Phó Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, giảm giá thịt lợn ở mức hợp lý, vừa bảo đảm đời sống của người dân, lợi ích của người chăn nuôi, DN... 

Ngày 30/3, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tại cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành và các doanh nghiệp lớn về chăn nuôi lợn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao các bộ, ngành, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã đóng góp các ý kiến sâu sắc và trách nhiệm. Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn, đại dịch Covid 19 đã lây nhiễm ở hầu hết các nước trên thế giới. 

Phó Thủ tướng khẳng định, đất nước còn nhiều khó khăn, nên việc chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng với Chính phủ là rất quan trọng. Việc giá thịt lợn cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân khi dịch bệnh xảy ra. Trong lúc phải nghỉ việc, ít việc, thu nhập thấp do dịch bệnh lại phải chi tiêu cao sẽ gây nhiều khó khăn cho người dân. Mặt khác, giá thịt lợn ở mức cao sẽ tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ảnh hưởng lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần tăng nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời có kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi nói chung trong đó chăn nuôi lợn phải tăng mạnh đàn lợn thời gian tới, trước mắt, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu, phải đảm bảo nguồn cung nhưng không làm cho cung quá tăng so với cầu trong giai đoạn trung hạn, dài hạn, tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp chăn nuôi và người dân căn cứ vào đó, để có kế hoạch, chiến lược phát triển mỗi doanh nghiệp, mỗi địa phương. Tăng cường kiểm soát giá của chuỗi cung ứng thịt lợn trên thị trường vấn đề này là trách nhiệm của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp và người chăn nuôi cần tập trung hơn nữa.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch nhập khẩu để đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, không để tình trạng thiếu thực phẩm, gây tâm lý hoang mang, hỗn loạn thị trường. Đồng thời tăng cường kiểm soát giá, đặc biệt là chi phí trung gian và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, găm hàng, đẩy giá lên cao.

Cũng tại buổi làm việc, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thống nhất và đồng tình cam kết cùng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc giảm giá thịt lợn hơi xuống mức 70.000 đồng vào ngày 1/4 tới đây.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Chăn nuôi Việt Nam cho biết: từ 15/2 đến nay, công ty đã giảm giá lợn hơi từ 78.000 đồng xuống mức 75.000 đồng/kg. Ông Vũ Anh Tuấn nêu ý kiến, lợn công ty bán ở giá 75.000 đồng/kg ra ngoài thị trường có thể vẫn ở mức 82.000 đến 85.000 đồng/kg thì người tiêu dùng thì không được hưởng lợi gì, mà chủ yếu các khâu trung gian được hưởng lợi. Trong cuộc họp này, ông Vũ Anh Tuấn mong muốn được chia sẻ và đồng hành với Chính phủ và kêu gọi của Bộ Nông nghiệp về giảm giá heo và cũng mong muốn là các doanh nghiệp ngồi đây, chúng ta cùng đưa mức giá về 70 nghìn một cách rõ ràng, minh bạch và trung thực trong giá bán.

Đồng tình với quan điểm này ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho rằng: Thịt lợn không chỉ là mặt hàng thiết yếu với người dân mà còn tác động rất lớn đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Do đó, đề nghị Chính phủ sớm trình Thường vụ Quốc hội đưa mặt hàng thịt lợn vào mặt hàng dự trữ quốc gia, bình ổn giá như Luật Chăn nuôi đã quy định thì mới có đủ chế tài, thiết chế và nguồn lực kiểm soát giá. Cần xây dựng như dự trữ quốc gia đủ điều kiện dự trữ, bảo quản gia súc, gia cầm thực hiện mua vào sản phẩm an toàn thực phẩm giá thấp hoặc có dịch bệnh và bán ra thị trường khan hiếm, hoặc giá tăng cao nhằm bình ổn giá, đảm bảo an ninh thực phẩm và sức khoẻ cho người dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định, việc điều chỉnh giá thịt lợn hơi xuống mức 70.000 đồng/kg là góp phần thực hiện “mục tiêu kép”. Đó là cùng chung tay bảo vệ thị trường sản xuất thịt lợn trong nước, cùng chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng, đồng thời để đảm bảo chỉ số giá tiêu dùng CPI ở mức ổn định.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, trong nhóm giải pháp có 1 giải pháp là yêu cầu các 15 doanh nghiệp đại diện cho khu vực chăn nuôi lớn đồng hành chia sẻ xuống giá 70.000 đồng 1kg hơi tại cơ sở chăn nuôi của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh hưởng Covid-19, có gia đình đã phải pha thêm nước vào sữa cho con
Ảnh hưởng Covid-19, có gia đình đã phải pha thêm nước vào sữa cho con

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có gia đình ở New Delhi, Ấn Độ đang cầm cự với chỉ 1 bữa ăn mỗi ngày, đã phải pha thêm nước vào sữa cho các con...

Ảnh hưởng Covid-19, có gia đình đã phải pha thêm nước vào sữa cho con

Ảnh hưởng Covid-19, có gia đình đã phải pha thêm nước vào sữa cho con

VOV.VN - Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có gia đình ở New Delhi, Ấn Độ đang cầm cự với chỉ 1 bữa ăn mỗi ngày, đã phải pha thêm nước vào sữa cho các con...

Campuchia tạm dừng xuất khẩu thóc, gạo do dịch Covid-19
Campuchia tạm dừng xuất khẩu thóc, gạo do dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen ra lệnh tạm dừng xuất khẩu lúa, gạo ra nước ngoài, để đảm bảo nhu cầu trong nước do dịch bệnh.

Campuchia tạm dừng xuất khẩu thóc, gạo do dịch Covid-19

Campuchia tạm dừng xuất khẩu thóc, gạo do dịch Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen ra lệnh tạm dừng xuất khẩu lúa, gạo ra nước ngoài, để đảm bảo nhu cầu trong nước do dịch bệnh.

Công nhân lao động và doanh nghiệp chung sức vượt qua dịch Covid-19
Công nhân lao động và doanh nghiệp chung sức vượt qua dịch Covid-19

VOV.VN - Trước những tác động xấu của dịch Covid-19, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan cần sát cánh bên nhau để ứng phó với đại dịch.

Công nhân lao động và doanh nghiệp chung sức vượt qua dịch Covid-19

Công nhân lao động và doanh nghiệp chung sức vượt qua dịch Covid-19

VOV.VN - Trước những tác động xấu của dịch Covid-19, người lao động, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan cần sát cánh bên nhau để ứng phó với đại dịch.