PVGas và Vietinbank vào top doanh nghiệp lớn nhất thế giới

VOV.VN - Việt Nam có 2 đại diện là Tổng công ty Khí Việt Nam và Ngân hàng Công Thương Việt Nam lọt top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Trong năm 2014, các công ty lọt vào danh sách Global 2000 của Forbes đến từ 62 quốc gia trên thế giới, cao hơn nhiều so với con số 46 quốc gia trong năm ngoái. Tổng doanh thu của 2000 công ty này đạt 38.000 tỷ USD và lợi nhuận 3.000 tỷ USD. Tổng giá trị tài sản của các công ty lớn nhất thế giới này lên tới 161.000 tỷ USD với giá trị vốn hóa thị trường đạt 44.000 tỷ USD.

PetroVietnam Gas được xếp hạng 1.651 (Ảnh: KT)

Trong danh sách năm nay, Việt Nam có 2 đại diện là Tổng công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas) và Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank). PetroVietnam Gas được xếp hạng 1.651 với doanh thu 3,1 tỷ USD, thị giá 7,5 tỷ USD. Trong khi đó, VietinBank đứng thứ 1.854 với 2,3 tỷ USD doanh thu và 2,9 tỷ USD thị giá. Hai năm trước đó, VietinBank là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong danh sách này với vị trí 1.989 và 1.764.

VietinBank đứng thứ 1.854 với 2,3 tỷ USD doanh thu (Ảnh: KT)

Cũng trong bảng xếp hạng năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên có các đại diện chiếm cả 3 vị trí cao nhất và có 5 doanh nghiệp nằm trong top 10. Đây đều là các ngân hàng quốc doanh của nước này, gồm ngân hàng công thương (ICBC), ngân hàng xây dựng (CCB) và ngân hàng nông nghiệp (ABC). Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp ICBC nắm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Trong Top 10 còn có 2 đại diện của Trung Quốc khác là Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) (đứng thứ 9) và tập đoàn dầu khí PetroChina (đứng thứ 10).

Trong khi các doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, đối thủ nặng ký nhất là doanh nghiệp Mỹ lại có sự thụt lùi. Điển hình nhất là Ngân hàng lớn nhất của Mỹ JP Morgan Chase đã bị mất vị trí thứ 3 vào tay Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Tuy nhiên, hai tập đoàn tài chính của Mỹ khác là Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, và ngân hàng Wells Fargo cùng thăng tiến 4 bậc để lần lượt chiếm các vị trí thứ 5 và 8.

Dù vậy, xét trên phạm vi toàn danh sách 2000 doanh nghiệp, Mỹ vẫn là nước có nhiều đại diện nhất với 564 gương mặt, tiếp đó là Nhật Bản (225 công ty) và Trung Quốc (207 công ty). Năm qua, Nhật đã mất 26 đại diện trong khi Trung Quốc đại lục và Hong Kong lại có thêm 25 công ty lọt vào danh sách.

Danh sách của Forbes cũng cho thấy, tài chính – ngân hàng vẫn là ngành thống trị danh sách với 467 đại diện, nhờ doanh thu và tài sản vượt trội. Xếp sau là dầu khí (125), bảo hiểm và điện - nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PG Bank sẽ sáp nhập vào VietinBank
PG Bank sẽ sáp nhập vào VietinBank

PG Bank trở thành đơn vị trực thuộc VietinBank - mô hình ngân hàng trong ngân hàng.

PG Bank sẽ sáp nhập vào VietinBank

PG Bank sẽ sáp nhập vào VietinBank

PG Bank trở thành đơn vị trực thuộc VietinBank - mô hình ngân hàng trong ngân hàng.

Vietinbank có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới
Vietinbank có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

VOV.VN - Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT và ông Lê Đức Thọ là Tổng giám đốc Vietinbank.

Vietinbank có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

Vietinbank có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

VOV.VN - Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch HĐQT và ông Lê Đức Thọ là Tổng giám đốc Vietinbank.

Ngân hàng ồ ạt thâu tóm công ty tài chính
Ngân hàng ồ ạt thâu tóm công ty tài chính

Trong thời gian ngắn, hàng loạt ngân hàng lên kế hoạch mua lại công ty tài chính, hướng tới thị trường cho vay tiêu dùng.

Ngân hàng ồ ạt thâu tóm công ty tài chính

Ngân hàng ồ ạt thâu tóm công ty tài chính

Trong thời gian ngắn, hàng loạt ngân hàng lên kế hoạch mua lại công ty tài chính, hướng tới thị trường cho vay tiêu dùng.

TPP không tác động tích cực tới mọi doanh nghiệp Việt
TPP không tác động tích cực tới mọi doanh nghiệp Việt

VOV.VN -DN Việt đang còn thiếu thông tin về TPP, và cần có những thay đổi trong quản lý, kết nối… để tăng năng lực cạnh tranh.

TPP không tác động tích cực tới mọi doanh nghiệp Việt

TPP không tác động tích cực tới mọi doanh nghiệp Việt

VOV.VN -DN Việt đang còn thiếu thông tin về TPP, và cần có những thay đổi trong quản lý, kết nối… để tăng năng lực cạnh tranh.