Nông dân Lai Châu gặp khó trong tiêu thụ chuối xanh

VOV.VN - Gần 2 tháng nay, cửa khẩu Ma Lù Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tạm ngừng hoạt động xuất khẩu nông sản, khiến hàng nghìn hộ nông dân ở địa phương gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm chuối xanh.

 

 

Khu vực chợ chuối đầu mối tại xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu nhiều ngày nay vắng người mua bán. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động xuất khẩu chuối xanh qua cửa khẩu Ma Lù Thàng đã tạm ngừng một thời gian dài, khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.

Anh Vàng A Dao, dân tộc Mông, ở xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ cho biết, gia đình anh trồng gần 1.700 gốc chuối được 5 năm nay. Trước thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, trung bình mỗi tháng gia đình có thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng tiền bán chuối xanh, giờ thì mọi thứ đều khó khăn.

"Chuối rất khó bán vì giá rất thấp. Chuối trên nương chín rất nhiều cũng không chở về được vì mùa này trời mưa đường đi xấu quá. Bà con ai chở được chuối về chợ, thương lái họ cũng không mua đành vứt bỏ xuống suối", anh Vàng A Dao cho biết.

Anh Phàn Dâu Thành, thương lái thu mua chuối tại chợ đầu mối xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ cho biết, khi cửa khẩu Ma Lù Thàng vẫn còn xuất được chuối, trung bình mỗi ngày anh thu mua được khoảng 100 tấn để bán cho thương lái Trung Quốc. Gần 2 tháng nay không xuất được cân nào, nên việc thu mua ngưng lại. Vừa qua sản phẩm chuối được thông thương qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn, nhưng chi phí vận chuyển quá lớn, nên cũng chỉ có một vài thương lái thu mua với số lượng rất nhỏ.

"Nếu xuất qua cửa khẩu Ma Lù Thàng thì được khoảng 2,5 đồng/1kg (Nhân dân tệ) chuối đẹp, còn chuối bình thường được khoảng 1 đồng. Do dịch Covid-19 không xuất khẩu được tại đây, phải xuất qua cửa khẩu tại Lào Cai, nên các thương lái cũng chỉ mua được của dân khoảng 6.000/1kg, tương đương khoảng 2 đồng Nhân dân tệ. Đi đường Lào Cai mất chi phí rất nhiều nên không thể mua được của dân giá cao. Ở bên Trung Quốc họ cũng chỉ trả được 2 đồng đến 2,2 đồng/1kg thôi", anh Phàn Dâu Thành bày tỏ.

Tỉnh Lai Châu hiện có hơn 4.100 ha chuối, tập trung chủ yếu tại huyện Phong Thổ, giảm gần 340 ha so với cuối năm 2020. Nguyên nhân diện tích trồng chuối giảm là do sản phẩm chuối xanh không bán được, khi chuối hết chu kỳ thu hoạch bà con phá đi chuyển sang cây trồng khác như sắn, ngô, chè. Theo thống kê sản lượng chuối của huyện Phong Thổ từ đầu năm đến nay ước đạt trên 32.000 tấn, nhưng bà con nông dân mới chỉ tiêu thụ được khoảng 27.000 tấn, số chuối còn lại tồn đọng hoặc chín cây phải bỏ đi.

Ông Vương Thế Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: "Hiện nay lượng chuối tươi của huyện Phong Thổ tạm thời không đi qua được cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm có thể bán được, chúng tôi tuyên truyền và khuyến khích các nhà thu mua tổ chức thu mua chuối cho bà con nông dân, có biện pháp thu gom và xuất khẩu, đảm bảo tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Mặt khác chúng tôi đã hội đàm và trao đổi công hàm với phía huyện Kim Bình và phía cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã cam kết là sau khi hoàn chỉnh hệ thống kiểm định Covid-19 với sản phẩm tươi có nước sẽ mở lại cửa khẩu".

Để tiêu thụ sản phẩm chuối xanh cho nông dân, các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp quảng bá, kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống các siêu thị trong và ngoài tỉnh. Về lâu dài, địa phương đang thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, giúp bà con nông dân có đầu ra bền vững cho sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Tìa Dình xóa nghèo từ chuyển đổi trồng cây bí xanh
Người dân Tìa Dình xóa nghèo từ chuyển đổi trồng cây bí xanh

VOV.VN - Nếu so sánh với các loại cây trồng khác như ngô, lúa nương, sắn…trên cùng một đơn vị diện tích, bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2-3 lần.

Người dân Tìa Dình xóa nghèo từ chuyển đổi trồng cây bí xanh

Người dân Tìa Dình xóa nghèo từ chuyển đổi trồng cây bí xanh

VOV.VN - Nếu so sánh với các loại cây trồng khác như ngô, lúa nương, sắn…trên cùng một đơn vị diện tích, bí xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 2-3 lần.

Cầu vượt cung, hồng da tre đang “sốt” giá dịp Rằm Trung thu
Cầu vượt cung, hồng da tre đang “sốt” giá dịp Rằm Trung thu

VOV.VN - Dù có mức giá cao hơn năm ngoái vì cầu nhiều hơn cung nhưng hồng da tre của Thái Nguyên vẫn thu hút người mua.

Cầu vượt cung, hồng da tre đang “sốt” giá dịp Rằm Trung thu

Cầu vượt cung, hồng da tre đang “sốt” giá dịp Rằm Trung thu

VOV.VN - Dù có mức giá cao hơn năm ngoái vì cầu nhiều hơn cung nhưng hồng da tre của Thái Nguyên vẫn thu hút người mua.

Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản
Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Cùng với bán hàng theo hình thức truyền thống tại các gian hàng, chương trình còn giới thiệu, bán hàng Livestream và sàn giao dịch thương mại điện tử qua ứng dụng Vỏ sò của Viettel.

Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản

Sơn La hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Cùng với bán hàng theo hình thức truyền thống tại các gian hàng, chương trình còn giới thiệu, bán hàng Livestream và sàn giao dịch thương mại điện tử qua ứng dụng Vỏ sò của Viettel.