OECD đưa ra 2 kịch bản dự báo kinh tế toàn cầu

VOV.VN - OECD cảnh báo kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng âm 7,6% trong năm nay nếu có làn sóng Covid-19 lần thứ 2 tấn công.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố triển vọng kinh tế toàn cầu tương ứng với hai kịch bản: một là dịch bệnh được kiểm soát; hai là làn sóng Covid-19 lần thứ hai trong năm nay. Đồng thời, tổ chức này cho rằng không có quốc gia nào có thể mong đợi sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ theo một trong hai kịch bản.

Theo đó, với kịch bản thứ nhất, trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay và tăng 5,2% trong năm tới.

oecd dua ra du bao kinh te toan cau theo 2 kich ban hinh 1
OECD đưa ra dự báo kinh tế toàn cầu theo 2 kịch bản. (Ảnh minh họa: KT)

Ở trường hợp thứ hai, làn sóng Covid-19 lần thứ 2 tấn công, các số liệu cho nền kinh tế toàn cầu sẽ là âm 7,6% trong năm nay và cộng thêm 2,8% vào năm tới..

OECD dự báo kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng âm 7% trong năm 2020 còn kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu có thể tăng trưởng âm 9%. Kinh tế Italia, Pháp và Anh có thể suy giảm tăng trưởng đến hơn 11%.

Theo OECD, chính phủ các nước đang đương đầu với thách thức chưa từng có tiền lệ, với việc đã chi ra hàng tỷ USD để giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động và hỗ trợ người lao động cho đến khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải cân bằng giữa việc hỗ trợ ngoại lệ này và không để tình trạng hỗ trợ này kéo dài trong thời gian quá dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm 4% trong năm nay
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm 4% trong năm nay

VOV.VN - Hiệp hội công nghiệp Hàn Quốc hôm nay công bố các số liệu cho thấy, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm 4% trong năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm 4% trong năm nay

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến giảm 4% trong năm nay

VOV.VN - Hiệp hội công nghiệp Hàn Quốc hôm nay công bố các số liệu cho thấy, nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm 4% trong năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19.

IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021
IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021

VOV.VN - Ngày 16/4, Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng trở lại mức 9,2% trong năm 2021.

IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021

IMF dự đoán Trung Quốc tăng trưởng kinh tế trở lại vào năm 2021

VOV.VN - Ngày 16/4, Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng trở lại mức 9,2% trong năm 2021.

Giải pháp nào giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng?
Giải pháp nào giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng?

VOV.VN - Nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi kinh tế quốc tế.

Giải pháp nào giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng?

Giải pháp nào giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế như kỳ vọng?

VOV.VN - Nền kinh tế đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi kinh tế quốc tế.