Ông Nguyễn Bá Thanh: Vốn ODA là cần thiết với nền kinh tế

VOV.VN - Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cho biết tại buổi tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng.

Ngày 28/4, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cùng các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri các quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng như Hải Châu, Thanh Khê... chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Cử tri Hồ Văn Bá, quận Thanh Khê nêu ý kiến.

Một số cử tri cho rằng, nguồn vốn vay nước ngoài, được sử dụng chưa thực sự hiệu quả. Cử tri Ngô Bá Dương (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) nêu ý kiến: “chúng ta vay vốn ODA quá nhiều, trong khi sử dụng chưa hiệu quả, tăng trưởng còn thấp”.

Ông Nguyễn Bá Thanh- Trưởng Ban nội chính Trung ương cho biết, nước ta vẫn còn nghèo nên cần nguồn vốn vay ưu đãi.

“Mình là 1 nước vẫn còn nghèo, cần nguồn vốn vay của các nước để phát triển hạ tầng, xóa đói giảm nghèo. Vốn ODA lãi suất thấp kéo dài nhiều năm, là nguồn vốn cần thiết cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Điều quan trọng là phải quản lý chặt chẽ, việc sử dụng nguồn vốn vay ODA đầu tư vào đâu cho hiệu quả”, ông Thanh cho biết.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh phản hồi ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, rất nhiều vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là việc phong hàm cấp tướng, cấp tá trong lực lượng vũ trang thời gian qua được các cử tri đặc biệt quan tâm.

Cử tri Hà Thập Trước cho rằng: “Việc phong cấp tá, cấp Tướng trong lực lượng vũ trang hiện nay đang là gánh nặng. Tôi thấy không có đất nước nào có nhiều Tướng, Tá như nước ta”.

Theo ông Nguyễn Bá Thanh, việc phong Tướng hay không phong Tướng đều có quy định. Nếu so với ngày xưa, lực lượng quân đội, lực lượng công an đông hơn nhiều, công việc nhiều hơn, nặng nề hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách
Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Sẽ thêm 2.000 - 2.500 tỷ đồng được phân bổ cho 7 dự án ODA cấp bách do Bộ GTVT quản lý ngay tại đợt ứng đầu tiên của năm 2014 

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Phân bổ 2.500 tỷ cho 7 dự án ODA cấp bách

Sẽ thêm 2.000 - 2.500 tỷ đồng được phân bổ cho 7 dự án ODA cấp bách do Bộ GTVT quản lý ngay tại đợt ứng đầu tiên của năm 2014 

Gần 21 tỷ USD vốn ODA chưa được giải ngân
Gần 21 tỷ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ giải ngân lớn nhất với 1,7 tỷ USD, tiếp đến là WB với 1,35 tỷ USD và ADB với khoảng 1,3 tỷ USD.

Gần 21 tỷ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Gần 21 tỷ USD vốn ODA chưa được giải ngân

Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ giải ngân lớn nhất với 1,7 tỷ USD, tiếp đến là WB với 1,35 tỷ USD và ADB với khoảng 1,3 tỷ USD.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA
Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

Việt - Nhật bàn giải pháp ngừa tiêu cực sử dụng vốn ODA

VOV.VN - Hai bên đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực trong các dự án sử dụng vốn vay.

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA
Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

Kỹ năng sử dụng nguồn vốn ODA

VOV.VN - Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) là một trong những nguồn vốn quan trọng đối với xây dựng, phát trển kinh tế-xã hội của Việt Nam.