Đại án "chuyến bay giải cứu": Ngày 28/7 sẽ tuyên án với 54 bị cáo

VOV.VN - Do vụ án "chuyến bay giải cứu" có tính chất phức tạp, nên HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tiến hành tuyên án vào lúc 14h00 ngày 28/7.

Sáng 22/7, HĐXX phiên tòa vụ án "chuyến bay giải cứu" tiếp tục cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án. Do số lượng bị cáo khá đông (54 người) nên việc nói lời sau cùng kéo dài từ phiên tối 21/7 sang sáng nay (22/7).

Trình bày với tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Bluesky, nói thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, doanh nghiệp của bị cáo mong muốn đưa được nhiều công dân từ nước ngoài về nước nên xin nhiều thủ tục cấp phép các chuyến bay. Việc phạm tội cũng xuất phát từ mong muốn ban đầu của bị cáo là đưa công dân về nước càng sớm càng tốt.

Bị cáo Hằng tỏ ra day dứt khi đã gián tiếp đẩy "người anh trai lâu năm" là bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) vào tù: "Bị cáo xin HĐXX giảm án cho anh Tuấn, vì chính do bị cáo nên anh Tuấn mới vào tù. Nếu được, xin HĐXX cộng năm tù của anh Tuấn vào mức án của bị cáo, để anh Tuấn về phụng dưỡng cha mẹ già".

Nguyễn Thị Thanh Hằng bị cáo buộc đưa hối lộ hơn 100 tỷ đồng, bị đề nghị 10-11 năm tù.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lý Tiến Hùng day dứt: "Mục đích của bị cáo chỉ muốn đưa được càng nhiều em sinh viên về nước càng tốt. Nhanh nhất càng tốt để các em đỡ khó khăn trong khi dịch bệnh Covid-19 ngày càng nguy hiểm. Thực sự bị cáo không dám, không muốn và thực sự không đòi hỏi, vòi vĩnh quà cảm ơn".

Ông Lý Tiến Hùng được xác định nhận hối lộ 400 triệu đồng, bị đề nghị án từ 2-3 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (cựu Bí thư thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và người thân. Bị cáo nói từ khi công tác tại cơ quan đại diện Malaysia, bản thân luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, bất cứ công việc gì cũng tham gia tận tâm, hết mình.

Bị cáo mong muốn HĐXX xem xét để được hưởng mức án nhẹ nhất, sớm trở về chăm sóc gia đình. Trong vụ án này, Nguyễn Hoàng Linh bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Do tính chất vụ án phức tạp, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài và tiến hành tuyên án vào lúc 14h00 ngày 28/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo ăn năn nói lời sau cùng
Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo ăn năn nói lời sau cùng

VOV.VN - Sau 9 ngày xét xử 54 bị cáo vụ án “Chuyến bay giải cứu”, tối 21/7, hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa bước vào nghị án.

Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo ăn năn nói lời sau cùng

Vụ án chuyến bay giải cứu: Các bị cáo ăn năn nói lời sau cùng

VOV.VN - Sau 9 ngày xét xử 54 bị cáo vụ án “Chuyến bay giải cứu”, tối 21/7, hội đồng xét xử đã cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi tòa bước vào nghị án.

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hoàng Văn Hưng
Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hoàng Văn Hưng

Sáng 21/7, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ “Chuyến bay giải cứu”, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp lại các quan điểm, luận cứ gỡ tội của các bị cáo và luật sư bào chữa. Công tố viên khẳng định việc điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Hoàng Văn Hưng là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ pháp luật

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hoàng Văn Hưng

Vụ "Chuyến bay giải cứu": Đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của Hoàng Văn Hưng

Sáng 21/7, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ “Chuyến bay giải cứu”, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp lại các quan điểm, luận cứ gỡ tội của các bị cáo và luật sư bào chữa. Công tố viên khẳng định việc điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Hoàng Văn Hưng là hoàn toàn có cơ sở và căn cứ pháp luật

Từ vụ chuyến bay giải cứu: Còn cơ chế xin-cho thì khó chặn tham nhũng
Từ vụ chuyến bay giải cứu: Còn cơ chế xin-cho thì khó chặn tham nhũng

VOV.VN - Theo TS Võ Đại Lược, cơ chế xin – cho, cái gốc “đẻ” ra tham nhũng cần phải thay đổi thì mới giải quyết được phần gốc, nếu không chỉ giải quyết được phần ngọn.

Từ vụ chuyến bay giải cứu: Còn cơ chế xin-cho thì khó chặn tham nhũng

Từ vụ chuyến bay giải cứu: Còn cơ chế xin-cho thì khó chặn tham nhũng

VOV.VN - Theo TS Võ Đại Lược, cơ chế xin – cho, cái gốc “đẻ” ra tham nhũng cần phải thay đổi thì mới giải quyết được phần gốc, nếu không chỉ giải quyết được phần ngọn.