Nga-Belarus sẽ tiến hành tập trận chung

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, Nga và Belarus sẽ tiến hành tập trận chung về chủ đề gìn giữ hòa bình trong tháng 3 này. Các cuộc diễn tập sẽ diễn ra trên lãnh thổ của cả hai nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tập trận chung Nga-Belarus của Lực lượng Dù Nga và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO) thuộc Lực lượng Vũ trang Belarus sẽ được tổ chức vào tháng 3 trên lãnh thổ của hai quốc gia.

Các cuộc tập trận chiến thuật chung Nga-Belarus đầu tiên về chủ đề gìn giữ hòa bình trong năm 2021 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 20/3 tại bãi tập Polivno ở tỉnh Ulyanovsk-Nga. Giai đoạn tích cực của cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/3. Tổng cộng, hơn 400 quân nhân và khoảng 100 đơn vị vũ khí và thiết bị đặc biệt của đội hình Ulyanovsk sẽ tham gia tập trận, từ phía Belarus là hơn 80 binh sĩ của một đội tấn công bảo vệ trên không của Lực lượng Tác chiến Đặc biệt. Cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 2 trực thăng tấn công Mi-24 và 6 trực thăng vận tải và chiến đấu Mi-8AMTSh của Quân khu Trung tâm.

Song song đó, từ ngày 15/3 đến ngày 27/3, tại bãi tập Osipovichsky ở tỉnh Minsk, các cuộc tập trận chiến thuật chung Belarus-Nga sẽ được tổ chức. Khoảng 90 quân nhân của Trung đoàn tấn công đổ bộ đường không Cận vệ Biển Đen của Lực lượng Vệ binh Pskov thuộc Lực lượng Dù, từ phía Lực lượng vũ trang Belarus-hơn 400 nhân viên và khoảng 100 đơn vị vũ khí và thiết bị đặc biệt của Lực lượng Phòng vệ Biệt kích Vitebsk sẽ tham gia cuộc tập trận.

Trước đó, ngày 2/3, lần đầu tiên, Bộ Quốc phòng Belarus và Liên bang Nga đã ký một Chương trình đối tác chiến lược trong 5 năm. Theo người đứng đầu Ban Hợp tác quân sự quốc tế - Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Oleg Voinov, tài liệu sẽ cho phép xác định triển vọng rõ ràng và phát triển hợp tác giữa các bộ. Ông lưu ý rằng, hiện nay kế hoạch hợp tác quốc tế với Liên bang Nga giữa các bộ quốc phòng của hai nước là lớn nhất. Nó bao gồm hơn 160 hoạt động, trong đó 40% là các hoạt động thực tế.

Tiếp đó, ngày 5/3, tại cuộc gặp ở thủ đô Moscow của các Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus - Sergei Shoigu và Viktor Khrenin - các vấn đề thời sự của hợp tác quân sự song phương đã được nêu ra, bao gồm thực hiện Chương trình Đối tác Chiến lược và tăng cường các hoạt động chung trong lĩnh vực quân sự. Các bộ trưởng đã nhất trí thành lập ba trung tâm huấn luyện chiến đấu để huấn luyện chung, ở các tỉnh Nizhny Novgorod, Kaliningrad và Grodno. Ngoài ra, những người đứng đầu Bộ quốc phòng hai nước đã thảo luận về các hoạt động của hệ thống phòng không chung của Nga và Belarus. Các cuộc diễn tập chung tham vọng nhất sẽ là “Phương Tây -2021”.

Trong diễn biến liên quan, sau cuộc gặp gần đây với Tổng thống Nga, Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã đề nghị tổ chức một cuộc giám sát chung trên lãnh thổ Belarus với sự tham gia của các máy bay thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Ông cũng bày tỏ mong muốn, Nga tăng cường lực lượng không quân trên lãnh thổ nước này.

Nga và Belarus tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự được coi là bước đi tất yếu để đáp trả các mối đe dọa từ các hành động gây hấn của một số nước phương Tây. Sự không ngừng gia tăng lực lượng áp sáp biên giới Belarus và Nga của các nước phương Tây đã đẩy Belarus về phía Nga nhanh hơn bao giờ hết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất
Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6/3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6/3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

Ấn Độ đặt cược vào “Bộ Tứ” khiến Nga “chênh vênh” trong trò chơi quyền lực
Ấn Độ đặt cược vào “Bộ Tứ” khiến Nga “chênh vênh” trong trò chơi quyền lực

VOV.VN - Sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Mỹ cùng quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa các nước trong “Bộ Tứ kim cương” đã khiến Nga rơi vào tình thế bấp bênh.

Ấn Độ đặt cược vào “Bộ Tứ” khiến Nga “chênh vênh” trong trò chơi quyền lực

Ấn Độ đặt cược vào “Bộ Tứ” khiến Nga “chênh vênh” trong trò chơi quyền lực

VOV.VN - Sự xích lại gần nhau giữa Ấn Độ và Mỹ cùng quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn giữa các nước trong “Bộ Tứ kim cương” đã khiến Nga rơi vào tình thế bấp bênh.

Triển vọng hiện đại hóa các hệ thống phun lửa hạng nặng Nga
Triển vọng hiện đại hóa các hệ thống phun lửa hạng nặng Nga

VOV.VN - Sắp tới, hệ thống phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 “Tosochka” sẽ được đưa vào trang bị, tuy nhiên, việc hiện đại hóa các hệ thống hiện có TOS-1A “Solntsepek” cũng sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng hỏa lực đáng sợ này cho lực lượng mặt đất Quân đội Nga.

Triển vọng hiện đại hóa các hệ thống phun lửa hạng nặng Nga

Triển vọng hiện đại hóa các hệ thống phun lửa hạng nặng Nga

VOV.VN - Sắp tới, hệ thống phun lửa hạng nặng mới nhất TOS-2 “Tosochka” sẽ được đưa vào trang bị, tuy nhiên, việc hiện đại hóa các hệ thống hiện có TOS-1A “Solntsepek” cũng sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng hỏa lực đáng sợ này cho lực lượng mặt đất Quân đội Nga.

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga
Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga.

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga.