Nông sản xuất khẩu trong điều kiện Trung Quốc siết chặt thông quan

VOV.VN - Trung Quốc tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nguồn gốc xuất xứ mặt hàng nông sản; đồng thời tăng cường sắp xếp lại xe biên mậu.

Ông Hoàng Chí Hiền - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND tỉnh Lào Cai cho biết, trước đây, các mặt hàng nông sản của Việt Nam như thanh long, hạt tiêu, thảo quả… qua cửa khẩu Lào Cai được phía Trung Quốc nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Do đó, không cần chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Tuy nhiên, hiện nay, phía Trung Quốc tiến hành kiểm soát chặt chẽ hơn đối với nguồn gốc xuất xứ mặt hàng nông sản; đồng thời tăng cường sắp xếp lại xe biên mậu và các loại phương tiện vận chuyển hàng. Chính điều này dẫn đến thời gian thông quan phía Trung Quốc bị kéo dài hơn, góp phần gây ùn ứ hàng hóa phía đầu cửa khẩu Việt Nam.

Xe chở thanh long tập kết chờ xuất khẩu qua Trung Quốc.

Nhằm giảm tải ùn ứ, tạo điều kiện cho nông sản thông quan nhanh chóng, thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp, UBND tỉnh Lào Cai đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường giải pháp, chủ động làm việc với phía Trung Quốc để cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn.

Tới đây, tại Hội chợ Quốc tế Việt – Trung (Lào Cai) năm 2019, nội dung này cũng sẽ được tỉnh Lào Cai tiếp tục đưa ra thảo luận tại các buổi làm việc, cùng với việc thống nhất tạo thuận lợi cho các xe liên vận của hai bên được lưu thông thuận lợi trên lãnh thổ của nhau, ông Hoàng Chí Hiền thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam
Những nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

VOV.VN - Nhóm hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam năm 2016 bao gồm rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, cao su...

Những nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

Những nhóm hàng nông sản xuất khẩu “tỷ đô” của Việt Nam

VOV.VN - Nhóm hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam năm 2016 bao gồm rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, gạo, cao su...

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD
Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản đã đạt hơn 40 tỷ USD năm 2018, năm 2019 ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu lập kỷ lục mới xuất khẩu 43 tỷ USD.

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

Những nông sản xuất khẩu chủ lực được kỳ vọng đem về 43 tỷ USD

VOV.VN - Xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản đã đạt hơn 40 tỷ USD năm 2018, năm 2019 ngành nông nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu lập kỷ lục mới xuất khẩu 43 tỷ USD.

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng
Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

Những mặt hàng nông sản xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD trong 5 tháng

VOV.VN - Trong 5 tháng đầu năm 2017 các mặt hàng: Gạo, cà phê, hạt điều, rau củ quả... đã đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD