Phiên chất vấn nóng của “tư lệnh” ngành nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề nóng trong nông nghiệp.

Hôm nay (13/6), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời trước Quốc hội. Đây là một phiên chất vấn rất "nóng" bởi nông nghiệp đang là một lĩnh vực có rất nhiều vấn đề được cử tri quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường

Trong nhiều vấn đề được cử tri quan tâm, giải cứu nông sản có lẽ là vấn đề được nhắc đến nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Giải cứu chuối, giải cứu dưa hấu, giải cứu lợn,... là những nghịch lý của nông sản cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm nay khi sản lượng cao thì nguồn cung lại dư thừa, được mùa lại rớt giá, được giá lại mất mùa.

Giải quyết một cách căn cơ bài toán "giải cứu nông sản" đang là vấn đề mà đại đa số người nông dân, cũng chính là các cử tri kỳ vọng ở hành động của người đứng đầu ngành nông nghiệp.

Bên cạnh câu chuyện giải cứu nông sản, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng ngồi "ghế nóng" giải đáp câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội về hàng loạt vấn đề khác của ngành vực nông nghiệp như: giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững; công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ; các Bộ trưởng, Trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ. Các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác trả lời về những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của mình (nếu có)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao khiến nông dân “phát sốt“
Mô hình nông nghiệp công nghệ cao khiến nông dân “phát sốt“

VOV.VN - Nhờ ứng dụng công nghệ cao mà ngành nông nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới khởi sắc, nông dân trở thành tỷ phú...

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao khiến nông dân “phát sốt“

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao khiến nông dân “phát sốt“

VOV.VN - Nhờ ứng dụng công nghệ cao mà ngành nông nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới khởi sắc, nông dân trở thành tỷ phú...

Doanh nghiệp khó tiếp cận gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao
Doanh nghiệp khó tiếp cận gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện chưa có căn cứ hay chính sách cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận vay vốn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Doanh nghiệp khó tiếp cận gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp khó tiếp cận gói tín dụng nông nghiệp công nghệ cao

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện chưa có căn cứ hay chính sách cụ thể để doanh nghiệp tiếp cận vay vốn đầu tư nông nghiệp công nghệ cao.

Đại biểu Quốc hội chất vấn: Khi nào nông dân thôi bỏ ruộng ra đi?
Đại biểu Quốc hội chất vấn: Khi nào nông dân thôi bỏ ruộng ra đi?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội mong các Bộ trưởng trả lời trực tiếp vào vấn đề và thể hiện trách nhiệm của mình đến đâu, cùng với đó phải nêu được giải pháp.

Đại biểu Quốc hội chất vấn: Khi nào nông dân thôi bỏ ruộng ra đi?

Đại biểu Quốc hội chất vấn: Khi nào nông dân thôi bỏ ruộng ra đi?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội mong các Bộ trưởng trả lời trực tiếp vào vấn đề và thể hiện trách nhiệm của mình đến đâu, cùng với đó phải nêu được giải pháp.

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị
Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang đề ra các giải pháp để phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị trong bối cảnh nông sản trên địa bàn tỉnh liên tục rớt giá

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị

VOV.VN - Tỉnh Yên Bái đang đề ra các giải pháp để phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị trong bối cảnh nông sản trên địa bàn tỉnh liên tục rớt giá

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3
4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Công tác phòng chống tội phạm được đề xuất là 1 trong 5 nhóm vấn đề gửi đại biểu lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

4 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Công tác phòng chống tội phạm được đề xuất là 1 trong 5 nhóm vấn đề gửi đại biểu lựa chọn chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.

"Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp về giải pháp tiêu thụ hàng hóa"
"Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp về giải pháp tiêu thụ hàng hóa"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: “Tôi sẽ chất vấn và mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có giải pháp gì để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa".

"Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp về giải pháp tiêu thụ hàng hóa"

"Tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Nông nghiệp về giải pháp tiêu thụ hàng hóa"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: “Tôi sẽ chất vấn và mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có giải pháp gì để tiêu thụ sản phẩm hàng hóa".

Thủ tướng sẽ không trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 3
Thủ tướng sẽ không trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Theo chương trình điều chỉnh, phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sẽ kéo dài từ 14h đến 16h45 chiều 15/6.

Thủ tướng sẽ không trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 3

Thủ tướng sẽ không trả lời chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Theo chương trình điều chỉnh, phần trả lời chất vấn của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình sẽ kéo dài từ 14h đến 16h45 chiều 15/6.