bất cân xứng do đâu?
Lương tối thiểu - đời sống thật: bất cân xứng do đâu?

Nếu đặt mức lương tối thiểu bên cạnh thước đo chi tiêu tối thiểu sẽ thấy sự bất cân xứng, xuất phát từ nhiều yếu tố.

Lương tối thiểu - đời sống thật: bất cân xứng do đâu?

Lương tối thiểu - đời sống thật: bất cân xứng do đâu?

Nếu đặt mức lương tối thiểu bên cạnh thước đo chi tiêu tối thiểu sẽ thấy sự bất cân xứng, xuất phát từ nhiều yếu tố.

Lương tối thiểu 2015 có giúp nâng mức sống của người lao động?
Lương tối thiểu 2015 có giúp nâng mức sống của người lao động?

VOV.VN - Mức tăng bình quân 15,1% và đang nhận được ý kiến từ nhiều phía, bao gồm người lao động, doanh nghiệp và chuyên gia.

Lương tối thiểu 2015 có giúp nâng mức sống của người lao động?

Lương tối thiểu 2015 có giúp nâng mức sống của người lao động?

VOV.VN - Mức tăng bình quân 15,1% và đang nhận được ý kiến từ nhiều phía, bao gồm người lao động, doanh nghiệp và chuyên gia.

Lương tối thiểu mới đáp ứng được 75% nhu cầu sống tối thiểu
Lương tối thiểu mới đáp ứng được 75% nhu cầu sống tối thiểu

VOV.VN - Để tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình vẫn cần phải có lộ trình.

Lương tối thiểu mới đáp ứng được 75% nhu cầu sống tối thiểu

Lương tối thiểu mới đáp ứng được 75% nhu cầu sống tối thiểu

VOV.VN - Để tiền lương tối thiểu đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người lao động và gia đình vẫn cần phải có lộ trình.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phương án tăng lương tối thiểu
Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phương án tăng lương tối thiểu

VOV.VN - Dù phương án tăng lương đã được quyết song vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều giữa đại diện người lao động và đại diện doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phương án tăng lương tối thiểu

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh phương án tăng lương tối thiểu

VOV.VN - Dù phương án tăng lương đã được quyết song vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều giữa đại diện người lao động và đại diện doanh nghiệp.