Quảng Trị hướng đến là trung tâm năng lượng của miền Trung

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung với quy mô công suất khoảng từ 13.000MW đến 15.000MW.

Sáng nay (12/3), tại thành phố Đông Hà, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị thúc đẩy phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tập trung tháo gỡ những vướng mắc của nhà đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Sở, ban, ngành và hơn 40 nhà đầu tư năng lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 53 dự án được quy hoạch với tổng công suất gần 4.750 MW, trong đó 15 dự án với tổng công suất 377MW đã đưa vào vận hành, 38 dự án với tổng công suất 4.370MW đang triển khai đầu tư và thực hiện thủ tục đầu tư, Ngoài ra, hơn 70 dự án với tổng công suất khoảng 10.700MW đã  được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương xem xét đưa vào quy hoạch trong thời gian tới.

Tỉnh Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung với quy mô công suất khoảng từ 13.000MW đến 15.000MW. Đến năm 2025 phấn đấu đạt quy mô công suất phát điện khoảng 4.000MW. Để đạt được điều này, tỉnh Quảng Trị kỳ vọng vào các dự án năng lượng mà các nhà đầu tư đang triển khai, nhất là 29 dự án điện gió với tổng công suất gần 1.120MW đang được đầu tư xây dựng trong đó khoảng 15 dự án sẽ hoàn thành trong năm 2021 này.

Tại Hội nghị các nhà đầu tư kiến nghị tỉnh Quảng Trị hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xúc tiến nhanh các dự án. Ông Trịnh Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện 1, nhà đầu tư  nhà máy điện gió trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Khó khăn nổi lên là công tác giải phóng mặt bằng một số điểm nóng, mặc dừ các sở ngành, lãnh đạo tỉnh đã tham gia ủng hộ rất quyết liệt. Tuy nhiên, còn một số điểm bà con chưa ửng hộ. Chúng tôi đang tích cực, sớm nhất trong thời gian tháng 3 này".

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, hỗ trợ người dân trong vùng dự án, tạo sinh kế lâu dài cho người dân. Về phía địa phương, luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo- Đông Hà… để giải tỏa công suất điện cho các nhà máy điện gió khi đi vào vận hành.

"Qua quá trình thảo luận chúng tôi thấy rằng việc quan trọng nhất đó là đường dây tải điện 220 KV Loa Bảo - Đông Hà cần sớm hoàn thiện để có điều kiện các dự án, năng lượng gió trên vùng phía tây tỉnh Quảng Trị hoàn thành và đóng kết nối điện. Việc đang còn vướng mắc là còn 23 trụ điện chưa được giải phóng mặt bằng cũng như điểm kết nối tại Đông Hà. Như vậy, về phía tỉnh cùng phối hợp chặt chẽ với EVN và chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành sớm trong tháng 3/2021", ông Võ Văn Hưng nói.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận những vướng mắc của nhà đầu tư cũng như tỉnh Quảng Trị; đồng thời, cam kết triển khai xây dựng Trạm biến áp, đường dây cũng như các phương án đấu nối các nhà máy điện gió vào hệ thống điện quốc gia đúng tiến độ đề ra.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: "EVN đang tiến hành xây dựng trạm 220 KV Lô Bảo cùng với đường dây đấu nối từ trạm 220 KV Lao Bảo đến trạm Đông Hà, là tuyến tương đối quan trọng để đảm bảo giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo khu vực. Hiện nay, về tiến độ đường dây, chúng tôi đang chỉ đạo tổng công ty truyền tải điện gấp rút để đưa vào để đảm bảo kịp tiến độ cho các nhà đầu tư để thực hiện thu"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hỗ trợ Việt Nam 86,3 triệu USD thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng
Hỗ trợ Việt Nam 86,3 triệu USD thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Quỹ Khí hậu Xanh, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), 86,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.

Hỗ trợ Việt Nam 86,3 triệu USD thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

Hỗ trợ Việt Nam 86,3 triệu USD thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Quỹ Khí hậu Xanh, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), 86,3 triệu USD hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng.

Chính sách bù giá điện cho năng lượng sạch còn chưa hợp lý
Chính sách bù giá điện cho năng lượng sạch còn chưa hợp lý

VOV.VN - "Cần có chính sách hợp lý thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển năng lượng sạch", đó là ý kiến của các đại biểu tham gia Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam năm 2020. Diễn đàn do Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổ chức sáng 23/12. 

Chính sách bù giá điện cho năng lượng sạch còn chưa hợp lý

Chính sách bù giá điện cho năng lượng sạch còn chưa hợp lý

VOV.VN - "Cần có chính sách hợp lý thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển năng lượng sạch", đó là ý kiến của các đại biểu tham gia Diễn đàn Năng lượng sạch Việt Nam năm 2020. Diễn đàn do Tạp chí Năng lượng Việt Nam tổ chức sáng 23/12. 

Phát triển năng lượng quốc gia: Chú trọng tính quy trì, ổn định liên tục
Phát triển năng lượng quốc gia: Chú trọng tính quy trì, ổn định liên tục

VOV.VN - Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phát triển bền vững, rất cần thiết phải gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện.

Phát triển năng lượng quốc gia: Chú trọng tính quy trì, ổn định liên tục

Phát triển năng lượng quốc gia: Chú trọng tính quy trì, ổn định liên tục

VOV.VN - Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia phát triển bền vững, rất cần thiết phải gia tăng các nguồn năng lượng tái tạo vào cơ cấu nguồn điện.