Hà Nội phong toả tạm thời toà Park 7 Times City liên quan ca nghi mắc Covid-19

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phong toả tạm thời toà Park 7, khu đô thị Times City, để truy vết người liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

Tối 3/6, UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phong toả tạm thời toà Park 7, Park Hill, khu đô thị Times City, để truy vết liên quan ca dương tính SARS-CoV-2.

Lãnh đạo UBND phường Mai Động cho biết, trường hợp này đã được cách ly tập trung từ ngày 24/5, đến nay có kết quả xét nghiệm dương tính.

"Ngày 24/5, kết quả xét nghiệm của người này là âm tính. Tuy nhiên, ngày 3/6, khi xét nghiệm lại thì người này dương tính", vị lãnh đạo thông tin.

Tối cùng ngày, UBND phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra thông báo yêu cầu cư dân Park 7, tòa nhà Park Hill, Khu đô thị Times tạm thời không rời khỏi nơi cư trú.

Theo thông báo của UBND phường Mai Động, lúc 18h30 ngày 3/6, phường Mai Động nhận được thông tin về ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống tại tầng, tòa nhà Park 7, đã được cách ly y tế trước đó.

Để chủ động trong công tác kiểm soát, phòng, chống lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 phường Mai Động yêu cầu toàn thể cư dân sinh sống tại tòa nhà Park 7 không ra khỏi nhà từ 18h30 ngày 3/6 đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 20 Park 7 ở trong nhà, không rời khỏi tầng 20 để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Trạm y tế phường phối hợp với công an phường khẩn trương tổ chức truy vết, xác định ngay các trường hợp F1, F2 và các F liên quan đến ca bệnh này để lấy mẫu xét nghiệm, cách ly y tế theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện Đa khoa Cần Đước hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa
Bệnh viện Đa khoa Cần Đước hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã trở lại hoạt động từ sáng 3/6.

Bệnh viện Đa khoa Cần Đước hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa

Bệnh viện Đa khoa Cần Đước hoạt động trở lại sau 4 ngày phong tỏa

VOV.VN - Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã trở lại hoạt động từ sáng 3/6.

Phong toả một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM)
Phong toả một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM)

VOV.VN - Tối 1/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM phát đi thông báo cho biết, bệnh viện hiện đang bị tỏa một phần chứ không phải toàn bộ và vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường theo quy trình đảm bảo phòng chống dịch.

Phong toả một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM)

Phong toả một phần Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM)

VOV.VN - Tối 1/6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TPHCM phát đi thông báo cho biết, bệnh viện hiện đang bị tỏa một phần chứ không phải toàn bộ và vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường theo quy trình đảm bảo phòng chống dịch.

TP Thủ Đức phong toả 2 khu vực do có ca mắc Covid-19 ở Công ty IDS
TP Thủ Đức phong toả 2 khu vực do có ca mắc Covid-19 ở Công ty IDS

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TPHCM cho biết, TP Thủ Đức đã ghi nhận thêm 2 trường hợp Covid-19 vào chiều ngày 1/6 là nhân viên của Công ty IDS - một ổ dịch liên quan đến điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp.

TP Thủ Đức phong toả 2 khu vực do có ca mắc Covid-19 ở Công ty IDS

TP Thủ Đức phong toả 2 khu vực do có ca mắc Covid-19 ở Công ty IDS

VOV.VN - Trung tâm kiểm soát bệnh tật (HCDC) TPHCM cho biết, TP Thủ Đức đã ghi nhận thêm 2 trường hợp Covid-19 vào chiều ngày 1/6 là nhân viên của Công ty IDS - một ổ dịch liên quan đến điểm nhóm truyền giáo ở quận Gò Vấp.