Quảng Ninh giữ vững "vùng xanh" để phục hồi du lịch

VOV.VN - Quảng Ninh đang xây dựng các tiêu chí về điểm đến an toàn, tour, tuyến an toàn, trước mắt thu hút khách du lịch nội tỉnh, tiến tới đón khách du lịch từ các địa phương ở miền Bắc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Hơn 2 tuần được phép mở cửa đón khách du lịch trở lại, cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu chỉ nhộn nhịp vào dịp cuối tuần với khoảng hơn 150 khách mỗi ngày. Anh Nguyễn Thanh Tùng, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long cùng khoảng 20 người bạn chọn vịnh Hạ Long là điểm du lịch để xả hơi sau nhiều ngày ở nhà phòng chống dịch bệnh.

"Du lịch đóng cửa khá dài do dịch bệnh, mong là dịch bệnh sớm được khống chế để mọi người được đi. Đoàn chúng tôi một nửa đã tiêm 2 mũi, còn lại là tiêm một mũi nhưng đoàn vẫn đeo khẩu trang, thực hiện 5K. Sắp tới đoàn chúng tôi có thể đi Cô Tô nữa", anh Tùng cho hay.

Để phục hồi du lịch ở những tháng cuối năm, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 50 sự kiện, hoạt động liên kết, kích cầu, hợp tác du lịch... Ngay sau khi tỉnh ban hành kế hoạch, ngày 2/10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã có chuyến khảo sát thực tế trên Vịnh Hạ Long, chuẩn bị các lịch trình mới mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách.

"Chúng tôi tổ chức cho các đơn vị lữ hành, các doanh nghiệp dịch vụ, phục vụ như: nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú đi thực tế vịnh Hạ Long, tham quan tour du lịch mới là khu vực nuôi trồng ngọc trai. Đây là sản phẩm du lịch cần phải giới thiệu tới khách trong tỉnh, ngoài tỉnh và tiến tới là khách quốc tế" - ông Nguyễn Thế Huệ, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Quảng Ninh thông tin.

Trong tháng 10, Quảng Ninh chỉ đón khách nội tỉnh. Đây cũng là khoảng thời gian để các cơ quan quản lý hoàn thành bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid -19 đối với hoạt động du lịch; xây dựng các chương trình, gói sản phẩm du lịch an toàn, điểm đến an toàn...

Trong 13 tiêu chí chung của Bộ tiêu chí tạm thời về hoạt động du lịch an toàn mà Sở du lịch Quảng Ninh đang xin ý kiến thì quá nửa gắn trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn, PGĐ Công ty Du lịch và Thương mại Vinacomin cho rằng, phía doanh nghiệp cũng nhận thấy trách nhiệm, trên cơ sở bộ tiêu chí của cơ quan chức năng, sẽ triển khai đồng bộ và chi tiết hơn nữa để đảm bảo an toàn.

"Đây không phải là trách nhiệm cho riêng chúng tôi mà là cả cộng đồng, và đặc biệt khi đang giữ giữ được "vùng xanh" an toàn thì cần giữ gìn không phải cho hết năm nay mà còn nhiều năm sau đó" - ông Toàn nhấn mạnh.

Khôi phục du lịch trong trạng thái bình thường mới, ngành du lịch Quảng Ninh khuyến khích các đơn vị lữ hành xây dựng tour, tuyến đến những địa điểm tương đối biệt lập với đất liền như các điểm, tuyến đảo rồi tiếp tục mở rộng ra không gian biên giới gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương.

Để đạt được mục tiêu đón 1,2 triệu lượt khách vào những tháng cuối năm, Quảng Ninh sẽ mở rộng đón khách từ những địa phương khu vực phía Bắc kiểm soát tốt dịch bệnh. Trước mắt, Quảng Ninh sẽ thí điểm kết hợp với Hải Phòng trên cơ sở thống nhất những tiêu chí, nguyên tắc cùng những điều kiện chung.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ kết hợp với thành phố Hải phòng xây dựng những bộ tiêu chí cụ thể, thống nhất những cách quản lý. Tập trung vào các khu điểm an toàn của 2 địa phương để du khách qua lại các điểm này; tiêu chí về khách ở giai đoạn đầu phải tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19. Cơ chế quản trị rủi ro khi xảy ra vấn đề thì 2 địa phương sẽ xử lý như thế nào. Sau khi triển khai với Hải Phòng, địa phương sẽ mở rộng ra các địa bàn khác.

Sau 3 lần mở rồi lại đóng cửa du lịch do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lần mở cửa này, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi ngành Du lịch dịch vụ theo chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình cụ thể, khuyến khích những mô hình khép kín, ít rủi ro tới cộng đồng.

Đó cũng là thông điệp Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh trong hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch mới đây: Quảng Ninh tận dụng mọi cơ hội để khôi phục du lịch trong trạng thái bình thường mới nhưng cần có kế hoạch từng bước chắc chắn, đưa ra các giải pháp căn cơ, quản lý được rủi ro, ngay cả khi địa bàn có F0 nhưng vẫn không đóng băng du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh thêm hàng chục quốc gia vào danh sách an toàn du lịch miễn cách ly
Anh thêm hàng chục quốc gia vào danh sách an toàn du lịch miễn cách ly

VOV.VN - Tờ The Sunday Telegraph hôm nay dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Chính quyền nước này sẽ thêm nhiều quốc gia vào danh sách “du lịch an toàn”, nhập cảnh miễn cách ly tại Anh vào cuối tháng này.

Anh thêm hàng chục quốc gia vào danh sách an toàn du lịch miễn cách ly

Anh thêm hàng chục quốc gia vào danh sách an toàn du lịch miễn cách ly

VOV.VN - Tờ The Sunday Telegraph hôm nay dẫn lời Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, Chính quyền nước này sẽ thêm nhiều quốc gia vào danh sách “du lịch an toàn”, nhập cảnh miễn cách ly tại Anh vào cuối tháng này.

Điều luật lạ lùng ở các điểm du lịch nổi tiếng
Điều luật lạ lùng ở các điểm du lịch nổi tiếng

VOV.VN - Một số quốc gia trên thế giới có những điều luật hết sức kỳ lạ mà khách du lịch cũng nên lưu ý. Ví dụ như không được để gà băng qua đường, không mặc áo phông in hình gấu Pooh hoặc sẽ bị phạt tiền nếu để ô tô bẩn.

Điều luật lạ lùng ở các điểm du lịch nổi tiếng

Điều luật lạ lùng ở các điểm du lịch nổi tiếng

VOV.VN - Một số quốc gia trên thế giới có những điều luật hết sức kỳ lạ mà khách du lịch cũng nên lưu ý. Ví dụ như không được để gà băng qua đường, không mặc áo phông in hình gấu Pooh hoặc sẽ bị phạt tiền nếu để ô tô bẩn.

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế
Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Du lịch phục hồi, Khánh Hòa đề xuất mở thêm đường bay quốc tế

Không chỉ chính quyền mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng đã sớm xây dựng kế hoạch mở cửa, chuẩn bị đón du khách trong và ngoài nước quay trở lại.