Giám đốc công ty bất động sản lập dự án "ma" lĩnh án 16 năm tù

VOV.VN - Sau thời gian nghị án, chiều nay (24/3), Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Quang Bình (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land, 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2018, bị can Nguyễn Quang Bình thành lập Công ty Diamond Land, giữ chức vụ giám đốc. 

Từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2020, ông Nguyễn Quang Bình sử dụng danh nghĩa Công ty Diamond Land với ngành nghề kinh doanh bất động sản. Thời gian này bị cáo Bình đã tự thành lập 5 khu dân cư không có thật trên địa bàn TP. Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam.

Nguyễn Quang Bình biết rõ hành vi tự lập ra các dự án khu dân cư trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của mình hoặc chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư là vi phạm pháp luật. Bình đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Diamond Land do mình làm giám đốc, tự lập các dự án khu dân cư, tự phân lô rồi chỉ đạo cho các nhân viên công ty rao bán rộng rãi trên mạng xã hội.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, bị can Bình cam kết hồ sơ pháp lý đầy đủ và sẽ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng lô đất nền cho khách hàng sau khi ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.  

Bằng hình thức trên, bị cáo Bình đã đưa ra những thông tin giả làm cho 85 người bị hại tin tưởng mua đất, mua căn hộ để chiếm đoạt tổng cộng hơn 57 tỷ đồng.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Quang Bình là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải xét xử nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng xét xử đã tuyên án bị cáo Nguyễn Quang Bình 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"
Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 10/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh 20 năm tù, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn 13 năm tù với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

Hai cựu lãnh đạo công ty bất động sản bị tuyên phạt 33 năm tù vì bán dự án "ma"

VOV.VN - Qua 2 ngày xét xử và 5 ngày nghị án, ngày 10/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh 20 năm tù, bị cáo Châu Lê Minh Vẹn 13 năm tù với cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Di lý giám đốc bán dự án ma từ Lâm Đồng về Vũng Tàu tiếp tục điều tra
Di lý giám đốc bán dự án ma từ Lâm Đồng về Vũng Tàu tiếp tục điều tra

VOV.VN - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group sẽ được đưa về Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Di lý giám đốc bán dự án ma từ Lâm Đồng về Vũng Tàu tiếp tục điều tra

Di lý giám đốc bán dự án ma từ Lâm Đồng về Vũng Tàu tiếp tục điều tra

VOV.VN - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group sẽ được đưa về Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dù cảnh báo về dự án “ma”, nhà đầu tư vẫn lao vào Bình Ba
Dù cảnh báo về dự án “ma”, nhà đầu tư vẫn lao vào Bình Ba

VOV.VN -Đã có thông tin “sốt” đất ở Bình Ba (Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang “hạ nhiệt”, tuy nhiên tìm hiểu thực tế thì cơn sốt này vẫn đang tiếp diễn...

Dù cảnh báo về dự án “ma”, nhà đầu tư vẫn lao vào Bình Ba

Dù cảnh báo về dự án “ma”, nhà đầu tư vẫn lao vào Bình Ba

VOV.VN -Đã có thông tin “sốt” đất ở Bình Ba (Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang “hạ nhiệt”, tuy nhiên tìm hiểu thực tế thì cơn sốt này vẫn đang tiếp diễn...