Những điểm nổi bật tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2016

VOV.VN - Với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos tập trung thảo luận các rủi ro kinh tế, xã hội, cuộc chiến robot…

Những thành viên tham gia Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 tại Davos (Thụy Sỹ) từ ngày 20 - 23/1, bao gồm các chính trị gia, lãnh đạo doanh nghiệp và người nổi tiếng đến từ các quốc gia trên toàn cầu, sẽ cân nhắc về những vấn đề khẩn cấp mà thế giới hiện phải đối mặt hiện tại.

Kinh tế không lọt Top 5 rủi ro

Mỗi năm, WEF sẽ khảo sát tất cả các thành viên tham gia về những rủi ro lớn nhất mà họ phải đối mặt trên hành tinh này. Trong một thập kỷ qua, năm 2016 là năm thứ 2 mà rủi ro về nền kinh tế không nằm trong Top 5 rủi ro lớn nhất.

Các rủi ro chính được phân thành nhóm qua các năm (2007 – 2016): kinh tế (màu tím), môi trường (màu xanh lá), địa chính trị (màu xanh dương), xã hội (màu hồng) và công nghệ (màu vàng), qua bảng sau:

Bảng khảo sát và dự báo Top 5 rủi ro, trong đó có kinh tế, môi trường, địa chính trị, xã hội và công nghệ

Đại chiến robot

Các chuyên gia bày tỏ quan ngại về việc robot sẽ dần thay thế vị trí của con người trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ... Điều này sẽ khiến số lượng người không tìm được việc làm tăng lên. Tuy nhiên, may mắn rằng đây không phải là nguy cơ ngay trước mắt, bởi theo nghiên cứu của WEF, cuộc đại chiến giữa robot với con người sẽ chưa nóng lên cho tới năm 2020.

Ảnh hưởng của robot tới các lĩnh vực việc làm cho tới năm 2020

Bình đẳng giới

Một trong những chỉ trích mà WEF thường phải đối mặt trong những năm qua là việc mất cân bằng giới tính đối với số lượng phụ nữ tham gia Diễn đàn. Năm nay, điểm này đã được cải thiện: một nửa số ghế chủ tịch tại các hội thảo là phụ nữ. Các diễn giả nữ trong Diễn đàn 2016 chiếm tới 27%. Tuy vậy, vẫn còn một con đường dài để đi nếu WEF muốn thoát khỏi chỉ trích này.

Số lượng phụ nữ tham gia WEF đã tăng gấp đôi so với năm 2002, tuy nhiên vẫn chỉ chiếm chưa tới 20%

Những “ngôi sao”

WEF 2016 sẽ có sự tham gia của 2.500 người, trong đó bao gồm 40 nguyên thủ quốc gia. Trong số đó, ở mỗi lĩnh vực lại có những “ngôi sao” như  Thủ tướng Canada Justin Trudeau; CEO Tập đoàn General Motor Mary Barra; Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde; CEO Ngân hàng Credit Suisse Tidjiane Thiam; Tài tử điện ảnh người Mỹ Leonardo DiCaprio và cả Robot HUBO đến từ Hàn Quốc.

Robot HUBO mang hình dáng con người, có thể diễn tả nhiều cảm xúc, mô phỏng cử động của con người

Đảm bảo an toàn tuyệt đối

Thụy Sỹ đã huy động 4.500 cảnh sát và nhân viên quân đội, chiếm 5% lược lượng binh sĩ của quốc gia này nhằm đảm bảo an ninh cho WEF 2016. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh có thêm sự hỗ trợ của 2 hệ thống tên lửa đất đối không.

Có khoảng 100 - 2.500 thành viên tham gia diễn đàn nhận được sự đảm bảo an ninh đặc biệt. Khu vực diễn ra hội nghị được bao bọc bởi 46 km tường rào, tăng 10% so với năm ngoái.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, Sân bay Zurich cam kết sẽ hỗ trợ để thêm 1.000 máy bay và trực thăng có thể cất và hạ cánh an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn Kinh tế thế giới thảo luận các thách thức mới
Diễn đàn Kinh tế thế giới thảo luận các thách thức mới

VOV.VN -Diễn đàn năm nay có chủ đề ‘Bối cảnh Toàn cầu mới”, trong đó, các đại biểu diễn đàn nhận định sự phức tạp, dễ tổn thương...

Diễn đàn Kinh tế thế giới thảo luận các thách thức mới

Diễn đàn Kinh tế thế giới thảo luận các thách thức mới

VOV.VN -Diễn đàn năm nay có chủ đề ‘Bối cảnh Toàn cầu mới”, trong đó, các đại biểu diễn đàn nhận định sự phức tạp, dễ tổn thương...

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm
Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 18 năm, Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

Triều Tiên lần đầu tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới sau 18 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 18 năm, Triều Tiên sẽ cử một phái đoàn tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.