Quảng Ninh kích cầu tiêu dùng cuối năm qua hội chợ OCOP

VOV.VN - Lần đầu tiên tổ chức tại thành phố biên giới Móng Cái, Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 với 170 gian hàng cùng khoảng 1.000 sản phẩm đã thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. 

Sau 3 ngày diễn ra, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Đông 2022 thu hút trên 23.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm... ước tính doanh thu gần 5 tỷ đồng. Các mặt hàng thế mạnh của Quảng Ninh như miến dong, hải sản, thực phẩm từ thịt lợn, bánh kẹo… có lượng tiêu thụ lớn. 

Bà Lừ Thị Hiền, gian hàng tỉnh Sơn La cho biết, đây là lần bà đến với Hội chợ OCOP Quảng Ninh nhưng sức mua của sức mua của du khách, tham quan các gian hàng rất đông, mọi người ủng hộ mua sắm rất nhiều. 

Bà Lê Thị Thêm, HTX kinh doanh các sản phẩm OCOP tại Quảng Ninh cho biết, HTX đã đăng ký từ rất sớm và đăng ký 3 gian hàng, mong muốn được kết nối và xúc tiến thương mại tới các điểm bán, các đại lý, khách sạn, nhà hàng… Đặc biệt, với Hội chợ tổ chức ở Móng Cái HTX mong muốn có thể kết nối với nước bạn Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Hội chợ còn có các sự kiện kết nối hoạt động công thương Quảng Ninh với thị trường Trung Quốc và các tỉnh, thành phố trong cả nước; triển lãm và tuyên truyền, giới thiệu hoạt động thương mại điện tử và sàn thương mại điện tử OCOP Quảng Ninh.

Trong bối cảnh Hội chợ Thương mại - Du lịch Quốc tế Việt - Trung diễn ra hàng năm vẫn đang gián đoạn do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Đông 2022 tổ chức tại TP Móng Cái cũng nhằm tạo điều kiện, cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu trên địa bàn, kích cầu tiêu dùng mạnh mẽ dịp cuối năm.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đánh giá rất cao và kỳ vọng Hội chợ này sẽ trở thành hoạt động mang tính quốc tế, thu hút một số nước có biên giới chung với chúng ta cùng tham gia, để nông dân và các thành phần kinh tế khác có sân chơi chung, được quảng bá thương hiệu mình và được học tập lẫn nhau. Từ đó có thể nâng lên không chỉ riêng mặt hàng OCOP mà còn cả những sản phẩm tiêu biểu khác để ra thị trường thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh chi 1.300 tỷ đồng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết
Quảng Ninh chi 1.300 tỷ đồng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết

VOV.VN - Chuẩn bị cho dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị cung cấp tại Quảng Ninh đã có kế hoạch chủ động hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

Quảng Ninh chi 1.300 tỷ đồng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết

Quảng Ninh chi 1.300 tỷ đồng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết

VOV.VN - Chuẩn bị cho dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị cung cấp tại Quảng Ninh đã có kế hoạch chủ động hàng hoá phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách.

“Nấc thang mới” cho ngành logistics Quảng Ninh
“Nấc thang mới” cho ngành logistics Quảng Ninh

VOV.VN - Với mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đã và đang từng bước khắc phục các “điểm nghẽn” về hạ tầng.

“Nấc thang mới” cho ngành logistics Quảng Ninh

“Nấc thang mới” cho ngành logistics Quảng Ninh

VOV.VN - Với mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh đã và đang từng bước khắc phục các “điểm nghẽn” về hạ tầng.

Toàn cảnh Quảng Ninh khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái
Toàn cảnh Quảng Ninh khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

VOV.VN - Quảng Ninh chính thức khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, hoàn thiện “mảnh ghép cuối cùng” của chuỗi cao tốc xuyên tỉnh 176km.

Toàn cảnh Quảng Ninh khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Toàn cảnh Quảng Ninh khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

VOV.VN - Quảng Ninh chính thức khánh thành cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, hoàn thiện “mảnh ghép cuối cùng” của chuỗi cao tốc xuyên tỉnh 176km.