Niềm tin với thị trường Việt Nam giảm 20%

Các lĩnh vực ngân hàng, thị trường vốn, sản xuất – phân phối, thuế và đất đai gắn bó mật thiết với những yêu cầu đổi mới của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2011, sáng 2/12, tại Hà Nội, Bộ KHĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, với chủ đề “Giai đoạn mới cho tăng trưởng cạnh tranh”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu, với những giải pháp đồng bộ, đến nay Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực: kinh tế vĩ mô từng bước đi vào ổn định, lạm phát giảm dần, tăng trưởng kinh tế đạt gần 6%. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam còn đối diện với nhiều thách thức: lạm phát vẫn ở mức cao; các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn do chính sách thắt chặt tiền tệ; thị trường chứng khoán và bất động sản trầm  lắng; nợ xấu của ngân hàng có xu hướng gia tăng; sản xuất công nghiệp chậm lại…

Ngân hàng là một trong các lĩnh vực gắn bó mật thiết với những yêu cầu đổi mới của Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế, tập trung vào tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và thị trường tài chính, ngân hàng. Dự kiến, tháng 1/2012, Chính phủ Việt Nam thông qua ba đề án tái cấu trúc này. Đồng thời sẽ trình Quốc hội thông qua Đề án tổng thể về tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng vào tháng 6/2012.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho rằng, trong thời điểm quan trọng này, Việt Nam rất mong muốn nhận được sự giúp đỡ hợp tác của các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ, đối tác phát triển. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Giai đoạn mới cho tăng trưởng cạnh tranh với 5 lĩnh vực được trao đổi là ngân hàng, thị trường vốn, sản xuất – phân phối, thuế và đất đai là những nội dung gắn bó mật thiết với những yêu cầu đổi mới của Việt Nam. Đồng thời giúp Việt Nam hoàn thiện hơn nữa môi trường đầu tư và kinh doanh. Thay mặt Chính phủ, tôi đánh giá cao sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ của các nhóm công tác thuộc diễn đàn doanh nghiệp trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam”.

Theo Báo cáo điều tra cảm nhận môi trường kinh doanh năm 2011, các doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn. Điều này thể hiện qua chỉ số cảm nhận của các doanh nghiệp về môi trường kinh doanh giảm xuống thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Trong số 240 doanh nghiệp tham gia điều tra năm nay, chỉ có 26% số doanh nghiệp đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm 2011 là tốt, bằng một nửa so với năm 2010. Tuy nhiên, đa phần các doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn. Có đến gần 70% doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng kinh doanh trong 3 năm tới vì tiềm năng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Trong các lĩnh vực của môi trường kinh doanh, tiếp cận thông tin và thuế được đánh giá có những bước chuyển tích cực, các lĩnh vực ít có chuyển biến nhất vẫn là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chống hàng giả, hàng nhái, tiếp cận ngoại tệ và tiếp cận đất đai, giống như nhiều năm trước. Đáng chú ý, sau nhiều năm được đánh giá cao, quản lý kinh tế vĩ mô lần đầu tiên được xếp vào nhóm 3 lĩnh vực đáng lo ngại nhất của môi trường kinh doanh năm nay. Đa số doanh nghiệp qua điều tra vẫn cho rằng, Chính phủ thời gian tới nên kiên trì các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng khuyến nghị Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giảm rào cản gia nhập thị trường; cải thiện hệ thống vận tải, năng lượng.

Ông Alain Cany Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam cho biết: “Từ quan điểm của các doanh nghiệp châu Âu, tôi cho rằng niềm tin đối với thị trường Việt Nam trong năm qua giảm khoảng 20%. Điều này có lý do vì bối cảnh kinh tế vĩ mô và lạm phát cao. Điều này ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp, cả doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài. Tuy nhiên, nếu lấy một ví dụ 1 nước ngay trong khu vực thì Indonesia đã làm tốt hơn các bạn và thu hút đc nhiều đầu tư hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn thấy rất nhiềm hy vọng và tiềm năng, đồng thời qua diễn đàn đối thoại giữa doanh nghiệp và chính phủ như thế này, sẽ có các biện pháp cụ thể và hữu hiệu để cải thiện tình hình đầu tư tại VN trong thời gian tới”.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, các nhóm công tác đến từ các tổ chức, các đối tác phát triển đã trực tiếp đối thoại với Chính phủ Việt Nam về một số chủ đề như: Ngân hàng - cải cách hướng tới xây dựng ngành ngân hàng hiệu quả và cạnh tranh; Phát triển thị trường vốn phục vụ tăng trưởng và cạnh tranh; Sản xuất và phân phối – đưa Việt Nam trở thành 1 trung tâm sản xuất và giá trị gia tăng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên