Quan hệ thương mại Việt Nam-Bờ Biển Ngà được nối lại

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào Bờ Biển Ngà là gạo, dệt may, phân bón, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại…

Thông tin từ Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) cho biết, sau tháng 2 và tháng 3 bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng chính trị tại Bờ Biển Ngà, quan hệ thương mại giữa hai nước đã được nối lại trong tháng 4.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 10,9 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu kể từ tháng 1/2011 lên con số 22 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu từ Bờ Biển Ngà cũng đạt 1,8 triệu USD trong tháng 4, nâng tổng giá trị nhập khẩu lên 6,1 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào Bờ Biển Ngà vẫn là gạo, dệt may, phân bón, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép các loại và các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm sắt thép phế liệu, bông, điều, gỗ.

Đánh giá đây là một thị trường tiềm năng, những năm qua, Việt Nam đã tăng cường tổ chức các đoàn sang tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Bờ Biển Ngà.

Thực tế cho thấy thương mại hai nước có nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau. Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu gạo trong khi Bờ Biển Ngà là nước tiêu thụ và nhập khẩu khối lượng lớn loại lương thực này (khoảng 800.000 tấn/năm). Ngược lại, Bờ Biển Ngà là nước sản xuất điều thô lớn thứ hai thế giới (400.000 tấn) trong khi Việt Nam là nước chế biến, xuất khẩu nhân điều hàng đầu thế giới, rất cần nhập khẩu điều nguyên liệu.

Năm 2010, Việt Nam đã xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà 89,654 tấn gạo với tổng giá trị 118,3 triệu USD và nhập khẩu từ quốc gia Tây Phi này 45,798 tấn hạt điều thô, trị giá 90,4 triệu USD. Ngoài các mặt hàng trên, năm 2010, Việt Nam còn xuất khẩu hàng dệt may sang Bờ Biển Ngà với tổng trị giá 9,3 triệu USD và nhập 6,569 tấn bông nguyên liệu, trị giá 32,2 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên