Nhiều đơn hàng ký kết đến cuối năm bất chấp ảnh hưởng dịch Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn từ dịch bệnh, hiện vẫn có nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết năm nay.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 130,94 tỷ USD, tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, như: sản phẩm điện tử, hàng dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, sắt thép, thủy sản…

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong những tháng qua, ngành thủy sản đã có sự tăng trưởng trở lại so với năm 2020: “Năm ngoái, do ảnh hưởng của Covid 19, ngành hàng chúng tôi có sự sụt giảm. Nhưng trong năm 2021 này, với thành quả của công tác phòng, chống dịch của Chính phủ, các khu vực trọng điểm của nghề cá, thủy sản đến hiện tại ít bị ảnh hưởng bởi dịch. Điều đó khiến cho việc xuất khẩu thủy sản trong năm nay đang có dấu hiệu tăng trưởng khá tốt, cụ thế tháng 4 là 22%, tháng 5 tăng lên 24%”.

Mặc dù hiện nay dịch Covid 19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp, song theo Hiệp hội Da, Giày và Túi xách Việt Nam, các đơn hàng da giày, túi xách đang dịch chuyển về Việt Nam ngày càng nhiều. Đây cũng là thời điểm, cơ hội để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kết nối lại các chuỗi cung ứng. Dù tình hình sản xuất, kinh doanh của tất cả doanh nghiệp trong ngành chưa phục hồi như trạng thái bình thường trước kia, nhưng nhìn chung, nhiều doanh nghiệp giữ được phong độ và vượt qua khó khăn, tận dụng tốt thị trường.

Cùng với nhu cầu thị trường khởi sắc, giá các hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng gia tăng hơn. Giá cả tăng, đơn hàng dồi dào đã giúp các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Chia sẻ về nguyên nhân đơn hàng tăng, ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần May 10 cho hay, năm 2020, nhiều chuyên gia dự đoán tình hình đơn hàng năm 2021 có thể không tốt, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết quý 3. Điều này có được một phần là nhờ doanh nghiệp có chiến lược nhập đơn hàng từ quý 4/2020 cho năm 2021 với mức giá hợp lý, thậm chí chấp nhận các đơn hàng không phải mặt hàng truyền thống. Đặc biệt, các thị trường cạnh tranh như Myanmar, Campuchia, Bangledesh, Ấn Độ… hiện chịu bất ổn về chính trị hoặc chưa có biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, nên khách hàng đã chuyển dịch đơn hàng về Việt Nam trong ngắn hạn.

Còn theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần may Việt Tiến, nhờ khả năng kiểm soát dịch tốt, chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định, nên các đối tác quốc tế đã ưu tiên chọn Việt Nam. Do đó, nhiều doanh nghiệp dệt may đã có đơn hàng đến hết năm nay.

“Năm 2021, ngành dệt may dự kiến kim ngạch xuất khẩu khả quan và có thể hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 39 tỷ USD như đã đề ra. Hiện qua 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dự báo đã đạt được khoảng 16 tỷ USD. Tuy kết quả này chưa đạt được như mong muốn ban đầu nhưng cũng là sự nỗ lực lớn của doanh nghiệp toàn ngành trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn đầy phức tạp. Điểm đáng mừng là hiện nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may đã có đơn hàng đến hết quý 3/2021, thậm chí hết năm, lượng đơn hàng về tương đối dày, quá năng lực sản xuất của không ít doanh nghiệp Việt Nam”, ông Vũ Đức Giang cho biết.

Sự khởi sắc trong kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa vẫn khiến cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng hơn vào sự phục hồi kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc đẩy mạnh tiêm vaccine sẽ là một giải pháp kiểm soát dịch bệnh, sớm đưa doanh nghiệp trở lại trạng thái hoạt động bình thường, đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Theo PGS. TS. Định Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, việc đầu tiên các doanh nghiệp cùng với Chính phủ và toàn xã hội tiếp tục phải coi việc phòng chống dịch là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và trọng tâm để có thể tăng trưởng và phát triển được sản xuất.

“Tiếp tục hoạt động tiêu dùng trong nước bằng các biện pháp kích cầu khác nhau và góp phần làm cho tiêu dùng trong nước tăng trưởng và phát triển, từ đó đầu ra cho sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn và người sản xuất sẽ yên tâm sản xuất. Với việc chúng ta đang mở rộng các hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc thực hiện một loạt các hiệp định mới đây sẽ là các cơ hội để cho các doanh nghiệp tiếp tục sản xuất, cho nên việc tiếp cận với thị trường mới để có thể xuất khẩu sang các thị trường này là cơ hội để cho các doanh nghiệp Việt Nam đạt hiệu quả cao trong xuất khẩu”, PGS. TS. Định Trọng Thịnh nêu ý kiến.

Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, song vẫn có những tín hiệu tích cực tại một số doanh nghiệp, ngành hàng trong nền kinh tế. Điều này đã và đang góp phần vào hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong năm nay. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng, các cơ quan chức năng cần đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ là các biện pháp hỗ trợ và phải đặt ra các giải pháp dài hơi trong thời gian tới. Từ đó, để tạo nền tảng cho các ngành sản xuất, phát triển, thu hút được thêm nhiều đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần thực chất, đúng thời điểm và dễ tiếp cận
Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần thực chất, đúng thời điểm và dễ tiếp cận

VOV.VN - Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí trở nên kiệt quệ. Vì vậy, việc tháo gỡ các nút thắt từ các gói chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động là thật sự cấp thiết.

Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần thực chất, đúng thời điểm và dễ tiếp cận

Hỗ trợ doanh nghiệp: Cần thực chất, đúng thời điểm và dễ tiếp cận

VOV.VN - Trải qua 4 đợt dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn, thậm chí trở nên kiệt quệ. Vì vậy, việc tháo gỡ các nút thắt từ các gói chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động là thật sự cấp thiết.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ để vượt qua khó khăn “kép”
Doanh nghiệp cần hỗ trợ để vượt qua khó khăn “kép”

VOV.VN - Qua hơn một năm đối mặt với dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước tìm ra hướng đi cho mình. Tuy nhiên, trước tác động của đợt dịch lần thứ 4 này, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức bằng những chính sách cụ thể.

Doanh nghiệp cần hỗ trợ để vượt qua khó khăn “kép”

Doanh nghiệp cần hỗ trợ để vượt qua khó khăn “kép”

VOV.VN - Qua hơn một năm đối mặt với dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước tìm ra hướng đi cho mình. Tuy nhiên, trước tác động của đợt dịch lần thứ 4 này, các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể rất cần sự hỗ trợ, tiếp sức bằng những chính sách cụ thể.

Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021
Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

Tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí đến hết năm 2021

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BTC quy định giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Giảm phí, lệ phí cho DN trong dịch bệnh: Chỉ là giải pháp tạm thời
Giảm phí, lệ phí cho DN trong dịch bệnh: Chỉ là giải pháp tạm thời

VOV.VN - Theo các chuyên gia kinh tế, khi doanh nghiệp đang “đói vốn”, khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh thì việc giảm một số loại phí, thuế là điều đáng mừng. Tuy nhiên, về dài hạn, cần có những sắc thuế phù hợp với thực tiễn để có thể đảm bảo tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, ổn định.

Giảm phí, lệ phí cho DN trong dịch bệnh: Chỉ là giải pháp tạm thời

Giảm phí, lệ phí cho DN trong dịch bệnh: Chỉ là giải pháp tạm thời

VOV.VN - Theo các chuyên gia kinh tế, khi doanh nghiệp đang “đói vốn”, khó khăn trong việc sản xuất, kinh doanh thì việc giảm một số loại phí, thuế là điều đáng mừng. Tuy nhiên, về dài hạn, cần có những sắc thuế phù hợp với thực tiễn để có thể đảm bảo tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, ổn định.