Nokia chọn Việt Nam là trung tâm trong chuỗi sản xuất

Nhà máy ở Bắc Ninh sẽ là nơi lắp ráp tổng thể thành những chiếc điện thoại Nokia hoàn chỉnh. Theo kế hoạch, phần lớn sản phẩm sẽ được xuất khẩu

Nokia vừa chính thức khởi công nhà máy sản xuất điện thoại di động tại Khu công nghiệp - đô thị VSIP Bắc Ninh.

Nhà máy sản xuất điện thoại tại Bắc Ninh sẽ là cấu phần quan trọng trong hệ thống sản xuất toàn cầu chứ không phải cơ sở riêng biệt của Nokia. Bà Mary McDowell - Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh điện thoại di động của Nokia, nhân vật cấp cao chỉ đứng sau CEO Stephen Elop khẳng định với báo giới ngày 23/4.

Theo bà Mary McDowell, Nokia luôn tin tưởng vào chiến lược riêng, khác biệt so với các đối thủ, đó là "chiến lược chuỗi cung ứng toàn cầu". Trong chuỗi cung ứng toàn cầu này, Nokia muốn tận dụng hết mọi ưu thế của các cơ sở sản xuất trên phạm vi toàn thế giới, và đối với nhà máy ở Bắc Ninh, mục tiêu của công ty là tập trung vào sản xuất các thiết bị điện thoại di động cơ bản.

"Tôi xin nhấn mạnh rằng, chiến lược của Nokia xây dựng nhà máy ở Bắc Ninh là nằm trong chiến lược toàn cầu, như là một phần trong chuỗi cung ứng toàn cầu", bà Mary McDowell nói.

Dự án Nhà máy Sản xuất điện thoại di động Nokia tại Bắc Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 11/2011, với tổng vốn đăng ký 302 triệu USD và được động thổ xây dựng nhà máy từ đầu tháng 2/2012.

Nhà máy ở Bắc Ninh sẽ là nơi lắp ráp tổng thể thành những chiếc điện thoại hoàn chỉnh. Tất cả điện thoại di động của Nokia sẽ đáp ứng các nhu cầu của người dùng từ sản phẩm sơ cấp, trung cấp đến cao cấp. Từ đây, sản phẩm của nhà máy sẽ trực tiếp cung cấp cho thị trường trong nước, khu vực cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo kế hoạch, phần lớn sản phẩm của nhà máy Nokia Bắc Ninh sẽ được xuất khẩu, với tỷ trọng tăng dần (dự kiến tăng từ mức 80% của năm đầu tiên đi vào hoạt động lên 92% trong năm kế tiếp, và lên tới 95% một năm sau đó, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định). Công suất của nhà máy khi đó có thể đạt 45 triệu sản phẩm/quý, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 nhân công.

Nhà máy sản xuất điện thoại di động của Nokia dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên