Thái Lan muốn là “thiên đường du lịch” của người chơi Bitcoin

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) muốn là quốc gia đầu tiên đón những du khách là nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử. Trước mắt, quốc gia này sẽ nhắm tới thị trường Nhật Bản.

Cùng với việc hạ mục tiêu về lượng khách du lịch nước ngoài trong năm nay, ngành du lịch Thái Lan đang bổ sung thêm các phân khúc du khách mới với mức chi tiêu cao. Sau khi thảo luận với Hiệp hội Xúc tiến Công nghệ (Thái Lan - Nhật Bản), TAT xác định họ muốn thu hút những nhà đầu tư tiền điện tử - một thị trường đã phát triển đáng kể trong vài năm qua.

Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia sở hữu bitcoin hàng đầu thế giới. Theo Dalia Research vào năm 2018, người Nhật Bản nắm giữ 11% tiền điện tử, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 7%, tiếp theo là Đức và Mỹ với 9%.

Ông Yuthasak Supasorn - Giám đốc TAT, cho biết: “Nếu chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường tiền điện tử, nó sẽ mang đến nhiều cơ hội hơn từ khách du lịch chi tiêu cao, đặc biệt là thế hệ trẻ và giàu có”.

TAT đang tiến hành nghiên cứu về việc triển khai tiền kỹ thuật số tại các điểm du lịch. Cơ quan này sẽ làm việc với Ngân hàng Thái Lan và các doanh nghiệp du lịch, khách sạn để chuẩn bị cho kế hoạch dài hạn này. Việc sử dụng tiền điện tử phải tuân thủ các quy định từ ngân hàng trung ương và áp dụng các biện pháp ngăn chặn rửa tiền.

Ông Yuthasak cho biết: "Ngay cả Elon Musk - người sáng lập Tesla và có sức ảnh hưởng về tiền điện tử cũng sẽ quan tâm đến việc du lịch Thái Lan”.

Du lịch Thái Lan đã quyết định giảm mục tiêu năm 2021, từ 10 triệu khách nước ngoài xuống 8 triệu khách. Doanh thu du lịch từ khách nước ngoài ước tính đạt 428 tỷ baht, giảm so với mục tiêu trước đó là 500 tỷ, với mức chi tiêu bình quân là 53.500 baht/người.

Ông Yuthasak cho biết, ngành du lịch nước này đã chạm đáy vào tháng Giêng và đang bắt đầu chứng kiến ​​sự phục hồi hình chữ V. Các hãng hàng không địa phương dự kiến ​​sẽ tăng tần suất chuyến bay trong tháng 3 và hoạt động du lịch sẽ tiếp tục trong thời gian diễn ra lễ hội Songkran.

Tuy nhiên, ngành du lịch Thái Lan đang phải đối mặt với những trở ngại, chẳng hạn như hạn chế xuất ngoại ở một số quốc gia, tâm lý người dân địa phương đối với khách du lịch quốc tế và việc chậm triển khai vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài
Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

VOV.VN - Mỗi du khách nước ngoài sẽ bị thu một khoản phí 300 bath (tương đương 10 USD) cho mỗi chuyến thăm Thái Lan.

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

VOV.VN - Mỗi du khách nước ngoài sẽ bị thu một khoản phí 300 bath (tương đương 10 USD) cho mỗi chuyến thăm Thái Lan.

Thái Lan mở tour du lịch “tìm người yêu”
Thái Lan mở tour du lịch “tìm người yêu”

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan hợp tác với ứng dụng hẹn hò Tinder để cung cấp các tour du lịch dành riêng cho mục đích mai mối.

Thái Lan mở tour du lịch “tìm người yêu”

Thái Lan mở tour du lịch “tìm người yêu”

VOV.VN - Ngành du lịch Thái Lan hợp tác với ứng dụng hẹn hò Tinder để cung cấp các tour du lịch dành riêng cho mục đích mai mối.

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt
Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

VOV.VN - Theo chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) mới được sửa đổi, khách du lịch từ khắp thế giới được chào đón đến thăm Thái Lan, bất kể tình hình Covid-19 của quốc gia họ như thế nào. 

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

Thái Lan mở lại du lịch với tất cả các quốc gia bằng thị thực đặc biệt

VOV.VN - Theo chương trình thị thực du lịch đặc biệt (STV) mới được sửa đổi, khách du lịch từ khắp thế giới được chào đón đến thăm Thái Lan, bất kể tình hình Covid-19 của quốc gia họ như thế nào.