Nhiều rủi ro khi phá vỡ quy hoạch diện tích trồng sắn

So với quy hoạch tới năm 2015 về diện tích trồng sắn của tỉnh Phú Yên là 10.000 ha thì đến nay diện tích sắn đã vượt gần 8.000 ha.

Do những năm trước sắn được giá, người dân tỉnh Phú Yên đã tự phát mở rộng thêm diện tích trồng sắn, lên đến gần 18.000 ha, vượt gấp đôi quy hoạch của tỉnh về diện tích trồng sắn đến năm 2015. Vì vậy, khi sắn liên tục rớt giá và tinh bột sắn xuất khẩu chịu sức ép giảm giá mạnh như hiện nay, thì cả nhà máy và người trồng sắn đều gặp khó khăn.

Người dân tự ý mở rộng diện tích trồng sắn

So với quy hoạch tới năm 2015 về diện tích trồng sắn của tỉnh Phú Yên là 10.000 ha thì đến nay diện tích sắn đã vượt gần 8.000 ha. Trong khi hai nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh có hoạt động hết công suất thì cũng chỉ tiêu thụ hơn 260.000 tấn nguyên liệu, chiếm chưa đến 80% sản lượng sắn củ.

Để giảm bớt khó khăn cho người trồng sắn, ngành nông nghiệp Phú Yên đang vận động nông dân chỉ trồng sắn trong vùng quy hoạch, chuyển những diện tích đất trồng sắn đã bạc màu sang các cây trồng khác phù hợp.

Ông Cao Hữu Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết: “Hiện nay, tỉnh Phú Yên cũng có một số dự án ODA do nước ngoài tài trợ để trồng rừng. Vì vậy, để giảm bớt khó khăn cho người dân, chúng tôi cũng đang tích cực vận động người dân chuyển diện tích trồng sắn kém hiệu quả, năng suất không cao sang trồng rừng, cây lâm nghiệp và trồng các loại cây khác có hiệu quả hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên