Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Công ty tài chính Lotte

VOV.VN -Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Lotte là doanh nghiệp có số công ty con hoạt động nhiều và hiệu quả.

Chiều 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tài chính Lotte Card - ông Kim Chang Kwon (thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tài chính Lotte Card Kim Chang Kwon - Ảnh: VGP/Thành Chung

Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, Lotte là doanh nghiệp có số lượng công ty con hoạt động nhiều nhất và tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư. Trong đó Lotte Card sẽ tập trung phát triển tài chính tiêu dùng không sử dụng tiền mặt, ứng dụng công nghệ tài chính (fintech, findata) tại Việt Nam.  

Ông Kim Chang Kwon cho biết, hiện nay ở Việt Nam, Lotte Card đã có khoảng 1,5 triệu khách hàng tiêu dùng tại các siêu thị, trung tâm mua bán. Với việc Lotte Card mua lại công ty tài chính TechcomFinance của Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vào tháng 3/2018, ông Kwon cho rằng, đây là cơ sở quan trọng để Lotte Card phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên, thương vụ này đang gặp một số vướng mắc pháp lý cần Chính phủ Việt Nam tháo gỡ và cấp phép hoạt động cho Lotte Card.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ Lotte Card đầu tư, góp phần phát triển tiêu dùng không dùng tiền mặt tại Việt Nam.  

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết Chính phủ Việt Nam quan tâm tới phát triển tài chính tiêu dùng thông qua Fintech, Mobile Payment, ủng hộ Lotte Card đầu tư, góp phần phát triển tiêu dùng không dùng tiền mặt tại Việt Nam.  

Chính phủ Việt Nam đang chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước đánh giá lại việc cơ cấu lại hệ thống tài chính, tín dụng, giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo thẩm quyền việc sửa đổi giấy phép công ty TechcomFinance của Lotte Card, nếu vướng mắc sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, tạo điều kiện cho Lotte Card hoạt động hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam.  

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng mong muốn Lotte phát triển lĩnh vực phân phối tại Việt Nam, trong đó quan tâm tới việc phân phối các sản phẩm OCOP- những đặc sản, có chất lượng cao và an toàn vệ sinh thực phẩm của các địa phương Việt Nam vào chuỗi phân phối của Lotte./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử nghiêm hành vi thổi giá chứng khoán
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử nghiêm hành vi thổi giá chứng khoán

VOV.VN - Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 6/2018, quy mô thị trường chứng khoán tăng 10,7% so với cuối năm 2017 và đạt tỷ lệ khoảng 77,7% GDP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử nghiêm hành vi thổi giá chứng khoán

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xử nghiêm hành vi thổi giá chứng khoán

VOV.VN - Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, đến cuối tháng 6/2018, quy mô thị trường chứng khoán tăng 10,7% so với cuối năm 2017 và đạt tỷ lệ khoảng 77,7% GDP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ vẫn kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch, không để vượt khỏi chỉ tiêu của Quốc hội giao.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ vẫn kiểm soát được lạm phát theo kế hoạch, không để vượt khỏi chỉ tiêu của Quốc hội giao.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Làm OCOP hãy gắn sao vào lòng dân
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Làm OCOP hãy gắn sao vào lòng dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng OCOP sẽ tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch vụ nông nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Làm OCOP hãy gắn sao vào lòng dân

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Làm OCOP hãy gắn sao vào lòng dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tin tưởng OCOP sẽ tác động mạnh mẽ tới thương hiệu, chất lượng hàng hoá, dịch vụ nông nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị xây dựng nông thôn mới
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản gắn với giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 27/7, tại Điện Biên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc xây dựng nông thôn mới tại các thôn, bản gắn với giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm chính thức Chile
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm chính thức Chile

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 5/7 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm chính thức Chile

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết thúc chuyến thăm chính thức Chile

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ngày 5/7 đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến nhãn lồng Hưng Yên
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến nhãn lồng Hưng Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tỉnh Hưng Yên cần chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nhãn, bám sát nhu cầu của thị trường, tránh mất cân bằng cung-cầu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến nhãn lồng Hưng Yên

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội nghị xúc tiến nhãn lồng Hưng Yên

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tỉnh Hưng Yên cần chú trọng quy hoạch vùng sản xuất nhãn, bám sát nhu cầu của thị trường, tránh mất cân bằng cung-cầu.