Quy hoạch không gian biển quốc gia lần đầu tiên tại Việt Nam

VOV.VN - Việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia góp phần triển khai các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển.

Sáng 24/5, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về các kết quả đánh giá, dự báo, định hướng phát triển trong quy hoạch; quan điểm, mục tiêu; phạm vi quy hoạch (về phạm vi các đảo, quần đảo, vùng đất ven biển, vùng trời); phân vùng quy hoạch (khu vực biển và ven bờ).

Hội thảo cũng thảo luận về cơ sở dữ liệu không gian biển quốc gia; nội dung liên quan đến quy hoạch 6 ngành kinh tế biển gồm: du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới; các dự án quan trọng quốc gia và thứ tự ưu tiên.

Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đề nghị, bổ sung Khu Kinh tế Hòn La (Quảng Bình) vào quy hoạch không gian biển Quốc gia vì đã được Thủ tướng phê duyệt nhằm phát triển các khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp ven biển. Ông Phạm Văn Lương cho rằng, quy hoạch không gian biển quốc gia cần rà soát, đối chiếu với quy hoạch đã được phê duyệt để tránh chồng lẫn và mâu thuẫn.

“Xây dựng được kế hoạch phát triển thì phải có hiện trạng, đánh giá được hiện trạng thì mới thấy được mặt yếu của hiện trạng mới xây dựng được quy hoạch, kế hoạch. Còn hiện trạng không đánh giá được cụ thể, chưa sát thì định hướng rất khó khăn. Chờ đợi quy hoạch này để là hướng mở để có định hướng phát triển tầm chiến lược" - ông Phạm Văn Lương cho biết.

Quy hoạch không gian biển quốc gia là 1 trong 3 quy hoạch cấp quốc gia theo Luật Quy hoạch. Việc thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch không gian biển quốc gia góp phần triển khai các chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển. Đây là nhiệm vụ khó và phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam.

Dự thảo Quy hoạch được lập trên cơ sở sử dụng tối đa thông tin, dữ liệu hiện có, thiết kế theo hướng mở và sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong quá trình phát triển của đất nước. Quy hoạch dựa trên quan điểm xuyên suốt là phân vùng không gian biển dựa vào hệ sinh thái, tạo cơ sở và không gian liên thông cho phát triển kinh tế- xã hội, kết nối đất liền với biển, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, các bộ, ngành và các địa phương có biển khẩn trương xây dựng các hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

"Quy hoạch này là pháp lý quan trọng cho vấn đề quản lý tài nguyên môi trường biển gắn với các lĩnh vực kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế của các địa phương. Chúng ta phải luôn trăn trở và quyết tâm thực hiện cho được. Quan điểm được xác định ở 4 trụ cột đó là: đảm bảo chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo hội nhập quốc tế và đảm bảo môi trường phát triển bền vững" - ông Ngân nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấp hồ để đấu giá đất ở Long Biên: Dân kiến nghị điều chỉnh quy hoạch
Lấp hồ để đấu giá đất ở Long Biên: Dân kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

VOV.VN - Người dân ở tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội mong muốn được đối thoại với chính quyền cơ sở, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch không lấp 2 hồ Xuân Quế và Sơn Thủy để thực hiện dự án đấu giá đất.

Lấp hồ để đấu giá đất ở Long Biên: Dân kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

Lấp hồ để đấu giá đất ở Long Biên: Dân kiến nghị điều chỉnh quy hoạch

VOV.VN - Người dân ở tổ 11, 12 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội mong muốn được đối thoại với chính quyền cơ sở, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch không lấp 2 hồ Xuân Quế và Sơn Thủy để thực hiện dự án đấu giá đất.

Gỡ nút thắt quy hoạch, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới
Gỡ nút thắt quy hoạch, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới

VOV.VN - 1 trong những nguyên nhân kìm hãm phát triển kinh tế khu vực biên giới là những bất cập trong công tác quy hoạch.

Gỡ nút thắt quy hoạch, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới

Gỡ nút thắt quy hoạch, phát huy tiềm năng kinh tế khu vực biên giới

VOV.VN - 1 trong những nguyên nhân kìm hãm phát triển kinh tế khu vực biên giới là những bất cập trong công tác quy hoạch.

Lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia
Lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

Lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến về việc lập các hợp phần tích hợp vào Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước
Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

VOV.VN - Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Lập quy hoạch để đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

VOV.VN - Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025.