Ông Hoàng Trung Hải chủ trì giao ban Dự án hầm đường bộ Đèo Cả

VOV.VN -Sáng 2/7, tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì giao ban Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

>> Đẩy nhanh tiến độ thi công hầm đường bộ Đèo Cả

Dự án hầm Đèo Cả nằm giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa do Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư trên Quốc lộ 1 gồm hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã và đường dẫn với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 13 km. Dự án này khởi công tháng 11/2012, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2017.

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả. - (Ảnh: Thanh niên)

Đến nay, hầm Cổ Mã đã thông hầm, xong phần bê tông vỏ hầm, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8/2015, nhanh hơn kế hoạch 1 tháng. Hầm Đèo Cả hiện đang triển khai thi công 3 ca liên tục, đến nay đã thi công được hơn 3.000 m hầm trên tổng chiều dài hơn 8.200 m, dự kiến thông hầm vào tháng 9/2016. Phần đường dẫn và cầu đang thực hiện đạt khoảng 43%. Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả đang làm các thủ tục để triển khai các dự án hầm Cù Mông và hầm Hải Vân 2.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị thi công phải đảm bảo an toàn lao động, tiến độ và chất lượng. Dự án hầm Đèo Cả đã phát triển mô hình mới, kêu gọi các thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Vì vậy, cần nhân rộng mô hình, kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật, và coi đấy là mệnh lệnh pháp lý cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên