Rộn ràng hàng Tết về quê

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn.

Ngày 14/1, đồng loạt tại 6 huyện ngoại thành của thủ đô Hà Nội đã khai trương phiên chợ Tết bình ổn giá phục vụ người dân mua sắm.

Gian hàng những mặt hàng thiết yếu ngày Tết thu hút nhiều người dân nhất

Việc mở thêm 6 điểm này của Tổng công ty thương mại Hà Nội Hapro cùng với những Trung tâm thương mại bán hàng lưu động mà Sở Công Thương thành phố mở trước đó, đến thời điểm này, có thể nói, hàng Tết bình ổn giá đã có mặt tại hầu hết các ngoại thành, vùng xa thủ đô.

Tại phiên chợ Tết ở xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, mặc dù sáng nay có mưa và tiết trời hơi se lạnh nhưng phiên chợ vẫn thu hút rất đông người dân quanh vùng đến mua sắm cho ngày Tết.

Ngay từ sáng sớm chưa đến giờ khai mạc đã có hàng trăm hộ dân đứng xếp hàng chờ giờ mở cửa để mua hàng. Với họ, trong bối cảnh giá cả leo thang thời gian qua thì hàng Tết bình ổn giá về làng thực sự là một ngày hội.

Ông Nguyễn Văn Phúc ở xã Thượng Cát cho biết: “Các mặt hàng ở đây rất phong phú và đầy đủ, hầu như người dân không phải mua thêm ở ngoài cái gì cả. Giá cả cũng rất hợp lý và đặc biệt là hàng hóa có nhãn mác, địa chỉ rõ ràng, nên đúng chất lượng. Người dân rất yên tâm”.

Bên cạnh những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong ngày tết như: bánh trưng, giò, nem, bánh mứt kẹo, rượu, bia và nước giải khát, các phiên chợ Tết cũng cung cấp cho người dân các mặt hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, may mặc…Trong đó có 9 nhóm mặt hàng bình ổn giá được bán giá thấp hơn giá thị trường theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

Chị Nguyễn Thị Tâm, một người dân mua sắm chia sẻ: “Chợ tết ở đây đầy rất phòng phú, nó giúp người dân vùng xa trung tâm thủ đô không phải đi xa mà lại mua đầy đủ các mặt hàng và đều là những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Hơn nữa, ở đây toàn là hàng Việt Nam nên thuận tiện cho người tiêu dùng, mà lại kích thích được sản xuất trong nước”.

Theo ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch HĐQT Hapro, năm nay, đơn vị có khoảng 400 địa điểm bán hàng bình ổn giá, cùng với 10 doanh nghiệp khác được thành phố chỉ đạo bán hàng bình ổn trên khắp các quận huyện nội ngoại thành của thủ đô, chắc chắn sẽ phục vụ cơ bản nhu cầu đối với những người tiêu dùng, nhất là người nghèo.

Còn ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết, với việc triển khai các điểm bán hàng bình ổn giá nhiều nhất từ trước tới nay, mà cao điểm là dịp Tết này, giá cả từ nay tới Tết sẽ ổn định, mọi nhà đều được hưởng chính sách bình ổn giá của thành phố.

Qua những phiên chợ Tết và các phiên chợ bán hàng lưu động về quê có thể thấy, nhu cầu tiêu dùng của người dân vùng nông thôn là rất lớn. Hàng hóa quan trọng nhất với họ là các mặt hàng thiết yếu, có nhãn mác, lý lịch sản phẩm rõ ràng và giá cả phù hợp. Doanh nghiệp nếu nắm bắt tốt thị yếu, nhu cầu của người dân, thì chắc chắn sẽ thu được doanh thu khả quan từ thị trường rộng lớn và đầy tiềm năng này.

6 điểm chợ Tết tại 6 huyện ngoại thành thủ đô là: Nhà văn hóa xã Thượng Cát – huyện Từ Liêm; thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; Sân vận động xã Yên Sở, huyện Hoài Đức; xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh; UBND xã Duyên Thái, huyện Thường Tín và KCN thực phẩm Hapro xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên