115 người "bay lắc" trong vũ trường dương tính với ma túy

VOV.VN - Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện gần 200 người bay lắc tại vũ trường giữa mùa dịch, trong đó hơn 100 trường hợp dương tính với ma túy.

Hồi 00h30 ngày 15/2, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương kiểm tra quán K-Club (địa chỉ tại khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) do Trần Hữu Khang (sinh năm 1996, thường trú thôn Kiến Thiết 2, xã Tràng Minh, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng) đứng tên. Lực lượng chức năng phát hiện quán đang tổ chức cho một số lượng lớn khách bay lắc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, tại 31 bàn của quán có khoảng 180 nam, nữ thanh niên (bao gồm cả khách và nhân viên) đang tụ tập bay lắc. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét tại chỗ, Công an huyện Bình Giang phát hiện và thu giữ nhiều chất nghi là ma túy tại nhiều vị trí khác nhau trong quán. Qua xét nghiệm, 115 đối tượng dương tính với các chất ma túy.

Quán K-Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu, bia, thuốc lá nhưng thực chất hoạt động theo mô hình vũ trường. Mặc dù tình  hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng lượng khách ra vào quán vẫn rất đông, gây ảnh hưởng đến tình hình hình an ninh, trật tự. 

Vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong khách sạn
Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong khách sạn

VOV.VN - Nhóm thanh niên trên có độ tuổi từ 22 đến 26 tuổi, trú tại thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Qua test nhanh, cả 7 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong khách sạn

Bắt quả tang nhóm đối tượng “bay lắc” trong khách sạn

VOV.VN - Nhóm thanh niên trên có độ tuổi từ 22 đến 26 tuổi, trú tại thành phố Long Xuyên và Châu Đốc. Qua test nhanh, cả 7 thanh niên đều dương tính với chất ma túy.

Xuyên đêm bắt quả tang 36 đối tượng bay lắc trong quán karaoke
Xuyên đêm bắt quả tang 36 đối tượng bay lắc trong quán karaoke

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 17 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức trái phép chất ma tuý.

Xuyên đêm bắt quả tang 36 đối tượng bay lắc trong quán karaoke

Xuyên đêm bắt quả tang 36 đối tượng bay lắc trong quán karaoke

VOV.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 17 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức trái phép chất ma tuý.

Nhóm thanh niên tụ tập dùng ma túy, "bay lắc" trong nhà nghỉ
Nhóm thanh niên tụ tập dùng ma túy, "bay lắc" trong nhà nghỉ

VOV.VN - Kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Đường Thành, phường Cửa Đông, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm thanh niên tụ tập dùng ma túy, "bay lắc" trong nhà nghỉ

Nhóm thanh niên tụ tập dùng ma túy, "bay lắc" trong nhà nghỉ

VOV.VN - Kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên phố Đường Thành, phường Cửa Đông, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện 7 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

18 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke
18 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

VOV.VN - Tại hiện trường Cơ quan Công an thu giữ 3 đĩa sứ màu trắng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút được cuộn bằng các tờ tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng đều bám dính chất mầu trắng ketamine cùng một số vật chứng khác có liên quan.

18 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

18 nam nữ “bay lắc” trong quán karaoke

VOV.VN - Tại hiện trường Cơ quan Công an thu giữ 3 đĩa sứ màu trắng, 3 thẻ nhựa, 3 ống hút được cuộn bằng các tờ tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng đều bám dính chất mầu trắng ketamine cùng một số vật chứng khác có liên quan.

Lạc quan quá sớm về mức độ nguy hiểm của Omicron sẽ là “cái bẫy chết người”
Lạc quan quá sớm về mức độ nguy hiểm của Omicron sẽ là “cái bẫy chết người”

VOV.VN - Các báo cáo ban đầu cho thấy, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ làm dấy lên hy vọng rằng virus SARS-CoV-2 sẽ có độc lực ít hơn so với biến thể Delta. Đây có thể là sự lạc quan gây nguy hiểm khi tới nay vẫn chưa có nhiều thông tin về Omicron.

Lạc quan quá sớm về mức độ nguy hiểm của Omicron sẽ là “cái bẫy chết người”

Lạc quan quá sớm về mức độ nguy hiểm của Omicron sẽ là “cái bẫy chết người”

VOV.VN - Các báo cáo ban đầu cho thấy, bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ làm dấy lên hy vọng rằng virus SARS-CoV-2 sẽ có độc lực ít hơn so với biến thể Delta. Đây có thể là sự lạc quan gây nguy hiểm khi tới nay vẫn chưa có nhiều thông tin về Omicron.