Trung Quốc tuần tra ở eo biển Đài Loan

VOV.VN - Trung Quốc sáng nay (5/4) thông báo tiến hành tuần tra kiểm tra chung ở eo biển Đài Loan ngay trước thềm cuộc gặp giữa lãnh đạo vùng lãnh thổ này và Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Theo lịch trình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày 5/4. Sáng cùng ngày, Cục Hải sự Phúc Kiến, địa phương đối diện đảo Đài Loan của Trung Quốc đại lục ra thông báo cho biết sẽ tiến hành hoạt động kiểm tra tuần tra chung chuyên biệt ở khu vực Bắc Trung Bộ eo biển Đài Loan.

Thông báo được công bố trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Hải sự Phúc Kiến vào khoảng 8h sáng nay (giờ địa phương) kèm theo bức ảnh chụp một tàu chiến và một bản đồ có hình đảo Đài Loan và các vùng biển xung quanh. Trên bản đồ có hai khu vực được đánh dấu cụ thể.

Tuy nhiên, thông tin không cho biết thêm về mục đích của cuộc tuần tra kiểm tra lần này, cũng như những đơn vị nào tham gia và kéo dài bao lâu.

Trước đó, ngày 3/4, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông báo cuộc gặp với bà Thái Anh Văn sẽ diễn ra ở ngoại ô Los Angeles vào ngày 5/4. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Đài Loan và Chủ tịch Hạ viện Mỹ trên lãnh thổ Mỹ, một động thái mà Bắc Kinh “kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ” suốt những ngày qua, đồng thời tuyên bố “chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả”.

Tháng 8/2022, sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan, quân đội Trung Quốc đã liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có quanh Đài Loan. Trước những lời lẽ cứng rắn của giới chức Trung Quốc đại lục nhiều ngày qua, hiện chưa rõ mức độ đáp trả quân sự lần này có mạnh hơn chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi hay không.

Trong tuyên bố ngày 3/4, Người phát ngôn Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles nhấn mạnh, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy là nhân vật quyền lực số 3 của chính quyền Mỹ. Việc ông gặp bà Thái bất kể với tư cách và danh nghĩa nào, đều là hành động “sẽ gây tổn thương nặng nề tình cảm dân tộc của 1,4 tỷ dân Trung Quốc, gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng đến lực lượng ly khai đòi ‘Đài Loan độc lập’, tác động đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ” và “gây thêm tổn hại cho quan hệ Trung - Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan
Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong ngày 5/4.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy dự kiến sẽ gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong ngày 5/4.

Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản không can thiệp vấn đề Đài Loan
Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản không can thiệp vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bắc Kinh hối thúc Tokyo tuân thủ nguyên tắc và cam kết trong 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, “không can thiệp vào vấn đề Đài Loan và không làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc dưới mọi hình thức”.

Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản không can thiệp vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản không can thiệp vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Bắc Kinh hối thúc Tokyo tuân thủ nguyên tắc và cam kết trong 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật Bản, “không can thiệp vào vấn đề Đài Loan và không làm tổn hại chủ quyền của Trung Quốc dưới mọi hình thức”.

Trung Quốc lên án Mỹ sắp xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh
Trung Quốc lên án Mỹ sắp xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/3) tiếp tục phản ứng mạnh mẽ hơn trước việc lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ trong chuyến công du châu Mỹ đầu tiên kể từ năm 2019.

Trung Quốc lên án Mỹ sắp xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh

Trung Quốc lên án Mỹ sắp xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/3) tiếp tục phản ứng mạnh mẽ hơn trước việc lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ trong chuyến công du châu Mỹ đầu tiên kể từ năm 2019.

Thủ tướng Trung Quốc: Châu Á không được để xảy ra hỗn loạn, chiến tranh
Thủ tướng Trung Quốc: Châu Á không được để xảy ra hỗn loạn, chiến tranh

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 vào sáng nay (30/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, để đạt được sự phát triển lớn hơn trong tương lai, châu Á không được để xảy ra hỗn loạn hay chiến tranh, nếu không sẽ hủy hoại tương lai của chính mình.

Thủ tướng Trung Quốc: Châu Á không được để xảy ra hỗn loạn, chiến tranh

Thủ tướng Trung Quốc: Châu Á không được để xảy ra hỗn loạn, chiến tranh

VOV.VN - Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2023 vào sáng nay (30/3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết, để đạt được sự phát triển lớn hơn trong tương lai, châu Á không được để xảy ra hỗn loạn hay chiến tranh, nếu không sẽ hủy hoại tương lai của chính mình.

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ
Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay (29/3) đã đồng loạt lên tiếng trước khả năng lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ và dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện nước này.     

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay (29/3) đã đồng loạt lên tiếng trước khả năng lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ và dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện nước này.