Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Lâm Đồng để xử lý các dự án tồn đọng

VOV.VN - Sáng 3/3, tại Đà Lạt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với tỉnh Lâm Đồng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn.


Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 359 dự án đầu tư ngoài ngân sách được rà soát; trong đó mới tháo gỡ được 22 dự án, số còn lại vướng mắc chủ yếu về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, chồng lấn quy hoạch khoáng sản và các kết luận thanh tra, kiểm tra qua nhiều thời kỳ.

Tại buổi làm việc, Lâm Đồng kiến nghị Trung ương xem xét, cho ý kiến tháo gỡ 27 dự án trọng điểm. Trong đó, nhóm 21 dự án điện gió, điện mặt trời và thủy điện, với tổng quy mô hơn 42.000 tỷ đồng. Nhóm 6 dự án thương mại – du lịch, có tổng quy mô gần 5.700 tỷ đồng. Trong đó, Dự án sân golf Đồi cù có quy mô lớn nhất là 2.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, phần lớn dự án được chấp thuận từ nhiều giai đoạn trước, nay vướng thay đổi chính sách về đất đai, đấu giá, điều chỉnh quy hoạch và thuộc diện phải xử lý theo kết luận thanh tra, cơ chế chuyển tiếp theo các nghị quyết mới của Quốc hội. Tỉnh kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo 751 và các bộ, ngành cho phép áp dụng cơ chế tháo gỡ phù hợp, bảo đảm không hợp thức hóa sai phạm, không thất thoát tài sản Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, các dự án chậm đưa vào sử dụng đang gây lãng phí lớn, làm suy giảm nguồn lực của doanh nghiệp và địa phương. Ông yêu cầu tỉnh giải quyết dứt điểm các dự án thuộc thẩm quyền; với những dự án còn vướng mắc, phải báo cáo đầy đủ, chính xác lên Hệ thống 751 – cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng – để Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.

Liên quan Dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh và các cơ quan chức năng lập hồ sơ, xác định lại phạm vi di sản; đồng thời xem xét, xử lý trách nhiệm, trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm.

Nhấn mạnh nguyên tắc tháo gỡ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: “Tất cả các dự án các đồng chí báo cáo phần lớn xử lý theo Nghị quyết 170 và 265 của Quốc hội, nhưng phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất, đã được thanh tra, kiểm tra và có kết luận rõ vi phạm hay không; nếu có vi phạm thì phải xử lý cán bộ. Thứ hai, dự án phải có trong danh sách do Chính phủ lập theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội. Muốn vào danh sách thì phải báo cáo qua Hệ thống 751, số liệu phải đầy đủ, thống nhất”.

Theo Phó Thủ tướng, tổng vốn các dự án đầu tư này tại Lâm Đồng lên tới hơn 240.000 tỷ đồng; nhiều dự án “đắp chiếu” kéo dài tới 10 năm, gây lãng phí rất lớn nguồn lực xã hội. Tinh thần chung là vận dụng các quy định pháp luật hiện hành theo hướng có lợi nhất để tháo gỡ khó khăn cho dự án, song kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm, bảo đảm kỷ cương và nguyên tắc mà Bộ Chính trị đã đặt ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc các dự án tái định cư kéo dài ở TP.HCM
Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc các dự án tái định cư kéo dài ở TP.HCM

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều dự án tái định cư chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo tổng thể về tiến độ thực hiện, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh triển khai, bảo đảm quyền lợi người dân và phục vụ các dự án trọng điểm.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc các dự án tái định cư kéo dài ở TP.HCM

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc các dự án tái định cư kéo dài ở TP.HCM

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều dự án tái định cư chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, Sở Xây dựng TP.HCM đã có báo cáo tổng thể về tiến độ thực hiện, đồng thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ vướng mắc nhằm đẩy nhanh triển khai, bảo đảm quyền lợi người dân và phục vụ các dự án trọng điểm.

Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân
Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Khánh Hòa đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng.

Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân

Khánh Hòa khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 2 dự án điện hạt nhân

VOV.VN - Khánh Hòa đang chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược về an ninh năng lượng.