Nông dân Sóc Trăng tranh thủ thu hoạch lúa sau ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài

VOV.VN - Nông dân tỉnh Sóc Trăng đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa nhằm kéo giảm ảnh hưởng và thiệt hại thấp nhất đối với các diện tích lúa bị đổ ngã do ảnh hưởng mưa kéo dài gây ra trong những ngày vừa qua.


Nhiều nông dân cho biết, việc mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm lúa bị đổ ngã, mưa dầm không thu hoạch được, nhiều diện tích lúa quá ngày thu hoạch đã ít nhiều ảnh hưởng đến năng suất, giảm chất lượng sản phẩm.   

Theo thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh có gần 1.500 ha lúa hè thu bị ảnh hưởng, nhiều nhất là trong đợt mưa kéo dài mấy ngày qua, tập trung ở các huyện Long Phú, Trần Đề, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên. Dù vậy, đây là các địa phương nằm ở vùng đất cao nên không gây ngập úng.

Long Phú là địa phương có diện tích lúa bị ảnh hưởng nhiều. Theo thống kê, vụ lúa hè thu của địa phương này có khoảng 800 ha bị đổ ngã. Tuy nhiên không gây nhiều thiệt hại. Hiện nông dân đang tranh thủ thu hoạch khi thời tiết trong 2 ngày qua trời đã nắng trở lại. Đến nay, huyện này đã thu hoạch được trên 10.000ha trong tổng số trên 16.000 ha đã gieo sạ.

Còn tại huyện Mỹ Tú, hiện nông dân cũng đang tranh thủ thu hoạch lúa sau đợt mưa kéo dài. Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mỹ Tú cho biết, địa phương cũng có vài chục ha lúa bị đổ ngã tập trung ở các xã Mỹ Thuận, Phú Mỹ và Thuận Hưng.

Bà Hồng Cẩm cho biết thêm: "Diện tích bị ảnh hưởng cũng rất là ít, có đổ ngã nhưng bà con đang tranh thủ trời nắng để thu hoạch. Hiện nay bà con vẫn đang tranh thủ tháo nước ra rồi tranh thủ trời nắng để tiến hành thu hoạch".

Trong những ngày mưa, bên cạnh vận động bà con tháo nước từ đồng ruộng ra tránh gây ngập úng, ngành nông nghiệp còn vận hành cống tiêu thoát nước kịp thời để không gây ảnh hưởng đến lúa bị đổ ngã của bà con.

Ông Trần Vĩnh Nghi, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng, cho biết: "Các cơ quan chuyên môn quản lý cống khi có điều kiện là xả nước ra, tạo điều kiện cho bà con rút nước. Đối với bà con mình thì tranh thủ phương tiện sẵn có của gia đình để bơm ra, rồi tranh thủ thu hoạch".

Vụ lúa Hè Thu năm nay tại Sóc Trăng xuống giống trên 140.000 ha. Tính đến nay đã thu hoạch trên 102.000 ha, với năng suất bình quân đạt gần 6 tấn/1ha. Dự kiến sẽ thu hoạch dứt điểm trong nửa tháng tới.

Theo ông Trần Vĩnh Nghi, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng, cũng nhờ xây dựng lịch thời vụ hợp lý, nhất là các vùng trũng dễ bị ngập úng, như thị xã Ngã Năm, huyện Thạnh Trị, một phần của huyện Mỹ Tú, Châu Thành đã chủ động xuống giống sớm, thu hoạch dứt điểm trước khi bước vào cao điểm mùa mưa, bão, vì vậy, mà diện tích bị đổ ngã, ngập nước, thiệt hại lớn không đáng kể. Qua thống kê, trong vụ lúa hè thu này, chỉ có khoảng 5ha bị thiệt hại từ trên 70%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từng bước "thay da đổi thịt" vùng dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng
Từng bước "thay da đổi thịt" vùng dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng là địa phương có hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và bà con dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Từng bước "thay da đổi thịt" vùng dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng

Từng bước "thay da đổi thịt" vùng dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng là địa phương có hơn 35% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm qua, tỉnh đã luôn quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và bà con dân tộc Khmer nói riêng trên địa bàn tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU
Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Để phát triển bền vững ngành Thủy sản, thời gian qua, huyện Trần Đề, địa phương có phương tiện khai thác thuỷ hải sản nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể với quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Để phát triển bền vững ngành Thủy sản, thời gian qua, huyện Trần Đề, địa phương có phương tiện khai thác thuỷ hải sản nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể với quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Sóc Trăng khảo sát mỏ cát sông phục vụ cho dự án cao tốc
Sóc Trăng khảo sát mỏ cát sông phục vụ cho dự án cao tốc

VOV.VN - Ngày 7/8, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ngành có liên quan đã có chuyến khảo sát một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh.

Sóc Trăng khảo sát mỏ cát sông phục vụ cho dự án cao tốc

Sóc Trăng khảo sát mỏ cát sông phục vụ cho dự án cao tốc

VOV.VN - Ngày 7/8, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cùng các sở, ngành có liên quan đã có chuyến khảo sát một số mỏ cát sông trên địa bàn tỉnh.