Phó Thủ tướng không hài lòng với hướng xử lý 2 dự án yếu kém ngành Công Thương

VOV.VN - Phó Thủ tướng lưu ý các bên liên danh đánh giá tình hình, căn cứ vào khả năng để huy động được nguồn lực hợp lý, hợp pháp, đưa liên danh vào hoạt động sớm nhất.

Sáng nay (15/7), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương chủ trì cuộc họp cho ý kiến về phương án cơ cấu lại 2 dự án yếu kém ngành Công Thương. Đó là dự án Nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai và dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai (dự án VTM).

Liên quan đến dự án khai thác, tuyển quặng sắt mỏ Quý Xa, Nhà máy gang thép Lào Cai (dự án VTM), ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất, kinh doanh của dự án gặp nhiều khó khăn, lỗ 115,58 tỷ đồng và đã dừng sản xuất từ ngày 14/5/2022.

“Dự kiến dự án khôi phục sản xuất trở lại từ ngày 1/8 tới, ước tính 5 tháng cuối năm 2022 sẽ lỗ 11,5 tỷ đồng. Trường hợp không thể khôi phục lại sản xuất, dự kiến cả năm 2022 sẽ lỗ khoảng 430,58 tỷ đồng”, ông Hùng cho biết.

Tổng công ty Thép Việt Nam đề xuất 3 phương án xử lý. Một là, Tổng công ty mua lại phần vốn góp của đối tác liên doanh Trung Quốc (Công ty TNHH Khống chế cổ phần gang thép Côn Minh - KISC). Hai là, Tổng công ty chuyển nhượng phần vốn góp cho các bên liên doanh. Ba là, Công ty VTM buộc phải dừng hoạt động hoặc phá sản…

Bày tỏ không hài lòng với việc xử lý dự án, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, những “lùng nhùng” trong liên danh còn chưa giải quyết xong sẽ không thể nói đến chuyện tái cơ cấu. Phó Thủ tướng lưu ý các bên liên danh đánh giá tình hình, căn cứ vào khả năng để huy động được nguồn lực hợp lý, hợp pháp, đưa liên danh vào hoạt động sớm nhất để giải quyết việc làm cho người lao động.

Về lâu dài các bên liên danh sớm bàn bạc, thống nhất với nhau để trình phương án cơ cấu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; trên cơ sở đó làm các thủ tục tiếp theo, trên tinh thần chỉ đạo dự án tiếp tục hoạt động nhưng phải có hiệu quả và thực hiện theo quy định pháp luật của Việt Nam.

“Nếu như trước đây các bên liên danh đã thống nhất các phương án, nhưng nay không thống nhất được vẫn phải bàn bạc để đưa ra phương án xử lý mới. Mong muốn dự án hoạt động nhưng không được thì cũng phải chấp nhận. Các bên tham gia, kể cả ngân hàng, kể cả địa phương đều trên tinh thần ủng hộ để liên danh tiếp tục hoạt động có hiệu quả, giải quyết được việc làm và đây cũng là mối quan hệ là hữu nghị truyền thống của hai nước trên tinh thần là chia sẻ”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Cho ý kiến đối với dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón DAP-2 Lào Cai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, đến nay cả 4 phương án xử lý đối với dự án này chưa có đề xuất chặt chẽ, phần thỏa thuận chưa rõ, chứng tỏ các điều kiện đưa ra chưa đủ tính khả thi.

Do đó, các bên liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề án với các nội dung phù hợp, bỏ bớt phương án. Thống nhất tinh thần thực hiện phương án 1 là tái cơ cấu nợ vay đầu tư của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ngân hàng thương mại, nhưng giải pháp đưa ra phải thống nhất với các ngân hàng. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng cường trách nhiệm, chủ động báo cáo, cố gắng xử lý xong theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương
Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương

VOV.VN - Đánh giá về việc xử lý các dự án yếu kém ngành công thương, các chuyên gia kinh tế cho rằng, xử lý vấn đề này, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành đã nỗ lực rất cao. Do đó, đến nay, đã có những dự án đã hồi sinh, tạo ra sản phẩm về mặt kinh tế.

Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương

Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương

VOV.VN - Đánh giá về việc xử lý các dự án yếu kém ngành công thương, các chuyên gia kinh tế cho rằng, xử lý vấn đề này, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành đã nỗ lực rất cao. Do đó, đến nay, đã có những dự án đã hồi sinh, tạo ra sản phẩm về mặt kinh tế.

Các dự án yếu kém ngành Công Thương: Xử lý theo nguyên tắc linh hoạt
Các dự án yếu kém ngành Công Thương: Xử lý theo nguyên tắc linh hoạt

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, đối với 7 dự án còn lại chưa ra khỏi danh sách yếu kém, chậm tiến độ cần giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan…

Các dự án yếu kém ngành Công Thương: Xử lý theo nguyên tắc linh hoạt

Các dự án yếu kém ngành Công Thương: Xử lý theo nguyên tắc linh hoạt

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, đối với 7 dự án còn lại chưa ra khỏi danh sách yếu kém, chậm tiến độ cần giao quyền tự chủ cho doanh nghiệp, phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan…

Một số dự án yếu kém ngành Công Thương đang dần hồi sinh
Một số dự án yếu kém ngành Công Thương đang dần hồi sinh

VOV.VN - Với 5/7 dự án được loại ra khỏi "danh sách đen" 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả đến nay đã có bước chuyển biến tích cực, có dự án đã hoạt động trở lại và sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Một số dự án yếu kém ngành Công Thương đang dần hồi sinh

Một số dự án yếu kém ngành Công Thương đang dần hồi sinh

VOV.VN - Với 5/7 dự án được loại ra khỏi "danh sách đen" 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả đến nay đã có bước chuyển biến tích cực, có dự án đã hoạt động trở lại và sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.