PVN thoái vốn: Bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất

(VOV) - Các doanh nghiệp sau khi bị thoái vốn sẽ không còn được mang thương hiệu PVN

PVN đang thực hiện tái cơ cấu tập đoàn theo hướng sẽ còn 14 doanh nghiệp cấp 2; công ty con còn 128 đơn vị, không còn các công ty cấp 5 và không còn các công ty liên doanh liên kết cấp 3-4. Ông Phùng Đình Thực Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN khẳng định tại cuộc họp báo chiều 8/10.

Theo đó, các Tổng công ty của PVN sẽ tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: thăm dò khai thác dầu khí, lọc - hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và dịch vụ dầu khí chất lượng cao, trong đó thăm dò khai thác dầu khí là cốt lõi.

Tất cả các lĩnh vực khác không thuộc 5 lĩnh vực trên sẽ được PVN xây dựng lộ trình thoái vốn đến năm 2015. Các doanh nghiệp sau khi bị thoái vốn sẽ không còn được mang thương hiệu PVN nữa.

Trường hợp cụ thể với Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), PVN đang tìm hiểu một ngân hàng để thực hiện sáp nhập, sau khi thực hiện được mô hình tài chính ngân hàng thì PVN sẽ thoái vốn khỏi PVFC. Đến năm 2015, PVN sẽ thoái còn khoảng 20% vốn tại PVFC.

Đối với 20% vốn của PVN tại Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank), theo kế hoạch đến hết năm 2015, PVN sẽ thoái vốn hoàn toàn khỏi Ngân hàng này.

Tuy nhiên, ông Thực cho rằng, mục tiêu lộ trình là vậy, nhưng việc thoái vốn phải đảm bảo nguyên tắc đúng luật. Hơn nữa phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn Nhà nước ở mức cao nhất.

Trong trường hợp, nếu càng để càng lỗ, PVN sẽ chọn phương án cắt lỗ, tức chấp nhận lỗ ít hơn thay vì mất vốn, nhưng làm sao phải minh bạch để không bị hiểu lầm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD
PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

Dòng dầu đầu tiên đã được khai thác tại Venezuela, đánh dấu bước ngoặt quan trong trong thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài của PVN

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

PVN đã đầu tư ra nước ngoài hơn 1,8 tỷ USD

Dòng dầu đầu tiên đã được khai thác tại Venezuela, đánh dấu bước ngoặt quan trong trong thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài của PVN

Nợ 14.000 tỉ đồng, EVN đang làm khó PV Power
Nợ 14.000 tỉ đồng, EVN đang làm khó PV Power

(VOV) - “PVN không hy vọng sẽ giải quyết được ngay số nợ, nhưng EVN cũng cần trả nợ dần để đảm bảo sản xuất cho PV Power"

Nợ 14.000 tỉ đồng, EVN đang làm khó PV Power

Nợ 14.000 tỉ đồng, EVN đang làm khó PV Power

(VOV) - “PVN không hy vọng sẽ giải quyết được ngay số nợ, nhưng EVN cũng cần trả nợ dần để đảm bảo sản xuất cho PV Power"

Sẽ chuyển đổi PVFC thành ngân hàng
Sẽ chuyển đổi PVFC thành ngân hàng

(VOV) - Phương án sáp nhập với một ngân hàng khác đang được PVN chọn để chuyển đổi PVFC thành một ngân hàng

Sẽ chuyển đổi PVFC thành ngân hàng

Sẽ chuyển đổi PVFC thành ngân hàng

(VOV) - Phương án sáp nhập với một ngân hàng khác đang được PVN chọn để chuyển đổi PVFC thành một ngân hàng