Triển lãm ảnh “Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại” tại Huế

VOV.VN - Hôm nay (8/3), tại Bảo tàng Gốm cổ Sông Hương (thành phố Huế), Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long, GS. TS Thái Kim Lan và các đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm ảnh "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại". Triển lãm kéo dài đến hết ngày 14/3.

Triển lãm ảnh "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại" giới thiệu 35 bức ảnh khoảnh khắc đời thường của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với bạn bè, người thân, đồng nghiệp do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện và lưu giữ gần 30 năm qua, lần đầu tiên được triển lãm tại Huế.

Tại triển lãm, những hình ảnh gợi ký ức xúc động như ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trò chuyện về âm nhạc với nhạc sĩ Văn Cao; cùng hát và chơi đàn với nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn với nhà thơ Nguyễn Duy, nhạc sĩ Thanh Tùng, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhà thơ Lê Đạt...

Một số hình ảnh mang tính tư liệu quý giá như Trịnh Công Sơn ngồi với Liz Michell - ca sĩ của ban nhạc Boney M, đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên nổi tiếng Lương Triều Vĩ... Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long chia sẻ, chủ đề triển lãm là "Lần đầu gặp lại", mong muốn khi xem ảnh, khán giả cũng như gia đình, người thân sẽ được gặp lại nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những khoảnh khắc đã được lưu giữ lại.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cho biết: “'Lần đầu gặp lại' cũng là chính là lần đầu tiên tôi trưng bày triển lãm và cũng là lần đầu tiên tôi được gặp lại anh trong mỗi bức ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên anh Sơn và những người trong ảnh, cùng với bạn bè đã quen biết anh ở Huế và ở nhiều thành phố khác nhau, được gặp lại anh trong những khoảnh khắc mà hai người đã có những giao lưu nhất định. Lần này, chỉ giới thiệu được có 35 bức ảnh là vì anh Sơn cứ mỗi lần sinh nhật lại muốn, năm nay 35 tuổi, thì 5 năm sau anh vẫn 35 tuổi, 10 năm nữa anh vẫn 35 tuổi. Như thế, 35 bức ảnh để nhớ lại câu chuyện về câu nói của anh Sơn mỗi lần anh ấy sinh nhật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ký ức của diva Hồng Nhung
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ký ức của diva Hồng Nhung

VOV.VN - Là một trong những nhạc sĩ lớn của Tân nhạc Việt, với trên dưới 600 tác phẩm âm nhạc được sáng tác trong suốt hành trình 62 năm "rong chơi trên cõi tạm", âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn luôn có sức hút với nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ký ức của diva Hồng Nhung

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ký ức của diva Hồng Nhung

VOV.VN - Là một trong những nhạc sĩ lớn của Tân nhạc Việt, với trên dưới 600 tác phẩm âm nhạc được sáng tác trong suốt hành trình 62 năm "rong chơi trên cõi tạm", âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn luôn luôn có sức hút với nhiều thế hệ.

Triển lãm ảnh kỷ niệm 84 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Triển lãm ảnh kỷ niệm 84 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Chiều nay (26/2), tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức triển lãm ảnh: "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại".

Triển lãm ảnh kỷ niệm 84 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Triển lãm ảnh kỷ niệm 84 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Chiều nay (26/2), tại đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM, nhiếp ảnh gia Dương Minh Long và gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức triển lãm ảnh: "Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại".

Diva Hồng Nhung kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế hát nhạc Trịnh Công Sơn
Diva Hồng Nhung kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế hát nhạc Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hồng Nhung tâm sự, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Hồng Nhung hát nhạc của tôi với hơi thở của thế hệ mới khiến tôi có chỗ đứng trong thời hiện tại chứ không chỉ là kẻ nhắc tuồng của quá khứ.” Vì lẽ đó, nữ ca sĩ muốn tiếp tục làm mới nhạc Trịnh.

Diva Hồng Nhung kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế hát nhạc Trịnh Công Sơn

Diva Hồng Nhung kết hợp cùng nghệ sĩ quốc tế hát nhạc Trịnh Công Sơn

VOV.VN - Hồng Nhung tâm sự, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng nói: “Hồng Nhung hát nhạc của tôi với hơi thở của thế hệ mới khiến tôi có chỗ đứng trong thời hiện tại chứ không chỉ là kẻ nhắc tuồng của quá khứ.” Vì lẽ đó, nữ ca sĩ muốn tiếp tục làm mới nhạc Trịnh.