Quảng Trị chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng màu để tránh hạn

VOV.VN -Tỉnh Quảng Trị chuyển đổi hơn 2.500 ha đất trồng lúa vụ hè thu sang trồng màu để tránh hạn.

>> Ninh Thuận chủ động phòng chống hạn

>> Nông dân Ninh Thuận sáng tạo trong chống hạn

Nông dân tỉnh Quảng Trị đang bước vào sản xuất vụ hè thu 2015 nhưng nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn đã cạn nước, không đủ cung cấp tưới.

Chủ động chống hạn, tỉnh Quảng Trị vừa chuyển đổi hơn 2.500 ha đất trồng lúa ở các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ sang trồng cây đậu xanh, ngô, lạc hoặc trồng cỏ nuôi bò. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị cũng khuyến cáo các địa phương, nông dân lựa chọn những giống lúa ngắn ngày để rút ngắn mùa vụ.

Nông dân xã Triệu Long nạo vét kênh mương nội đồng để chống hạn. (Ảnh: Báo Quảng Trị)
Các Ban quản lý công trình thủy lợi chủ động phương án tưới nước hợp lý, luôn phiên; tận dụng các nguồn nước ao hồ, sông suối, tăng cường máy bơm tát đảm bảo nguồn nước cho sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh triển khai phương án chống hạn với phương châm tiết kiệm nguồn nước, cơ cấu các loại giống cây trồng ngắn ngày, hợp lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn
Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

(VOV) - Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể. 

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

(VOV) - Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể.