Phát triển mạnh các sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu

VOV.VN - Tiền Giang là một trong số các các địa phương vùng ĐBSCL phát triển mạnh các sản phẩm OCOP. Chủ trương của địa phương là hướng sản phẩm OCOP theo hướng nâng cao chất lượng, sản xuất hàng hóa, đưa vào hệ thống siêu thị và hướng đến xuất khẩu.

Qua 4 năm thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", đến nay, tỉnh Tiền Giang có 119 sản phẩm được thẩm định, chứng nhận OCOP; trong đó có 75 sản phẩm 4 sao và 44 sản phẩm 3 sao. Hầu hết các sản phẩm OCOP ở địa phương đều mang tính "quý hiếm, độc lạ” phong phú và mang đặc trưng riêng ở từng địa bàn.

Nhằm hỗ trợ các chủ thể OCOP mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Tiền Giang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc giới thiệu đưa sản phẩm OCOP tại các hội nghị, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm và đưa vào hệ thống siêu thị xa gần, hướng đến xuất khẩu.

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang có khoảng 70% sản phẩm OCOP góp mặt vào hệ thống siêu thị của tỉnh và các cửa hàng tiện ích. Ngoài ra, tỉnh cũng đã hỗ trợ kinh phí để đầu tư, xây dựng 8 điểm trưng bày và chuyên kinh doanh sản phẩm OCOP. Cá biệt có công ty TNHH TMDV Trí Sơn (thành phố Mỹ Tho) đã đưa vào siêu thị Co.op Mart Mỹ Tho 18 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ tổ yến và các sản phẩm chế biến từ tổ yến; đồng thời đang nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP phục vụ xuất khẩu.

Ông Bùi Băng Sơn, Giám đốc công ty TNHH TMDV Trí Sơn chia sẻ: “Công ty đặt ra chiến lược tạo ra sản phẩm chất lượng và uy tín; xây dựng các tiêu chuẩn trong nhà máy, đầu tư máy móc thiết bị an toàn vệ sinh. Về nguyên liệu, vùng nuôi của mình cung ứng có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, ổn định về chất lượng cũng như an toàn từ khâu sản xuất đến tiêu dùng. Chúng tôi còn tập trung nghiên cứu về công nghệ, khoa học để cho ra các sản phẩm làm sao tối ưu hóa các chất dinh dưỡng, xúc tiến các chương trình thương mại trong nước và xuất khẩu”.

Tỉnh Tiền Giang đặt ra mục tiêu về thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 200 sản phẩm được xếp hạng OCOP; trong đó 100 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao, 90 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 10 sản phẩm đạt 5 sao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu
Đồng Tháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu

VOV.VN - Đồng Tháp hiện có 357 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 và 4 sao. Với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng, các sản phẩm OCOP của Đồng Tháp đang có tiềm năng lớn trong liên kết phát triển sản phẩm OCOP với các tỉnh trong và ngoài khu vực.

Đồng Tháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu

Đồng Tháp hỗ trợ các sản phẩm OCOP vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu

VOV.VN - Đồng Tháp hiện có 357 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 và 4 sao. Với sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng, các sản phẩm OCOP của Đồng Tháp đang có tiềm năng lớn trong liên kết phát triển sản phẩm OCOP với các tỉnh trong và ngoài khu vực.

Xuất khẩu sản phẩm gỗ bắt đầu phục hồi
Xuất khẩu sản phẩm gỗ bắt đầu phục hồi

VOV.VN - Theo Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (Hawa), hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu có đơn đặt hàng trở lại, đáp ứng trên 50 % công suất sản xuất.

Xuất khẩu sản phẩm gỗ bắt đầu phục hồi

Xuất khẩu sản phẩm gỗ bắt đầu phục hồi

VOV.VN - Theo Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (Hawa), hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu có đơn đặt hàng trở lại, đáp ứng trên 50 % công suất sản xuất.

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra
Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

VOV.VN - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu quý 1 năm 2023 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm nhu cầu của thị trường xuất khẩu tác động lớn đến sản xuất nguyên liệu trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng và kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

Thủy sản cơ cấu lại sản phẩm bù đắp sụt giảm kim ngạch xuất khẩu từ tôm và cá tra

VOV.VN - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu quý 1 năm 2023 giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm nhu cầu của thị trường xuất khẩu tác động lớn đến sản xuất nguyên liệu trong nước, ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng và kim ngạch xuất khẩu của ngành.