Nông dân Hậu Giang thu hoạch mía bán chục với giá cao

VOV.VN - Những ngày qua, tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, vùng mía nguyên liệu lớn nhất ĐBSCL, nông dân đã bắt đầu thu hoạch mía bán chục cho thương lái với giá cao gần gấp đôi so với giá mía bán cho nhà máy đường vụ vừa qua.

Hiện, thương lái thu mua mía chục với giá từ 1.300-1.400 đồng/kg, cao hơn 200 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái và cao gần gấp đôi so với giá mía bán cho nhà máy đường vụ vừa qua. Với giá bán như hiện nay, cùng với năng suất 10 tấn/công, trừ hết chi phí nông dân trồng mía bán chục đạt lợi nhuận hơn 8 triệu đồng/công, cao hơn 1 triệu đồng/công so với cùng kỳ năm trước.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, hiện nông dân trong huyện đã thu hoạch được hơn 50ha mía bán chục. Nông dân trồng mía bán chục có thu nhập cao nhờ mía bán được giá. Bên cạnh đó, người trồng mía không tốn chi phí cho nhân công thu hoạch mà do thương lái chi trả và ở những khu vực thích hợp, nhiều nông dân áp dụng hình thức lưu gốc trồng theo phương pháp 2 năm 3 vụ, nên giảm được chi phí đầu tư. Hiện huyện Phụng Hiệp đang quy hoạch khu vực trồng mía bán chục khoảng 500ha, xuống giống rải vụ để có đủ nguồn cung ứng cho thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển cây mía ở vùng hạn
Phát triển cây mía ở vùng hạn

VOV.VN - Từng là nơi thường xuyên bị thiệt hại bởi hạn hán, đến nay, bà con tại làng K Te, xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ổn định được sản xuất và thu nhập nhờ chuyển sang trồng mía.

Phát triển cây mía ở vùng hạn

Phát triển cây mía ở vùng hạn

VOV.VN - Từng là nơi thường xuyên bị thiệt hại bởi hạn hán, đến nay, bà con tại làng K Te, xã H’Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã ổn định được sản xuất và thu nhập nhờ chuyển sang trồng mía.

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?
Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

VOV.VN - Phòng vệ thương mại chỉ được coi là "tấm khiên chắn", hỗ trợ phần nào chứ không thể vực dậy được cả ngành mía đường trong giai đoạn khó khăn.

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

Ngành mía đường liệu có đứng dậy được sau những biện pháp phòng vệ thương mại?

VOV.VN - Phòng vệ thương mại chỉ được coi là "tấm khiên chắn", hỗ trợ phần nào chứ không thể vực dậy được cả ngành mía đường trong giai đoạn khó khăn.

Hậu Giang quy hoạch 500ha trồng mía bán chục
Hậu Giang quy hoạch 500ha trồng mía bán chục

VOV.VN - Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi có diện tích trồng mía lớn nhất ĐBSCL đang quy hoạch vùng nguyên liệu trồng mía bán chục với diện tích hàng trăm ha.

Hậu Giang quy hoạch 500ha trồng mía bán chục

Hậu Giang quy hoạch 500ha trồng mía bán chục

VOV.VN - Huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi có diện tích trồng mía lớn nhất ĐBSCL đang quy hoạch vùng nguyên liệu trồng mía bán chục với diện tích hàng trăm ha.