Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thông xe cao tốc Hà Nội-Bắc Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu đã hoàn thành tuyến đường trước thời hạn.

Sáng 3/1, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ GTVT phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang. Tới dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.         

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Hội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT là phân đoạn trong tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn có chiều dài 45,8 Km, đi qua 3 tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Dự án được thiết kết theo tiêu chuẩn đường cao tốc với vận tốc 100km/h, gồm 4 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4.200 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ thông xe cao tốc Hà Nội Bắc Giang.
Theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với Bộ GTVT, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 6/2016. Tuy nhiên, các Nhà đầu tư đã đẩy nhanh tiến độ sau 18 tháng đã hoàn thành tuyến chính và thông xe kỹ thuật đưa vào sử dụng, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch. Nhờ việc sớm hoàn thành và đưa vào sư dụng, dự án đã tiết kiệm được gần 500 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ vận hành khai thác thử 3 tháng trước khi đưa vào khai thác chính thức từ tháng 4/2016.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, các nhà thầu hoàn thành tuyến đường trước thời hạn, góp phần thông thương giao lưu hàng hóa thuật lợi; từ phát triển hạ tầng giao thông để làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của các thành phố, tỉnh thành Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn. Trong khi nguồn lực tài chính trong xây dựng hạ tầng giao thông còn khó khăn thì việc xã hội hóa, đầu tư theo hình thức BOT góp phần huy động các nguồn lực trong xã hội để phát triển giao thông là hướng đi đúng đắn.

Phó Thủ tướng chứng kiến lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XII.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Chính phủ mong muốn việc duy tu, bảo dưỡng, bảo hành, xây dựng đường gom phải tiến hành đồng bộ để phát huy tốt nhất. Không để tình trạng làm trước hỏng sau, chất lượng kém để việc thu phí đúng của người dân, đáp ứng mong mỏi của người dân. Về an toàn giao thông, có đường tốt rồi thì tai nạn giao thông phải giảm xuống, phải làm tốt việc này trong mục tiêu sắp tới giảm số người chết, số người bị thương và số vụ tai nạn giao thông nhiều hơn nữa ở các tỉnh có tuyến đường này đi qua.”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT
Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT

VOV.VN -Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và tổ chức khai thác thu phí từ tháng 7/2016.

Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT

Nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức BOT

VOV.VN -Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và tổ chức khai thác thu phí từ tháng 7/2016.

Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu nối 2 cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam
Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu nối 2 cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa được khởi công

Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu nối 2 cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam

Gần 2.900 tỷ đồng xây cầu nối 2 cao tốc hiện đại bậc nhất Việt Nam

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa được khởi công

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc
Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

Trên 2.871 tỷ đồng làm cầu Hưng Hà kết nối 2 đường cao tốc

VOV.VN - Cầu Hưng Hà và đường dẫn sẽ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.