RCEP thúc đẩy khu vực phục hồi sau đại dịch

VOV.VN - Thủ tướng Australia - Scott Morrison đánh giá, Hiệp định sẽ là công cụ thúc đẩy khu vực phục hồi sau đại dịch.

Hôm nay (15/11), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã chính thức được các nước thành viên ASEAN và đối tác ký kết. Thủ tướng Australia - Scott Morrison đánh giá, Hiệp định sẽ là công cụ thúc đẩy khu vực phục hồi sau đại dịch.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết: “Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực bao trùm khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Các nền kinh tế thành viên tham gia Hiệp định này đều đang ở trong giai đoạn phát triển vì vậy Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội mới cho các nông dân, các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư Australia”. Ra đời trong bối cảnh cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19, “Hiệp định này đóng vai trò quan trọng đối với khu vực và cả Australia trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch”.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho hay, quy mô hợp tác trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gửi tín hiệu rõ ràng về cam kết thương mại tự do cho giai đoạn sau đại dịch. Bộ trưởng Simon Birmingham nhấn mạnh, “sự cởi mở hơn trong khu vực cũng như sự tích hợp nhiều hơn của chuỗi giá trị và các quy tắc xuất xứ chung mà hiệp định này đề cập sẽ giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia hoạt động dễ dàng hơn trong khu vực, giúp Australia thúc đẩy hoạt động xuất khẩu”.

Bên cạnh đó, Hiệp định này cũng mang lại nhiều cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế, kỹ thuật và các dịch vụ chuyên nghiệp khác của Australia”. Bộ trưởng Simon Birmingham cho biết, “Australia cam kết phê chuẩn đầy đủ Hiệp định càng sớm càng tốt để nông dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia có thể bắt đầu tiếp cận các lợi ích của thỏa thuận này” đồng thời khẳng định, “thỏa thuận này luôn mở để các quốc gia khác như Ấn Độ có thể tham gia khi sẵn sàng”.

Bên cạnh các quyền và nghĩa vụ như các thành viên tham gia Hiệp định, Australia còn cam kết chi 46 triệu AUD để hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực giúp các nước thành viên ASEAN có thể triển khai hiệp định và để đảm bảo hiệp định phát huy hết tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực
RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

VOV.VN - Việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định RCEP góp phần đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong quá trình định hình cấu trúc khu vực.

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

RCEP giúp nâng cao vai trò trung tâm ASEAN đối với khu vực

VOV.VN - Việc kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định RCEP góp phần đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong quá trình định hình cấu trúc khu vực.

Chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
Chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

VOV.VN - Hiệp định được Bộ trưởng các nước ASEAN và các đối tác ký kết dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo mỗi nước.

Chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

Chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)

VOV.VN - Hiệp định được Bộ trưởng các nước ASEAN và các đối tác ký kết dưới sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo mỗi nước.

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết
Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

VOV.VN - Sau 8 năm, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã chính thức kết thúc hoàn toàn giai đoạn đàm phán và sẽ được ký kết nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 này.

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

Hiệp định RCEP chính thức kết thúc hoàn toàn đàm phán và chuẩn bị ký kết

VOV.VN - Sau 8 năm, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã chính thức kết thúc hoàn toàn giai đoạn đàm phán và sẽ được ký kết nhân Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 này.

Bế mạc cấp cao ASEAN 37 và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP
Bế mạc cấp cao ASEAN 37 và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP

VOV.VN - Chiều nay 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông tin về các kết quả nổi bật mà tuần Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan đạt được.

Bế mạc cấp cao ASEAN 37 và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP

Bế mạc cấp cao ASEAN 37 và ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP

VOV.VN - Chiều nay 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì cuộc họp báo quốc tế thông tin về các kết quả nổi bật mà tuần Cấp cao ASEAN 37 và các hội nghị liên quan đạt được.