Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tránh dàn trải trong đầu tư cho chương trình MTQG

VOV.VN - Ngày 13/2, tại tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 14 tỉnh trung du, miền núi khu vực phía Bắc về tình hình triển khai thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia; đánh giá những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp tháo gỡ cũng như xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Giai đoạn 2021-2025, Trung ương giao tổng vốn đầu tư cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc để thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) là gần 44.200 tỉ đồng; riêng năm 2022 đã phân bổ hơn 15.400 tỉ đồng, các tỉnh cũng đã tự cân đối số vốn hơn 2.000 tỉ đồng để thực hiện tại địa phương mình. Theo báo cáo tổng hợp, các địa phương đã giải ngân nguồn vốn trung ương đạt hơn 55% kế hoạch và năm 2023, dự kiến tiếp tục được phân bổ hơn 10.800 tỉ đồng.

Qua thực tế triển khai tại các địa phương đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: Hàng chục nội dung công việc quan trọng phải chờ các bộ, ngành có những văn bản hướng dẫn cụ thể: như chưa phê duyệt danh sách thôn dân tộc đặc biệt khó khăn; một số Dự án thiếu hướng dẫn, chưa có định mức hỗ trợ; thiếu hướng dẫn với các thôn, xã vùng miền núi dân tộc thiểu số sau khi sáp nhập, Quy định chưa thống nhất giữa các văn bản của bộ, ngành trung ương hoặc chưa phù hợp với thực tế địa phương... 

Ông Hoàng Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nêu ý kiến: “Với vốn sự nghiệp nếu giao theo hàng năm một, thì sẽ vướng mắc đó là không chủ động được, tỉnh cũng sẽ không có cơ sở để dự kiến vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, vì vốn đối ứng phải toán cả giai đoạn theo đầu tư công. Từ năm 2023 chúng tôi đã rất khó khăn về nguồn đối ứng này rồi”.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương nỗ lực của các địa phương trong triển khai các chương trình MTQG, đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đóng góp của các địa phương tại hội nghị. Thời gian tới, Trung ương sẽ cố gắng phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong triển khai các dự án và mong muốn giữa các bộ, ngành với địa phương phải có sự trao đổi kinh nghiệm thường xuyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý: “Làm sao bây giờ phải tránh đầu tư dàn trải, có mấy lý do: thứ nhất là lãng phí, thứ hai là chúng ta làm thủ tục mất thời gian, ảnh hưởng đến giải ngân. Ví dụ, thay vì một huyện chỉ cần làm 5 bộ hồ sơ, nay sẽ phải làm 50 bộ, khối lượng công việc sẽ tăng lên 10 lần và là ở điểm thứ ba tôi muốn nói, đó là nguy cơ rủi ro, nguy cơ cơ sai sót. Một điều nữa đó là các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát, có thể chủ động chương trình riêng hoặc lồng ghép vào các chương trình của địa phương mình”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát một số dự án thuộc chương trình MTQG tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Hôm nay (10/2) tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Hôm nay (10/2) tại Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến về việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp, hai bên cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành hai nước Việt -Trung trong thời gian tới là triển khai thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi tiếp, hai bên cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành hai nước Việt -Trung trong thời gian tới là triển khai thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

VOV.VN - Chiều 7/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ủy ban dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Ủy ban Dân tộc

VOV.VN - Chiều 7/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ủy ban dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và những năm tiếp theo.